Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng chiến lược cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Trong không khí phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Thanh Hóa đang dõi theo Đại hội với niềm tin sâu sắc vào những quyết sách lớn, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Thanh Hóa - vùng đất “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống cách mạng, có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực Bắc Trung Bộ. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, tỉnh Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.
Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, nhiều dự án lớn đi vào hoạt động hiệu quả; diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Hướng về Đại hội XIV của Đảng, nhân dân Thanh Hóa kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục khẳng định con đường đổi mới đúng đắn, xác định rõ tầm nhìn, mục tiêu và các giải pháp mang tính đột phá, tạo động lực đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh mới.
Trong đó, trọng tâm là phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng, thúc đẩy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát huy mạnh mẽ nội lực và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Bày tỏ kỳ vọng của mình, ông Nguyễn Văn Hòa, Bí thư Chi bộ Khu phố Tài Lộc, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá chia sẻ: “Tôi tin tưởng Đại hội XIV sẽ lựa chọn được những quyết sách đúng đắn, sát thực tiễn, tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nhân dân mong muốn Đảng quan tâm nhiều hơn đến việc nâng cao đời sống, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là với người lao động và người dân ở khu vực nông thôn, miền núi.”
Đối với Thanh Hóa, đông đảo cán bộ và nhân dân mong muốn Đại hội XIV sẽ có những chủ trương, chính sách phù hợp để tỉnh phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế, sớm hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh phát triển toàn diện, một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc.
Đặc biệt là các chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, du lịch, dịch vụ; đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ; thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.
Chia sẻ từ thực tiễn lao động sản xuất, chị Nguyễn Thị Chung, công nhân làm việc tại Khu kinh tế Nghi Sơn, bày tỏ: “Người lao động chúng tôi rất mong Đại hội lần này sẽ có những chủ trương giúp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quyền lợi, việc làm và thu nhập ổn định cho công nhân. Khi đời sống được nâng lên, chúng tôi càng yên tâm gắn bó, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh và đất nước.”
Cùng với phát triển kinh tế – xã hội, nhân dân Thanh Hóa đặc biệt kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục đề ra những giải pháp mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Thanh Hóa nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIV của Đảng đề ra, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa và đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.