Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026: Khẳng định tầm vóc thành phố Cảng trong kỷ nguyên mới

(CLO) Tối ngày 08/5, tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thuộc Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, thành phố Hải Phòng đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 với chủ đề “Hải Phòng – Hội tụ – Tỏa sáng”.

Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa – nghệ thuật quy mô lớn mà còn là cột mốc khẳng định vị thế bứt phá của thành phố Hải Phòng sau hợp nhất, đánh dấu 71 năm chặng đường vẻ vang từ ngày giải phóng (13/5/1955 - 13/5/2026).

clo_br_1000211667.jpg
Hải Phòng – Hội tụ - Tỏa sáng chính là lời khẳng định cho sự gắn kết chặt chẽ giữa dòng chảy lịch sử của Thành phố cảng Anh hùng và Xứ Đông Văn hiến.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và kênh THP của Báo và Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng, được tiếp sóng trực tiếp trên báo đài của một số tình thành trên cả nước; đồng thời phát sóng trên các nền tảng số, tạo độ phủ truyền thông rộng khắp.

clo_br_1000213110.jpg
Ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự Lễ hội.
clo_br_1000213109.jpg
Ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự Lễ hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung khẳng định: "Đây là sự kiện văn hóa – du lịch thường niên được thành phố tổ chức để kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2026); là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu mùa lễ hội đầu tiên được tổ chức trong không gian và tầm vóc của thành phố Hải Phòng mới.

clo_br_1000213080.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung phát biểu khai mạc.

Khởi nguồn từ năm 2012, với một biểu tượng thân thuộc, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ đã không ngừng phát triển, trở thành dấu ấn văn hóa tiêu biểu, kết tinh bản sắc, tâm huyết và trí tuệ của các thế hệ lãnh đạo, của Nhân dân thành phố và là sự kiện lớn, sản phẩm văn hóa phi vật thể đáng mong chờ của du khách gần xa khi đến với Hải Phòng.

Tiếp nối hành trình đó, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ-Hải Phòng 2026, không chỉ dừng lại ở chương trình nghệ thuật đặc sắc tối hôm nay, mà còn hòa quyện trong không gian của hơn 60 hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi trên toàn thành phố; khởi công và khánh thành 14 công trình, dự án trọng điểm, tạo thêm không gian phát triển mới cho thành phố.

Trong không gian và tầm vóc mới, với chủ đề “Hải Phòng – Hội tụ – Tỏa sáng” chính là lời khẳng định cho sự gắn kết chặt chẽ giữa dòng chảy lịch sử của Thành phố cảng Anh hùng và Xứ Đông Văn hiến. Đây là biểu trưng cho sức mạnh nội sinh, nơi các nguồn lực công nghiệp, cảng biển và những giá trị Di sản thế giới cùng cộng hưởng và hiện thực hóa khát vọng cháy bỏng, xây dựng nền tảng vững chắc để Hải Phòng tự tin vươn cao, cất cánh".

"Bước vào giai đoạn phát triển mới, Hải Phòng kiên định mục tiêu trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống; quyết tâm khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao; luôn tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo; đi đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa và cùng nhau từng bước khẳng định thương hiệu “Thành phố lễ hội – Thành phố âm nhạc”, nâng tầm Lễ hội Hoa Phượng Đỏ thành thương hiệu văn hóa, du lịch và là cầu nối xúc tiến đầu tư mang tầm quốc gia, quốc tế", Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh.

Chương trình nghệ thuật “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng” là điểm nhấn trung tâm của Lễ hội, được dàn dựng công phu, quy mô lớn, kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn và công nghệ trình diễn hiện đại.

Toàn bộ chương trình được xây dựng như một dòng chảy nghệ thuật liền mạch, kết nối quá khứ hào hùng, hiện tại năng động và khát vọng vươn tới tương lai của thành phố Cảng.

clo_br_1000211745.jpg
Không gian sân khấu không chỉ là nơi trình diễn, mà trở thành một “bản tuyên ngôn bằng hình ảnh và âm thanh”, khắc họa hành trình phát triển của Hải Phòng trong giai đoạn mới.

Không gian sân khấu không chỉ là nơi trình diễn, mà trở thành một “bản tuyên ngôn bằng hình ảnh và âm thanh”, khắc họa hành trình phát triển của Hải Phòng trong giai đoạn mới.

Chương trình gồm 3 chương xuyên suốt: Chương I “Hải Phòng - Bản hùng ca nơi đầu sóng”: Mở đầu là không gian nghệ thuật đậm chất sử thi, tái hiện những dấu mốc lịch sử quan trọng hình thành nên bản sắc của vùng đất cửa biển. Từ hình tượng Nữ tướng Lê Chân khai lập An Biên - đặt nền móng cho một cộng đồng cư dân kiên cường - dòng chảy lịch sử được tiếp nối qua những chiến công vang dội trên sông Bạch Đằng, gắn với tên tuổi của Ngô Quyền, Lê Hoàn, Trần Hưng Đạo. Những chiến thắng ấy không chỉ là niềm tự hào dân tộc mà còn là biểu tượng cho ý chí độc lập, tự cường và tinh thần quật cường của người Việt.

Mạch nguồn ấy tiếp tục được nối dài trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, làm nên mốc son lịch sử ngày 13/5/1955 - khi Hải Phòng hoàn toàn giải phóng. Hình ảnh hoa phượng đỏ rực nở trong ngày lịch sử trở thành biểu tượng giàu cảm xúc, gắn kết quá khứ với hiện tại, thắp lên tinh thần yêu nước và niềm tự hào qua nhiều thế hệ người Hải Phòng.

clo_br_1000213111.jpg
Chương trình thu hút hàng nghìn người dân và du khách.

Chương II “Mạch nguồn hội tụ”: Mô tả chiều sâu lịch sử, chương trình mở rộng sang bức tranh phát triển toàn diện của thành phố trong thời kỳ mới. Hải Phòng hiện lên là nơi kết tinh linh khí, hội tụ giữa truyền thống thành phố Anh hùng - Xứ Đông văn hiến và tinh thần “Trung dũng - Quyết thắng”.

Đây cũng là không gian hội tụ các giá trị di sản tiêu biểu đã được UNESCO ghi danh, như Quần đảo Cát Bà và Quần thể di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc - Thanh Mai - Kính Chủ - Nhẫm Dương, góp phần tạo nên chiều sâu văn hóa và bản sắc riêng biệt. Trên nền tảng đó, Hải Phòng đang vươn lên mạnh mẽ với vai trò là điểm đến của các dòng vốn đầu tư, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Với hệ thống cảng biển quy mô lớn, hạ tầng logistics hiện đại và định hướng phát triển công nghiệp xanh, kinh tế biển bền vững, thành phố ngày càng khẳng định vị thế là một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Bắc và cả nước.

Song song với đó, Hải Phòng nổi bật như một điểm đến du lịch hấp dẫn, với hệ sinh thái biển - đảo đa dạng và những giá trị văn hóa đặc trưng được bảo tồn, phát huy trong dòng chảy hội nhập.

Chương III “Khát vọng tỏa sáng”: Khép lại chương trình là một không gian nghệ thuật mang tầm nhìn hướng tới tương lai, gắn với chủ đề hành động năm 2026 của thành phố: “Chủ động thực thi - Phát huy nội lực - Tăng trưởng bứt phá”.

Hải Phòng hiện lên như một đô thị đang chuyển động mạnh mẽ, chủ động nắm bắt thời cơ để tạo nên những bước đột phá về kinh tế, văn hóa và xã hội. Hình ảnh “thành phố âm nhạc” được khơi dậy như một biểu tượng sáng tạo, nơi các giá trị nghệ thuật truyền thống và hiện đại hòa quyện, lan tỏa bản sắc địa phương ra khu vực và thế giới.

Trong không gian ấy, Hải Phòng được ví như một “ngọn hải đăng” rực sáng nơi cửa biển, dẫn dắt niềm tin và khát vọng phát triển. Những công trình vươn cao, những chuyến tàu vươn khơi không chỉ phản ánh sự phát triển về kinh tế mà còn là biểu tượng cho tinh thần chinh phục và ý chí vươn lên trong kỷ nguyên mới.

clo_br_1000211713.jpg
Hải Phòng được ví như một “ngọn hải đăng” rực sáng nơi cửa biển.

Chương trình được dàn dựng như một đại nhạc hội quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu, hội tụ những giọng ca và gương mặt biểu diễn có uy tín, sức lan tỏa lớn, tiêu biểu như: NSND Khánh Hòa, NSND Nhật Thuận, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Mỹ Tâm, Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, cùng sự góp mặt của nhiều ca sĩ, diễn viên: Quang Minh, Đức Tùng, Tùng Lâm, Tùng Linh, Nguyễn Ngọc Anh, Phương Anh, Đức Đạt, Khánh My, Thu Hằng, Yến Thy, Minh Quang, Tuấn Dũng, Thu Thủy, Thu Hà, Anh Đức, Thanh Hương, Minh Uyên, Cao Huy, Nhóm hợp xướng, Nhóm OPLUS…

clo_br_1000213084.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã trao danh hiệu Đại sứ Du lịch thành phố Hải Phòng năm 2026 cho Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam năm 2024 – Nguyễn Thị Vân Nhi.

Tại chương trình, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã trao danh hiệu Đại sứ Du lịch thành phố Hải Phòng năm 2026 cho Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam năm 2024 – Nguyễn Thị Vân Nhi.

Lãnh đạo thành phố cũng đã trao Quyết định công nhận Khu du lịch thành phố và chứng nhận “cơ sở du lịch đạt tiêu chí Du lịch Xanh thành phố Hải Phòng” cho 10 đơn vị trên địa bàn thành phố.

Kết thúc Chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2026 là màn bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp rực sáng bầu trời Hải Phòng.

clo_br_1000213099.jpg
Màn bán pháo hoa tầm cao và tầm thấp bừng sáng bầu trời Hải Phòng.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 không chỉ là một đêm nghệ thuật mà còn là “cú hích truyền thông” lan tỏa hình ảnh Hải Phòng năng động. Khi pháo hoa rực rỡ bùng nổ trên bầu trời Hải Phòng là lúc khát vọng “Tỏa sáng” của thành phố được khẳng định mạnh mẽ nhất, thể hiện cam kết của một Hải Phòng đang chuyển mình mạnh mẽ, giàu bản sắc và đầy khát vọng vươn xa. ​

Sau đây là một số tiết mục đặc sắc tại Chương trình khai mặc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026:

clo_br_1000211745.jpg
clo_br_1000211692.jpg
clo_br_1000211687.jpg
clo_br_1000211689.jpg
clo_br_1000211700.jpg
clo_br_1000211743.jpg
clo_br_1000211735.jpg
clo_br_1000211716.jpg
clo_br_1000211718.jpg
clo_br_1000211748.jpg

Xem thêm

chùa dừa Vĩnh Long

“Chùa Dừa” giữa miệt vườn Vĩnh Long: Khi thân dừa hóa thành hồn chốn thiền môn

(CLO) Nép mình bên dòng Hàm Luông hiền hòa, Chùa Long Quang hay còn được người dân gọi bằng cái tên mộc mạc “Chùa Dừa”, đang trở thành điểm đến độc đáo của miền Tây bởi lối kiến trúc đậm hơi thở bản địa. Từ những thân dừa lão quen thuộc của xứ miệt vườn, ngôi cổ tự hơn 100 năm tuổi đã khoác lên mình diện mạo khác biệt, dung hòa giữa không gian tâm linh và văn hóa vùng sông nước.

Những ca từ, giai điệu hào hùng đã đưa khán giả trở về với không khí lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa. Ảnh: VH

Điện Biên - vang mãi bản hùng ca chiến thắng

(CLO) Chương trình nghệ thuật “Điện Biên - Bản hùng ca chiến thắng” được dàn dựng công phu, giàu cảm xúc, tái hiện khí thế hào hùng của Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Người viết trẻ tìm lối đi mới cho văn học thiếu nhi

Người viết trẻ tìm lối đi mới cho văn học thiếu nhi

(CLO) Ngày 7/5, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp cùng Khoa Văn học (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức tọa đàm “Văn học thiếu nhi từ góc nhìn của người viết trẻ”, mở ra diễn đàn trao đổi về diện mạo văn học thiếu nhi hiện nay và kỳ vọng dành cho thế hệ tác giả mới.

Tham khảo hay đạo nhái? Ranh giới mỏng manh trong sáng tạo nghệ thuật

Tham khảo hay đạo nhái? Ranh giới mỏng manh trong sáng tạo nghệ thuật

(CLO) Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp văn hóa, các chương trình nghệ thuật, sự kiện quy mô lớn tại Việt Nam nở rộ với tốc độ chưa từng có. Sân khấu hoành tráng hơn, kỹ thuật trình diễn hiện đại hơn, ngôn ngữ hình ảnh phong phú hơn. Nhưng song hành với sự phát triển ấy là một câu hỏi ngày càng trở nên nhức nhối: đâu là sáng tạo thật sự, và đâu là sự sao chép được khoác lên lớp vỏ “tham khảo”?

Lan tỏa giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ qua những ấn phẩm đặc sắc

Lan tỏa giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ qua những ấn phẩm đặc sắc

(CLO) Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026), NXB Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu chùm ấn phẩm tiêu biểu, góp phần tái hiện sinh động tầm vóc của chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đồng thời lan tỏa những giá trị lịch sử, giáo dục sâu sắc tới đông đảo bạn đọc.

Cỡ chữ bài viết: