Kế hoạch 'lôi kéo' những người hoài nghi vắc xin của chính quyền Biden

(CLO) Chính quyền Biden đang chuẩn bị khởi động một chiến dịch y tế công cộng khi ngày càng có nhiều người trưởng thành đủ điều kiện tỏ ra do dự tiêm vắc xin COVID.
Nhiều người phản đối tiêm vắc xin. Ảnh: theconversation

Nhiều người phản đối tiêm vắc xin. Ảnh: theconversation

Bài liên quan

'Cánh tay nối dài’, chiến thuật để Joe Biden cạnh tranh với Bắc Kinh

Chính quyền Biden tăng cường trừng phạt đối với công ty công nghệ Trung Quốc

Trung Quốc lo lắng tác động của gói cứu trợ Covid-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ USD của ông Joe Biden

Theo Politico, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã bắt đầu tổ chức “tham vấn về niềm tin vắc xin” với các quan chức địa phương và tiểu bang về cách giáo dục người dân về vắc xin và chống lại thông tin sai lệch.

Những cuộc tham vấn này đi kèm với hướng dẫn từng bước được xuất bản trên trang web của CDC, thiết kế để giúp các sở y tế và bệnh viện địa phương xác định và giải quyết sự hoài nghi về vắc xin trong cộng đồng của họ.

Tuy nhiên, chiến dịch sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong những tuần tới, phủ sóng khắp đất nước với các kênh truyền hình và đài phát thanh về vắc xin COVID. Một phụ tá của Tổng thống Biden nói rằng, thông điệp đã được tạo ra để hướng tới không chỉ những người hoài nghi mà còn cả những nhóm người muốn tiêm vắc xin nhưng thiếu thông tin.

Số lượng người Mỹ sẵn sàng tiềm vắc xin đã tăng lên. Trong một cuộc thăm dò hồi tháng Hai, Tổ chức Gia đình Kaiser (KFF) cho thấy 55% người trưởng thành đã tiêm liều đầu tiên hoặc đang lên kế hoạch tiêm ngay khi có sẵn, trong khi vào tháng 12, chỉ 37% nói như vậy.

Trong khi đó, tỷ lệ người dân trong nhóm “chờ và xem” đã giảm xuống, một dấu hiệu đầy hứa hẹn cho thấy niềm tin vào vắc xin đang tăng lên khi người Mỹ thấy bạn bè và gia đình của họ nhận được vắc xin mà không phải chịu đựng bất kỳ tác động xấu nào.

Các chuyên gia cho rằng đây là nhóm có khả năng thuyết phục cao nhất và có khả năng được hưởng lợi nhiều nhất từ ​​việc giáo dục và tiếp cận về vắc xin, cũng như các thành viên của các cộng đồng bị thiệt thòi, những người đang phải đối mặt với những rào cản gia tăng trong việc tiếp cận vắc xin.

Tháng trước, Nhà Trắng thông báo họ sẽ tăng cường nỗ lực cung cấp vắc xin cho các cộng đồng đó bằng cách phân bổ liều lượng cho các phòng khám do liên bang tài trợ, phục vụ người dân có thu nhập thấp và người da màu. Chính quyền Biden cũng đang làm việc với các bang để mở các điểm tiêm chủng hàng loạt mới nhắm vào các nhóm dân cư này.

Cho đến nay, các trang web này đã mở ở New York và Texas. Sự lưỡng lự về vắc xin có thể phức tạp hơn giữa các cộng đồng da màu: Sự áp bức và bị gạt ra ngoài lề trong lịch sử đã dẫn đến sự mất lòng tin vào các quan chức chính phủ và hệ thống y tế.

Cuộc khảo sát của KFF cho thấy khoảng 22% người Mỹ là những người cứng rắn chống vắc-xin, một con số không đổi trong vài tháng qua. Phân tích về độ tuổi, chủng tộc, vị trí và khuynh hướng chính trị của những người được hỏi cho thấy rằng sự hoài nghi về vắc xin đặc biệt cao trong các đảng viên Đảng Cộng hòa, khoảng 28% những người xác định như vậy nói rằng họ “chắc chắn sẽ không” tiêm vắc xin.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: