Trước diễn biến căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran, hai mỏ khí lớn của Israel chuẩn bị dừng hoạt động, trong khi nhà máy lọc dầu Haifa có công suất 197.000 thùng mỗi ngày cũng đã ngừng vận hành một số phân xưởng.
Bộ Năng lượng Israel đã yêu cầu Energean, doanh nghiệp của Hy Lạp, tạm dừng khai thác tại mỏ khí ngoài khơi Karish do tình hình địa chính trị leo thang. Theo nguồn tin của News.Az, Israel còn chỉ đạo đóng cửa cả mỏ khí lớn nhất nước này là Leviathan để phòng ngừa rủi ro.
Khi được hỏi, tập đoàn Chevron, đơn vị vận hành Leviathan, cho biết mọi thông tin liên quan đều do Bộ Năng lượng quyết định. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy tình trạng hoạt động của mỏ Tamar cũng thuộc Chevron.
Tập đoàn Bazan, đơn vị vận hành nhà máy lọc dầu Haifa, xác nhận đã ngừng hoạt động một số phân xưởng, dù không nêu rõ chi tiết. Ngoài cơ sở này, Israel còn có nhà máy lọc dầu Ashdod của Paz Oil với công suất 110.000 thùng mỗi ngày.
Đợt dừng hoạt động lần này là một trong những tác động đầu tiên của xung đột đối với hạ tầng năng lượng trong khu vực.
Các biện pháp phòng ngừa được triển khai sau khi nhà máy Haifa từng chịu thiệt hại nặng trong vụ tấn công bằng tên lửa trong cuộc xung đột giữa Israel và Iran kéo dài 12 ngày vào tháng 6/2025. Khi đó, hai mỏ Leviathan và Karish đều phải ngừng hoạt động, còn mỏ Tamar vẫn duy trì khai thác bình thường.
Việc tạm dừng khai thác tại các mỏ khí lần này có thể khiến Israel giảm mạnh hoặc ngừng hoàn toàn lượng khí xuất khẩu sang Ai Cập, tương tự tình trạng xảy ra năm ngoái.
Tác động lớn nhất của xung đột có thể nằm ở nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển và giao thương năng lượng qua eo biển Hormuz, nơi khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu và một lượng lớn khí tự nhiên hóa lỏng được lưu thông.