Thêm 5 người thiệt mạng ở gần điểm cứu trợ Gaza, nâng tổng số lên 110 người

(CLO) Một vụ nổ súng xảy ra vào Chủ nhật gần một điểm phân phối hàng cứu trợ của Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) ở Rafah đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Các nhân chứng cho biết lực lượng Israel đã nổ súng khi đám đông đến nhận hàng cứu trợ. Vụ việc diễn ra vào khoảng 6 giờ sáng, thời điểm địa điểm này được thông báo sẽ mở cửa.

Tính từ ngày 27/5, thời điểm GHF bắt đầu đảm nhiệm việc phân phối thực phẩm ở Gaza, đã có ít nhất 110 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương trong lúc tìm cách nhận thực phẩm tại các điểm cứu trợ.

Người dân Gaza đau buồn bên cạnh thi thể một người thân bị thiệt mạng trong lúc nhận hàng cứu trợ của GHF. Ảnh chụp màn hình
Người dân Gaza đau buồn bên cạnh thi thể một người thân bị thiệt mạng trong lúc nhận hàng cứu trợ của GHF. Ảnh chụp màn hình

Nhiều người đã đến sớm để có cơ hội lấy thực phẩm trước khi đám đông kéo tới. Trước đó, quân đội Israel đã thông báo các điểm phân phối sẽ hoạt động từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, và khu vực này sẽ là vùng quân sự đóng cửa ngoài khung giờ trên.

Adham Dahman, 30 tuổi, người bị thương ở cằm, cho biết: “Một chiếc xe tăng đã bắn về phía chúng tôi. Chúng tôi không biết làm thế nào để thoát ra. Đây giống như một cái bẫy, không phải sự trợ giúp”.

Một nhân chứng khác, Zahed Ben Hassan, cho biết người ngồi bên cạnh anh đã bị bắn vào đầu. “Họ nói từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối là khu vực an toàn… Vậy tại sao lại bắn vào chúng tôi?” – anh nói, nhấn mạnh rằng có ánh sáng và máy quay, nên lực lượng Israel hoàn toàn có thể nhận ra họ là thường dân.

Sanaa Doghmah kể rằng chồng cô đã thiệt mạng khi đang cố gắng nhận thức ăn cho năm người con.

Trong hai tuần qua, nhiều vụ xả súng đã xảy ra gần các trung tâm phân phối mới. Vào ngày 1/6, 31 người Palestine đã thiệt mạng vì trúng đạn Israel khi đang đến nhận thực phẩm.

Trước đó, quân đội Israel bắn vào một đám đông Palestine gần khu vực phân phối, làm ít nhất 27 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Dù phủ nhận nổ súng vào dân thường, một quan chức Israel xác nhận đã có hành động bắn “cảnh cáo” vào những người mà họ coi là “nghi phạm”.

GHF là một nhóm mới do các nhà thầu Hoa Kỳ điều hành, hoạt động trong các khu vực quân sự Israel lập ra. Các khu vực này không cho phép truyền thông độc lập tiếp cận. Israel muốn hệ thống của GHF thay thế mạng lưới phân phối thực phẩm của Liên hợp quốc và các tổ chức cứu trợ quốc tế.

Tuy nhiên, Liên hợp quốc và các tổ chức nhân đạo khác phản đối hệ thống mới, cho rằng GHF không đủ năng lực đáp ứng nhu cầu của 2,3 triệu dân Gaza, và cáo buộc Israel đang dùng thực phẩm như một công cụ kiểm soát dân số.

Tình hình nhân đạo tại Gaza tiếp tục xấu đi nghiêm trọng. Kể từ tháng 3, Israel đã phong tỏa hoàn toàn các nguồn cung cấp viện trợ. Một báo cáo giám sát nạn đói toàn cầu công bố hồi tháng 5 cho biết khoảng 500.000 người ở Gaza đang đối mặt với nạn đói. Gần 71.000 trẻ em dưới 5 tuổi có nguy cơ bị “suy dinh dưỡng cấp tính”, trong đó 14.100 ca dự báo ở mức nghiêm trọng trong vòng 11 tháng tới.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: