(CLO) Israel đã đồng ý tạm dừng quân sự 4 giờ hàng ngày ở phía bắc Gaza vì mục đích nhân đạo, theo Nhà Trắng thông báo vào thứ Năm (9/11), đồng thời Tổng thống Joe Biden cho biết không có cơ hội ngừng bắn dài hơn.
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết việc tạm dừng là "những bước tiến đáng kể" khi giao tranh đã diễn ra ác liệt tại Thành phố Gaza trong những ngày gần đây.
Ông Kirby nói với các phóng viên: “Israel sẽ bắt đầu thực hiện các lệnh tạm dừng kéo dài 4 giờ ở các khu vực phía bắc Gaza mỗi ngày và sẽ đưa ra thông báo trước 3 giờ”.
“Người Israel đã thông báo với chúng tôi rằng sẽ không có hoạt động quân sự nào ở những khu vực này trong thời gian ngừng bắn và quá trình này sẽ bắt đầu từ hôm nay”, ông cho biết vào thứ Năm.
Theo ông Kirby, việc tạm dừng sẽ cho phép viện trợ nhân đạo đến khu vực và cho phép dân thường chạy trốn khỏi cuộc giao tranh. Israel cũng đã mở "hành lang nhân đạo" trong vài ngày qua để cho phép "hàng nghìn" người rời khỏi khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở phía bắc Gaza về phía nam.
Phát ngôn viên quân đội Israel, Richard Hecht, cho biết: “Đây là những điểm dừng mang tính chiến thuật trên thực địa nhằm hỗ trợ nhân đạo, sẽ bị giới hạn về thời gian và không gian”.
Lời kêu gọi ngừng bắn đã không ngừng gia tăng gần đây trên thế giới, gồm một cuộc biểu tình vào cuối tuần vừa rồi nhằm vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, hiện tại ông Biden đã loại trừ một thỏa thuận ngừng bắn dài hơn. "Không. Không có khả năng", ông Biden nói với các phóng viên khi được hỏi về khả năng ngừng bắn.
Tổng thống Biden cho biết ông "vẫn lạc quan" về việc giải thoát con tin - bao gồm cả ít hơn 10 công dân Mỹ bị giam giữ ở Gaza. “Chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi giải quyết được cho họ”.
Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết trong chuyến thăm Israel của Ngoại trưởng Antony Blinken vào thứ Sáu tuần trước, sau đó là nhiều ngày để đánh giá chi tiết.
Trong khi đó, ông Biden cũng đã cảnh báo Iran và đồng minh Hezbollah của nước này không nên mở rộng xung đột, nhưng các cuộc tấn công liên tục vào lực lượng Mỹ trong những tuần gần đây đã làm gia tăng căng thẳng.
Khi được hỏi tại sao máy bay chiến đấu của Mỹ lại thực hiện các cuộc tấn công mới vào một cơ sở vũ khí có liên kết với Iran ở miền đông Syria hôm thứ Tư, ông Biden nói “bởi vì họ tấn công chúng tôi” và nói thêm rằng lực lượng Mỹ sẽ tấn công lại “nếu chúng tôi phải làm vậy”.
(CLO) Ngày 18/9, Liên hợp quốc cho biết lũ lụt và lở đất chết người do bão Yagi gây ra đã ảnh hưởng đến gần 6 triệu trẻ em trên khắp Đông Nam Á, trong khi số người chết vì thảm họa này tiếp tục tăng.
(CLO) Trung Âu đang trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong ít nhất hai thập kỷ, gây ra thiệt hại từ Romania đến Ba Lan và khiến ít nhất 23 người thiệt mạng cho đến nay.
(CLO) Các thành viên Liên hợp quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine trong vòng 12 tháng.
(CLO) Bộ Tư pháp Mỹ hôm 19/9 đã đệ đơn kiện, yêu cầu bồi thường hơn 100 triệu USD từ chủ sở hữu và nhà điều hành tàu hàng Singapore sau vụ tai nạn tàu đâm vào cầu Baltimore, dẫn đến cái chết của 6 công nhân và gây ách tắc tuyến đường vận tải quan trọng.