Khai mạc chuỗi hoạt động tôn vinh nghĩa tình đặc biệt Việt Nam - Cuba

(CLO) Ngày 4/8, tại Hà Nội, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam khai mạc chuỗi hoạt động “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tổng Tư lệnh Fidel Castro: Nghĩa tình son sắt đặc biệt”.

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro (13/8/1926 - 13/8/2026), hướng tới kỷ niệm 66 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2/12/1960 - 2/12/2026).

Chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro; đồng thời làm nổi bật tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương khẳng định kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Tư lệnh Fidel Castro là dịp tri ân nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Cuba, người bạn lớn, người đồng chí thân thiết của nhân dân Việt Nam.

img-4080.jpg
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu. Ảnh: Nam Nguyễn

Theo Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, chuỗi hoạt động góp phần lan tỏa những giá trị tư tưởng và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Tư lệnh Fidel Castro; phát huy vai trò của đối ngoại văn hóa trong việc củng cố tình đoàn kết, hữu nghị và mở rộng hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes nhấn mạnh các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Tư lệnh Fidel Castro là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, cũng như tình cảm sâu sắc mà nhân dân Việt Nam dành cho lãnh tụ cách mạng Cuba.

Đại sứ tin tưởng những tư liệu, hình ảnh và hiện vật được giới thiệu lần này sẽ góp phần giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ và vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Chuỗi hoạt động gồm bốn nội dung chính: Trưng bày tư liệu ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tổng Tư lệnh Fidel Castro: Chung một niềm tin, son sắt tình hữu nghị”; trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cuba”; lễ tiếp nhận tư liệu do Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam trao tặng và giới thiệu các ấn phẩm về hai vị lãnh tụ.

img-4079.jpg
Bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tiếp nhận bức tranh Tổng Tư lệnh Fidel Castro từ Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes. Ảnh: Nam Nguyễn

Trong đó, không gian trưng bày tư liệu ảnh giới thiệu 100 hình ảnh quý về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro; tái hiện chặng đường gắn bó giữa hai dân tộc cùng những dấu mốc tiêu biểu trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Cuba.

Trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cuba” giới thiệu nhiều tư liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, phản ánh tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của Người đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba.

Dịp này, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tiếp nhận khối ảnh tư liệu do Đại sứ quán Cuba trao tặng. Tư liệu tập trung vào quan hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cuba, cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Tư lệnh Fidel Castro cùng ba chuyến thăm Việt Nam của ông vào các năm 1973, 1995 và 2003.

Nhiều ấn phẩm, công trình nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ Fidel Castro và quan hệ Việt Nam - Cuba cũng được giới thiệu, góp phần khẳng định giá trị di sản của hai vị lãnh tụ trong quá trình xây dựng và vun đắp tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc.

Xem thêm

Văn hóa kỷ luật Hàn Quốc qua góc nhìn của một du học sinh Việt

Văn hóa kỷ luật Hàn Quốc qua góc nhìn của một du học sinh Việt

(CLO) Là một trong những du học sinh Việt Nam đang theo học tại Trường Đại học Pai Chai (Hàn Quốc), Nguyễn Bảo Kiên (26 tuổi, TP Hải Phòng) cho biết điều khiến anh ấn tượng nhất không phải sự hiện đại hay phát triển của đất nước này, mà chính là văn hóa kỷ luật đã trở thành một phần trong đời sống hằng ngày của người dân.

‘Âm nhạc cuối tuần’ lan tỏa giá trị văn hóa đến cộng đồng

‘Âm nhạc cuối tuần’ lan tỏa giá trị văn hóa đến cộng đồng

(CLO) Chương trình "Âm nhạc cuối tuần" tại Nhà Bát Giác (khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội) tiếp tục mang đến cho người dân và du khách một không gian nghệ thuật mở với những giai điệu giàu cảm xúc, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa cộng đồng ngay giữa trung tâm Thủ đô.

Du khách khám phá nghệ thuật rối Tế Tiêu qua trải nghiệm thực tế

Du khách khám phá nghệ thuật rối Tế Tiêu qua trải nghiệm thực tế

(CLO) Không chỉ được thưởng thức những màn biểu diễn rối đặc sắc, du khách còn có cơ hội trực tiếp lắp ráp, điều khiển những con rối gỗ dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, qua đó hiểu thêm về giá trị của loại hình sân khấu dân gian độc đáo này.

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Cỡ chữ bài viết: