IMF: Tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ yếu nhất trong vòng 33 năm

(CLO) Hôm 11/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã công bố dự báo tăng trưởng của toàn cầu yếu nhất trong trung hạn trong hơn 30 năm. Ấn Độ và Trung Quốc là hai quốc gia có tăng trưởng GDP cao trong năm 2023.

Theo cơ quan này, trong vòng 5 năm nữa, tăng trưởng toàn cầu dự kiến sẽ rơi trong khoảng 3% - mức dự báo trung hạn thấp nhất trong dự đoán của IMF kể từ năm 1990.

“Nền kinh tế thế giới hiện không được kỳ vọng sẽ quay trở lại tốc độ tăng trưởng như trước đại dịch Covid-19 trong trung hạn,” IMF cho biết trong “Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới” mới nhất.

imf tang truong kinh te toan cau se yeu nhat trong vong 33 nam hinh 1

Ảnh minh họa: CNBC.

Ấn Độ, Trung Quốc - ngôi sao sáng của thế giới

Theo đó, triển vọng tăng trưởng yếu ớt xuất phát từ việc các nền kinh tế tiến bộ như Trung Quốc và Hàn Quốc đã nâng cao mức sống của họ, cũng như tăng trưởng lực lượng lao động toàn cầu chậm hơn và sự phân mảnh địa chính trị, chẳng hạn như Brexit và cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, IMF dự kiến mức tăng trưởng toàn cầu trong năm 2023 sẽ chỉ đạt 2,8% và 3% vào năm 2024, thấp hơn một chút so với ước tính được công bố vào tháng Giêng. Các ước tính mới là cắt giảm 0,1 điểm phần trăm cho cả năm nay và năm tới.

IMF cho biết trong cùng một báo cáo: “Triển vọng yếu ớt phản ánh các lập trường chính sách chặt chẽ cần thiết để giảm lạm phát, hậu quả từ sự suy giảm gần đây của ngành tài chính ngân hàng, cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine và sự phân mảnh địa kinh tế ngày càng tăng”.

Khi xem xét một số khu vực, IMF ước tính nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 1,6% trong năm 2023 và khu vực đồng tiền chung euro sẽ tăng trưởng 0,8%. Tuy nhiên, Vương quốc Anh được cho là giảm 0,3%.

Theo IMF, GDP của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng 5,2% vào năm 2023 và của Ấn Độ là 5,9%. Nền kinh tế Nga - vốn đã suy giảm hơn 2% vào năm 2022 - được dự báo sẽ tăng trưởng 0,7% trong năm nay.

Những cú sốc đã “giáng đòn chí mạng” vào kinh tế thế giới vào năm 2022 - chính sách thắt chặt tiền tệ của các ngân hàng trung ương để giảm lạm phát, giá hàng hóa tăng vọt và sự phân mảnh địa kinh tế do cuộc chiến Nga - Ukraine và việc mở cửa trở lại nền kinh tế của Trung Quốc - dường như sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2023.

Khủng hoảng ngành ngân hàng

IMF cho biết dự báo cơ sở của họ “giả định rằng những căng thẳng trong lĩnh vực tài chính gần đây đã được kiềm chế.” Nó xuất hiện sau khi một số ngân hàng thất bại vào tháng 3, gây ra sự biến động trên thị trường toàn cầu.

Sau vụ sụp đổ lịch sử của các ngân hàng Silvergate Capital, Silicon Valley Bank và Signature Bank, nhiều ngân hàng đã phải chật vật để thu hút nhiều nhà đầu tư cũng như người gửi tiền.

Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, áp lực trong lĩnh vực ngân hàng đã tan biến, nhưng chúng lại khiến bức tranh kinh tế tổng thể trở nên tồi tệ hơn trong mắt IMF.

Theo nhận định của IMF: “Căng thẳng trong lĩnh vực tài chính có thể khuếch đại và lây lan mạnh mẽ, làm suy yếu nền kinh tế thực thông qua sự suy giảm nghiêm trọng các điều kiện tài chính và buộc các ngân hàng trung ương phải xem xét lại đường lối chính sách của họ”.

Sự sụp đổ của ngân hàng làm sáng tỏ những hậu quả tiềm ẩn của chính sách tiền tệ diều hâu trên nhiều nền kinh tế lớn. Lãi suất liên tục tăng cao do cuộc chiến ghìm cương lạm phát của các ngân hàng trung ương đã và đang gây tổn hại cho các công ty và quốc gia có mức nợ cao.

“Việc hạ cánh cứng - đặc biệt là đối với các nền kinh tế tiên tiến - đã trở thành một rủi ro lớn hơn nhiều. Các nhà hoạch định chính sách có thể phải đối mặt với những đánh đổi khó khăn để giảm lạm phát và duy trì tăng trưởng đồng thời duy trì sự ổn định tài chính”, IMF cho biết.

Tổ chức này dự kiến lạm phát toàn cầu sẽ giảm từ 8,7% vào năm 2022 xuống còn 7% trong năm nay, do giá năng lượng giảm. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản, loại trừ chi phí năng lượng và lương thực dễ bay hơi, dự kiến sẽ mất nhiều thời gian hơn để giảm.

Trong hầu hết các trường hợp, IMF không kỳ vọng lạm phát toàn phần sẽ quay trở lại mức mục tiêu trước năm 2025.

Lê Na (Theo CNBC)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: