Hương liệu xông “cháy hàng” khi số F0 tăng mạnh những ngày qua

(CLO) Nhiều bà nội trợ hiện đang đổ đi mua lá xông, tinh dầu, gừng, sả, chanh,...với số lượng lớn để sát khuẩn, bảo vệ sức khỏe gia đình, phòng chống và hỗ trợ trong quá trình điều trị khi mắc COVID-19 khiến giá các mặt hàng này tăng cao những ngày qua.

Dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước vẫn đang có những diễn biến phức tạp. Ngoài mua thực phẩm, tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, tăng đề kháng thì nhiều người đã tin dùng vào các bài thuốc dân gian để sát khuẩn, phòng ngừa cũng như điều trị bệnh COVID-19.

Trong đó phổ biến nhất là dùng sả, chanh, gừng, tỏi, mật ong, chanh đào, lá bưởi, tía tô,… nấu nước uống hoặc xông cổ họng, hít vào khoang mũi. 

Chị Mai Hương (trú tại quận Hà Đông, TP.Hà Nội) chia sẻ, đọc được thông tin xông bằng sả, gừng và chanh có thể giúp ngăn ngừa virus xâm nhập cơ thể nên mỗi tuần chị lại mua 2 lần về nấu nước xông cho cả nhà.

Tuy nhiên những ngày gần đây các mặt hàng này gần như hết sạch tại khu chợ gần nhà, nguyên nhân là do cũng có nhiều người mua về sử dụng khi số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội đang tăng lên nhanh chóng.

Nhiều bà nội trợ còn mua gừng, sả, tỏi, chanh, tía tô,... về tích trữ trong nhà để sử dụng dần với mục đích phòng chống dịch bệnh.

huong lieu xong chay hang khi so f0 tang manh nhung ngay qua hinh 1

Giá các mặt hàng lá xông, tinh dầu, gừng, sả, chanh,...tăng mạnh trong những ngày qua khi nhu cầu sử dụng của người dân tăng cao.

Bà Loan (trú tại quận Hoàng Mai) cho biết, thời buổi dịch bệnh thế này chả biết tiếp xúc với người mắc khi nào nên cứ cẩn thận mua về dùng dần cho chắc. Giờ ra chợ nhiều khi cũng sợ và cũng lo không có hàng để mua vì người bán cũng mắc bệnh phải nghỉ ở nhà.

Giá xả mấy hôm nay lên quá, bình thường chỉ 10 nghìn/bó nhưng mấy hôm nay lên hẳn 30 nghìn, 40 nghìn/bó. Xả có lá cũng 20 - 30 nghìn/bó. Chanh, gừng với tía tô cũng đắt lên, nhiều người mua nên đắt nhưng vẫn phải mua về nhà để dùng...

Chị Hậu, một tiểu thương kinh doanh rau củ tại chợ Đồng Xa (quận Cầu Giấy) thông tin, các mặt hàng lá xông những ngày qua bán khá chạy, mỗi ngày chị cũng bán được 40 - 50kg sả, 50 - 100 bó lá xông.

Giá có tăng đôi chút do cung không đủ cầu, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp một số “mối quen” của chị mắc COVID-19 nên không cấp được hàng để bán.

Theo ghi nhận của phóng viên tại một số chợ dân sinh, chợ tạm trên địa bàn TP.Hà Nội, các loại mặt hàng gừng, sả, tỏi,...luôn trong tình trạng “cháy hàng” vì có nhiều người tìm mua, thậm chí nhiều người mua số lượng lớn.

Không chỉ sức mua tăng, giá bán các loại này thậm chí còn tăng gấp 2 - 3 lần. Giá gừng từ 10.000 đồng/kg tăng lên 25.000; giá sả từ mức 5.000 đồng/kg cũng tăng 25.000 đồng/kg; giá chanh tăng từ 10.000 đồng lên 20.000 - 30.000 đồng/kg…

huong lieu xong chay hang khi so f0 tang manh nhung ngay qua hinh 2

Nhiều người tin dùng vào bài thuốc dân gian "xông" để sát khuẩn, phòng ngừa cũng như điều trị bệnh COVID-19.

Không chỉ ngoài chợ, trên các tài khoản Facebook, Zalo, các hội nhóm, hội kinh doanh online, các mặt hàng lá xông, hương liệu xông, tinh dầu… cũng rất sôi động với nhiều mức giá khác nhau. Hiện giá các mặt hàng này đã tăng từ 5.000 đồng đến vài chục nghìn đồng/sản phẩm.

Nhiều gia đình muốn tiết kiệm thời gian nên đã lựa chọn các loại tinh dầu đóng chai hoặc các gói lá nguyên liệu sấy khô để xông, tắm, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm tiền.

Các mặt hàng tinh dầu tràm, sả, bưởi, quế,... tại các cửa hàng tạp hóa, quầy thuốc cũng khá hút khách. Những dụng cụ như máy xông tinh dầu, nồi xông,...bán khá chạy với nhiều mức giá khác nhau.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, để phòng bệnh COVID-19 nên xông phòng, xông mũi họng bằng thảo dược và lưu ý không xông trực tiếp vào người. 

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: