Hưng Yên: Ngày thi đầu tiên vào lớp 10 diễn ra an toàn, nghiêm túc, thuận lợi, đúng quy chế

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025, toàn tỉnh Hưng Yên có 17.725 thí sinh đăng ký dự thi; chỉ tiêu tuyển sinh đối với lớp 10 các trường THPT công lập được giao 12.350 học sinh (tăng 1.350 chỉ tiêu so với năm học 2023-2024).

Toàn tỉnh thành lập 1 Hội đồng thi với 31 điểm thi. Thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT nào sẽ dự thi tại điểm thi của trường đó.

Trong buổi sáng ngày 4/6, các thí sinh thi Ngữ văn trong thời gian 120 phút, chiều cùng ngày thi môn Toán trong thời gian 90 phút.

hung yen ngay thi dau tien vao lop 10 dien ra an toan nghiem tuc thuan loi dung quy che hinh 1

Thí sinh dự thi tại điểm thi THPT Kim Động (Kim Động). Ảnh: Báo HN

Ngày thi đầu tiên của kỳ thi diễn ra trong tiết trời dịu mát, việc chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ tại các điểm thi, sự hỗ trợ của các lực lượng tình nguyện… đã góp phần tạo tâm lý nhẹ nhàng, thoải mái cho các thí sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 3 đoàn đến kiểm tra công tác tổ chức coi thi tại các điểm thi trên toàn tỉnh. Theo đánh giá của các đoàn kiểm tra, ngày đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, các điểm thi thực hiện đúng quy chế thi, bảo đảm công tác an ninh, an toàn ở mọi khâu…

Cũng trong ngày thi đầu tiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng đã đến kiểm tra công tác tổ chức coi thi và động viên thí sinh, lực lượng làm nhiệm vụ coi thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025 tại điểm thi THPT Chuyên Hưng Yên (thành phố Hưng Yên).

hung yen ngay thi dau tien vao lop 10 dien ra an toan nghiem tuc thuan loi dung quy che hinh 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng động viên cán bộ giám sát phòng thi tại điểm thi THPT Chuyên Hưng Yên. Ảnh: Báo HY

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng đã nghe báo cáo nhanh về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đặc biệt là các khâu trong công tác tổ chức coi thi.

Kỳ thi tuyển sinh năm nay, có 990 thí sinh đăng ký dự thi và được bố trí tại hai điểm thi là THPT Chuyên Hưng Yên và THCS An Tảo (thành phố Hưng Yên).

Tại điểm thi THPT Chuyên Hưng Yên có 636 thí sinh dự thi. Buổi sáng thí sinh làm bài thi Ngữ Văn. Ghi nhận tại thời điểm kiểm tra, điểm thi THPT Chuyên Hưng Yên thực hiện đúng quy định về việc phân công cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi; công tác bảo mật đề thi, bài thi được bảo đảm an toàn; các điều kiện khác về điện, an ninh, trật tự, tiếp sức mùa thi… được thực hiện đầy đủ, chu đáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ coi thi tại điểm thi THPT Chuyên Hưng Yên. Đồng thời nhấn mạnh, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT là kỳ thi quan trọng nhận được sự quan tâm rất lớn của Nhân dân, do đó, điểm thi cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bài bản ở tất cả các khâu nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Lực lượng tham gia công tác tổ chức coi thi làm đúng nhiệm vụ được phân công với tinh thần, trách nhiệm cao, tạo tâm lý thoải mái để thí sinh làm bài thi hiệu quả. Bên cạnh đó, cần tiếp tục triển khai giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, an ninh, trật tự để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

Ngày mai 5/6, buổi sáng thí sinh sẽ làm bài thi môn Tiếng Anh. Buổi chiều, các thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT Chuyên Hưng Yên sẽ làm bài thi môn chuyên.

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: