Huyện Giao Thủy đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(CLO) Sáng 28/9, Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam huyện Giao Thủy (Nam Định) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập (1934 - 2024), đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất, Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Huyện Giao Thủy hiện nay là vùng đất mới của tỉnh Nam Định, được hình thành nhờ quá trình biển lùi và bồi đắp của những hạ lưu sông chuyên chở phù sa lấp đầy các vùng biển ở châu thổ Bắc Bộ nói chung, khu vực Nam Định nói riêng.

Ngày 20/3/1934 ghi dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự ra đời của đơn vị hành chính huyện Giao Thủy trên cơ sở chia tách ra từ phủ Xuân Trường.

Là huyện giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, từ khi có Đảng lãnh đạo, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Giao Thủy đã phát huy truyền thống đoàn kết, kiên cường, bất khuất, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc...

huyen giao thuy don nhan huan chuong lao dong hang nhat va bang cong nhan huyen dat chuan nong thon moi nang cao hinh 1

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho huyện Giao Thủy.

Từ một huyện thuần nông, điểm xuất phát của nền kinh tế thấp, song với sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng không ngừng, đến nay các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Giao Thủy có mức tăng cao.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ chiếm gần 70%; thu ngân sách của huyện hàng năm đều đạt và vượt dự toán tỉnh giao; thu nhập thực tế bình quân đầu người có nhiều cải thiện đáng kể, năm sau cao hơn năm trước.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư nâng cấp theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhất là hệ thống đường giao thông, trường học, trạm y tế, thuỷ lợi nội đồng,...

Trên địa bàn huyện đã quy hoạch 6 khu công nghiệp và 13 cụm công nghiệp với tổng diện tích trên 3.200 ha; đã và đang triển khai các thủ tục xây dựng 33 khu dân cư tập trung.

Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đã đến nghiên cứu, tìm hiểu, đang triển khai các thủ tục đầu tư vào huyện, sẽ hứa hẹn tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của Giao Thủy thời gian tới.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục của huyện thường xuyên được quan tâm và đạt nhiều thành tích. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững...

Đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới, cấp uỷ, chính quyền, hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân huyện Giao Thủy đã luôn thể hiện quyết tâm cao, hành động quyết liệt, huy động được sức mạnh tổng hợp chung sức, đồng lòng triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ hết sức quan trọng này.

Với cách làm năng động, sáng tạo, năm 2017, Giao Thủy là huyện thứ 5 của tỉnh Nam Định và là huyện thứ 50 của cả nước được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

huyen giao thuy don nhan huan chuong lao dong hang nhat va bang cong nhan huyen dat chuan nong thon moi nang cao hinh 2

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị trao Bằng công nhận Huyện Giao Thủy đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Ngay sau khi được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, huyện Giao Thủy đã sớm bắt tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Giao Thủy cũng đã ban hành Nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện.

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đến nay toàn huyện đã có 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 2 thị trấn được công nhận đô thị văn minh.

Đến nay, Giao Thủy đã vươn lên là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh Nam Định về phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; là huyện đầu tiên của tỉnh Nam Định và là 1 trong 10 huyện đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng và những thành tích đạt được trong suốt quá trình xây dựng, phát triển quê hương, huyện Giao Thủy đã được nhận nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

Tại lễ kỷ niệm 90 năm thành lập huyện, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước,Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tới Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Giao Thủy.

Trước đó, năm 2012, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Giao Thủy vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2017 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

huyen giao thuy don nhan huan chuong lao dong hang nhat va bang cong nhan huyen dat chuan nong thon moi nang cao hinh 3

Diện mạo nông thôn mới xã Giao Phong (Giao Thủy). Ảnh: NTM

Năm 2023, nhân dân và cán bộ huyện Giao Thủy được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; Đảng bộ huyện được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Giao Thủy tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, văn hóa, tiếp tục đoàn kết, thống nhất, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân, khắc phục khó khăn xây dựng huyện Giao Thủy thực sự vững mạnh toàn diện.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: