Indonesia nói yêu sách ‘đường 9 đoạn’ của Trung Quốc gây nguy hiểm

(CLO) Các lợi ích kinh tế của Indonesia đang bị đe dọa bởi yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc bao trùm hầu hết Biển Đông, Bộ trưởng Ngoại giao của nước này cho biết hôm thứ Năm, giải thích một lá thư Jakarta gửi gần đây cho Liên Hợp Quốc.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo đứng trên boong tàu Hải quân Indonesia - Ảnh: Reuters

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đứng trên boong tàu Hải quân Indonesia - Ảnh: Reuters

"Yêu sách của Trung Quốc có khả năng ảnh hưởng đến vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia", Retno Marsudi nói tại một cuộc họp báo trực tuyến. "Chính phủ Indonesia vẫn nhất quán ở vị trí của mình".

Lá thư của Indonesia gửi Liên Hợp Quốc ngày 26 tháng 5 nói rằng, việc phân định "đường 9 đoạn" của Trung Quốc trên Biển Đông thiếu cơ sở trong luật pháp quốc tế, trích dẫn quyết định năm 2016 của tòa án Hague. Văn bản cũng bác bỏ các yêu sách lịch sử của Bắc Kinh về khu vực này.

Không giống như Philippines, Việt Nam hay Malaysia, các yêu sách lãnh thổ của Indonesia ở Biển Đông không xung đột trực tiếp với Trung Quốc. Nhưng vùng đặc quyền kinh tế xung quanh quần đảo Natuna của Indonesia chồng chéo với đường 9 đoạn. Thuyền đánh cá Trung Quốc đã nhiều lần hoạt động trong khu vực.

Tuyên bố của Indonesia đưa ra sau những nỗ lực gần đây của Trung Quốc nhằm tăng cường ảnh hưởng đối với vùng nước tại Biển Đông, trong khi thế giới đang bận đối phó với đại dịch Covid-19.

Bắc Kinh đã thành lập các khu hành chính mới ở Biển Đông vào tháng Tư và hải quân Trung Quốc đã triển khai tàu sân bay Liêu Ninh và các tàu khác trong khu vực để tập trận quân sự.

Quan điểm của người dân Indonesia đối với Trung Quốc được nhận định xấu đi thời gian gần đây.

Tháng trước, dư luận Indonesia tỏ ra vô cùng giận dữ trước thông tin một số công dân Indonesia đã bị ném khỏi tàu cá Trung Quốc xuống biển, khi có tin những người này được cho là bị nhiễm virus Corona.

Các thông tin sau đó cho biết, các thuyền viên người Indonesia làm việc cho các tàu cá Trung Quốc bị đối xử tồi tệ, bị ép làm việc 2 ngày không nghỉ, thiếu thức ăn và bị chửi bới, đánh đập.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: