Khai mạc “Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIX-2019 Cúp Number 1 Active”

Chủ nhật, 06/10/2019 12:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng ngày 6/10/2019, tại SVĐ Trung tâm TDTT quận Tây Hồ diễn ra lễ khai mạc “Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIX-2019 Cúp Number 1 Active”.

Video:X

Sau 18 mùa, giải được chứng kiến hàng chục lứa cầu thủ tham dự, hàng nghìn trận đấu đẹp mắt, hấp dẫn và hàng trăm nghìn lượt CĐV cổ vũ trên các khán đài, tất cả tạo nên một không khí vui tươi, lành mạnh, là niềm mong đợi lớn của những người yêu mến bóng đá học trò sau mỗi dịp khai giảng.

Trung tá Nguyễn Thanh Bình – Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô – Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu khai mạc

Trung tá Nguyễn Thanh Bình – Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô – Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu khai mạc

Trung tá Nguyễn Thanh Bình – Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô – Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: “Năm nay là lần đầu tiên mà số lượng các đội bóng của các trường THPT  trên địa bàn TP. Hà Nội tham gia giải lên tới 3 con số. Nếu như năm đầu tiên năm 2001 chúng ta chỉ có 31 đội thì năm nay con số đó đã lên tới 103. Điều này cho thấy uy tín, sức lan tỏa rất mạnh mẽ của giải bóng đá và đã trở thành giải chính thức trong bóng đá học đường. Điều này là niềm vinh dự, là niềm vui đối với những người tổ chức giải bóng đá. Tuy nhiên nó cũng đặt ra nhiều áp lực rất lớn, các đội bóng tham dự đông đảo như thế này thì số lượng các trận đấu cũng tăng lên, công tác tổ chức cũng sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Chúng tôi cũng cố gắng để làm thế nào đó biến tất cả những công việc còn chưa ổn để làm cho giải bóng đá năm nay tiếp tục trở thành một trong những giải bóng đá thành công nhất trong lịch sử 19 năm của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ”.

Giải năm nay đạt con số kỉ lục 103 đội tham dự

Giải năm nay đạt con số kỉ lục 103 đội tham dự

Giải năm nay sẽ được chia làm 26 bảng từ A đến W, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm chọn ra 64 đội (26 đội nhất bảng, 26 đội nhì bảng và 12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất) vào vòng loại trực tiếp.

Cơ cấu giải thưởng: Đội vô địch: Cúp, cờ, huy chương Vàng và 20 triệu đồng; Đội nhì: Cờ, huy chương Bạc và 12 triệu đồng; Đội ba: Cờ, huy chương Đồng và 8 triệu đồng; Đội đoạt giải phong cách: Cờ và 4 triệu đồng

Các giải thưởng phụ gồm: Thủ môn xuất sắc nhất giải nhận phần thưởng 1 triệu đồng; Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất nhận phần thưởng 1 triệu đồng; Bảy cầu thủ trong đội hình tiêu biểu (Do báo ANTĐ bầu chọn, mỗi cầu thủ nhận phần thưởng 800.000 đồng); Hai huấn luyện viên xuất sắc (HLV của 2 đội thi đấu ở trận chung kết, mỗi HLV nhận phần thưởng 1 triệu đồng); Cầu thủ lớp 10 xuất sắc nhất nhận phần thưởng 1 triệu đồng; Cầu thủ lớp 11 xuất sắc nhất nhận phần thưởng 1 triệu đồng; Các cá nhân, tập thể đoạt giải còn được tặng vé xem phim tại các cụm rạp CGV.

Đại diện BTC nhận Cup của giải

Đại diện BTC nhận Cup của giải

Báo Công luận
Báo Công luận
Các Đại biểu trao cờ và hoa cho các đội tham gia

Các Đại biểu trao cờ và hoa cho các đội tham gia

Rất đông cổ động viên tới sân để cổ vũ cho các đội trong ngày đầu tiên thi đấu

Rất đông cổ động viên tới sân để cổ vũ cho các đội trong ngày đầu tiên thi đấu

Báo Công luận
Báo Công luận

Giải có Nhà tài trợ chính là nhãn hàng Number 1 Active của Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Tập đoàn VinGroup là Nhà tài trợ Bạc, Công ty cổ phần Động Lực, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thành Nam và Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam đồng tài trợ.

Ra đời vào năm 2001, giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo An ninh Thủ đô phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở VH&TT Hà Nội và các Nhà tài trợ tổ chức đã trở thành hoạt động thường niên ý nghĩa của học sinh các trường THPT trên địa bàn Thủ đô.

Phú Thắng

Tin khác

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề báo