Joy (Red Velvet) bị "chỉ trích" khi mặc chiếc áo của Dior

Thứ năm, 20/08/2020 16:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Vấn đề nữ quyền là điều khá nhạy cảm với Hàn Quốc. Có rất nhiều nam giới ở xứ kim chi cảm thấy khó chịu với cụm từ này bởi họ cho rằng những người phụ nữ theo chủ nghĩa nữ quyền đang quá đòi hỏi và quá nhạy cảm với mọi thứ để đòi quyền lợi cho mình.

Sự kiện: Joy (Red Velvet)

Ngày 19/8 vừa qua, Joy đăng loạt ảnh mới trên Instagram. Nữ idol mặc bộ suit màu xám kết hợp áo phông trắng đơn giản của thương hiệu Dior.

Mọi việc sẽ không có gì đáng gây chú ý nếu như netizen không nhìn thấy dòng chữ trên chiếc áo thun của Joy: "We should all be Feminists" (Tạm dịch: Tất cả chúng ta đều nên là những nhà hoạt động nữ quyền). 

joy
joy1

Tại Hàn Quốc nhiều nam giới ở xứ kim chi cảm thấy khó chịu với cụm từ này bởi họ cho rằng những người phụ nữ theo chủ nghĩa nữ quyền đang quá đòi hỏi và quá nhạy cảm với mọi thứ để đòi quyền lợi cho mình.

Cho nên, ngay lập tức đã có những chủ đề trên các diễn đàn xuất hiện với những lời lẽ tiêu cực hướng đến nữ idol. "Hầu hết mấy người này nghĩ làm vậy là thông minh lắm ấy", "Đấy là bởi vì cô ta đâu có nghĩ mình đang gây ảnh hưởng cho người khác. Cô ta nghĩ nữ quyền là chuyện hiển nhiên và ai chống đối nó thì chỉ là những kẻ vô học", một số bình luận của nam giới Hàn Quốc.

Thậm chí, một số Knet còn cho rằng việc Joy làm vậy là quá ích kỷ, biết diện chiếc áo này sẽ gây tranh cãi nhưng vẫn cứ làm dù nó có thể gây ảnh hưởng đến Red Velvet. 

Trước đó, có nhiều idol Hàn đã từng bị 'ném đá' khi bày tỏ quan điểm ủng hộ nữ quyền, và trường hợp lần này của Joy không phải là ngoại lệ.

Seol Hyun (AOA) gây tranh cãi khi nhấn theo dõi tài khoản ủng hộ nữ quyền. Trưởng nhóm Irene (Red Velvet) cũng từng bị tẩy chay kịch liệt vì chia sẻ trong một buổi phỏng vấn về việc đọc cuốn sách nữ quyền "Kim Ji Young, Born 1982".

Na Eun (Apink) cũng dính lùm xùm khi netizen phát hiện nữ idol dùng chiếc ốp điện thoại có dòng chữ "Girls can do anything" (Các cô gái có thể làm mọi thứ).

DL (t/h)

Tin khác

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí
Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

(CLO) Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên thông tin về các gương mặt nghệ sĩ sẽ tham gia gameshow đình đám "Call me by fire - Anh trai vượt ngàn chông gai" do phía Trung Quốc sản xuất. Đáng chú ý, trong số này có nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đến từ Việt Nam.

Giải trí
Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí