Hơn 9.000 học sinh xã Ứng Thiên hân hoan bước vào năm học mới 2025 - 2026

(CLO) Sáng nay (5/9), hòa chung không khí tưng bừng của cả nước, hơn 9.000 học sinh từ bậc mầm non đến THCS trên địa bàn xã Ứng Thiên (Hà Nội) đã chính thức bước vào năm học mới 2025 - 2026.

Các lễ khai giảng được tổ chức đồng loạt tại 19 điểm trường với tinh thần trang trọng, gọn nhẹ, thực sự là ngày hội của các em học sinh.

Không khí trang trọng, học sinh là trung tâm

Ghi nhận tại các trường, không khí ngày tựu trường diễn ra trong sự hân hoan, phấn khởi của cả thầy và trò. Năm nay, Lễ khai giảng được chỉ đạo tổ chức theo tinh thần đổi mới, lấy học sinh làm trung tâm, chú trọng nhất vào phần "lễ" để chào đón các em học sinh đầu cấp, tạo ấn tượng và kỷ niệm đẹp cho các em trong ngày đầu đến trường.

Tâ
Tập thể giáo viên Trường THCS Viên Nội vui tươi, phấn khởi và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học mới
viên nội
Học sinh Trường THCS Viên Nội được học tập trong ngôi trường được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại

Tại nhiều trường, sau các tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" đặc sắc do chính các em học sinh biểu diễn, nhà trường đã tổ chức tiếp sóng chương trình khai giảng chung của cả nước, tạo sự kết nối và đồng bộ. Đối với những trường có cơ sở vật chất lớn, học sinh tập trung tại sân trường. Các trường còn lại linh hoạt bố trí cho học sinh theo dõi buổi lễ qua hệ thống truyền hình được kết nối sẵn tại các lớp học, đảm bảo em học sinh nào cũng được tham gia trọn vẹn không khí của ngày hội khai trường.

hoa sơn 2
Lấy học sinh làm trung tâm, trường Tiểu học Hoa Sơn quyết tâm tạo môi trường học tập tốt nhất cho học sinh của mình

hoa sơn các cô
Tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới do các cô Trường Tiểu học Hoa Sơn thực hiện

Tại trường THCS Quảng Phú Cầu, thầy và trò nhà trường vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Chí Viễn, Bí thư Đảng ủy xã Ứng Thiên, về dự và chung vui. Trong không khí trang nghiêm, tiếng trống trường rộn rã đã được đồng chí Nguyễn Chí Viễn gióng lên, chính thức báo hiệu một năm học mới bắt đầu với nhiều kỳ vọng và thắng lợi mới.

Ông Nguyễn Chí Viễn - Bí thư xã Ứng Thiên đến dự và chúc mừng trường THCS Quảng Phú Cầu
Ông Nguyễn Chí Viễn - Bí thư xã Ứng Thiên đến dự và chúc mừng trường THCS Quảng Phú Cầu

Sẵn sàng cho một năm học toàn diện

Không chỉ là một buổi lễ trang trọng, ngày khai giảng còn là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn diện của ngành giáo dục xã Ứng Thiên cho năm học mới. Như đã thông tin trước đó, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện dạy học đã được hoàn tất từ sớm.

anh bình 1
Ông Đỗ Năng Bình - Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên (ở giữa - bên trái ảnh) đại diện cho lãnh đạo xã đến chúc mừng trường THPT Trần Đăng Ninh

Trưởng phòng Văn hoá – Xã hội xã Ứng Thiên, ông Đặng Văn Khoái, chia sẻ: "Chúng tôi đã chỉ đạo các trường thực hiện Lễ khai giảng ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo ý nghĩa, để ngày này thực sự thuộc về các em. Ngay sau buổi lễ, các hoạt động dạy và học sẽ được triển khai theo kế hoạch, đảm bảo chương trình năm học."

khai giảng
Sau các tiết mục văn nghệ, tùy điều kiện thực tế sẽ cho các em học sinh tham gia vào Lễ Khai giảng năm học mới cùng các trường trên toàn quốc

Một trong những điểm nhấn được phụ huynh đặc biệt quan tâm trong năm học này là việc tổ chức bữa ăn bán trú. 100% các trường tiểu học trên địa bàn đã sẵn sàng triển khai, dù tỷ lệ đăng ký ban đầu đạt khoảng 60%. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu, với việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ, kiểm tra và lựa chọn kỹ lưỡng các nhà cung cấp suất ăn uy tín.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy cũng là một bước tiến đáng chú ý, được các trường như Tiểu học Viên Nội, Tiểu học Quảng Phú Cầu tiên phong tập huấn, hứa hẹn mang lại những giờ học sinh động và hiệu quả.

Năm học 2025 - 2026 đã chính thức bắt đầu. Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần đổi mới, thầy và trò xã Ứng Thiên đang sẵn sàng bước vào một hành trình mới, hứa hẹn gặt hái nhiều thành công, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của thế hệ tương lai.

Xem thêm

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

Trong 24 thành viên Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán học Quốc tế MIMC 2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp 8 học sinh. Toàn bộ học sinh của trường đều giành huy chương cá nhân, đồng thời góp mặt trong nhiều đội đạt giải cao ở nội dung nhóm và đồng đội.

Cỡ chữ bài viết: