Khánh Hòa: Kết quả nổi bật trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Hỗ trợ sinh kế, đa dạng hóa mô hình sản xuất để thoát nghèo

Một trong những điểm nhấn trong công tác giảm nghèo bền vững tại Khánh Hòa là việc tập trung hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện cho người dân tự lực vươn lên thoát nghèo. Trên cơ sở điều kiện thực tế của từng địa phương, nhiều mô hình sản xuất đã được triển khai phù hợp và hiệu quả.

nhung-vung-cay-an-trai-tai-khanh-hoa-anh-kim-so.jpg
Những vùng cây ăn trái tại Khánh Hòa (Ảnh: K.S).

Tại các xã miền núi Khánh Sơn, Khánh Sơn 1 và Khánh Sơn 2, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hàng chục mô hình trồng trọt, chăn nuôi như: trồng dược liệu, cây ăn quả, nuôi ong, nuôi dê, gà thả vườn, thủy sản nước ngọt… Song song đó, nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ cũng được tổ chức, giúp người dân tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Đáng chú ý, các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với văn hóa bản địa cũng đang được quan tâm phát triển tại một số xã vùng cao, tạo thêm sinh kế mới, góp phần giảm nghèo bền vững. Điển hình như mô hình du lịch trải nghiệm vườn trái cây gắn với văn hóa Raglai tại Khánh Sơn bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, thu hút khách du lịch và tạo thêm việc làm cho người dân địa phương.

Hạ tầng vùng nghèo được ưu tiên đầu tư, cải thiện đáng kể nhờ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Năm qua, nhiều công trình thiết yếu như đường giao thông nông thôn, hệ thống cấp nước sinh hoạt, điện, trường học, trạm y tế… đã được xây dựng, nâng cấp tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Việc đầu tư này không chỉ giúp người dân đi lại, sản xuất thuận lợi hơn mà còn tạo nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội lâu dài.

Ngoài ra, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Hàng nghìn người dân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ bảo hiểm y tế, chi phí học tập, khám chữa bệnh, đào tạo nghề… Các dịch vụ công cơ bản như giáo dục, y tế, nước sạch ngày càng tiếp cận dễ dàng hơn đối với người dân vùng khó khăn.

Kết quả tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bền vững, toàn diện

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giảm nhanh qua từng năm. Theo thống kê của các địa phương, đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh còn dưới 1,5%; riêng khu vực miền núi, tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 2%/năm. Một số xã từng thuộc diện đặc biệt khó khăn nay đã thoát khỏi tình trạng nghèo, đời sống người dân ngày càng ổn định.

Cùng với đó, tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa hàng trăm căn nhà cho hộ nghèo, giúp nhiều gia đình ổn định chỗ ở, an tâm phát triển kinh tế. Nhiều lao động thuộc hộ nghèo được hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, tham gia các chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn, mở ra cơ hội nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững.

Trong thời gian tới, Khánh Hòa tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, lấy người dân làm trung tâm, lấy kết quả thực tế làm thước đo. Các địa phương sẽ chú trọng rà soát, đánh giá đúng nhu cầu và điều kiện thực tế của người nghèo, từ đó có chính sách hỗ trợ phù hợp.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh liên kết sản xuất, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng nghèo, mở rộng mô hình sinh kế hiệu quả, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, tăng cường chuyển đổi số trong công tác quản lý, giám sát, bảo đảm minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn dưới 1%, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng sống cho mọi người dân.

cay-sau-rieng-tai-mien-nui-khanh-hoa-da-phat-huye-hieu-qua-gup-ba-con-noi-day-thoat-ngheo-anh-kim-so.jpg
Cây sầu riêng tại miền núi của tỉnh Khánh Hòa đã phát huy hiệu quả giúp Bà con nơi đây thoát nghèo (Ảnh: K.S)

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Khánh Hòa đã và đang ghi nhận những kết quả vô cùng ấn tượng. Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận vào ngày 24/2/2025, đưa hai huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh (Củ) này ra khỏi danh sách huyện nghèo giai đoạn 2021-2025. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của các chính sách đầu tư và hỗ trợ đúng trọng tâm, giúp người dân tại các vùng khó khăn nhất có điều kiện phát triển sinh kế và cải thiện đời sống.

Không chỉ riêng hai huyện này, kết quả giảm nghèo chung toàn tỉnh cũng rất khả quan. Đến cuối năm 2024, toàn tỉnh còn 4.348 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,26%, giảm 2.950 hộ so với đầu năm (đạt 186% so với kế hoạch năm 2024). Bên cạnh đó, toàn tỉnh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên là người có công; hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên là đảng viên; các hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo được tỉnh hỗ trợ dứt điểm và hoàn thành vào cuối năm 2024.

Đặc biệt, tốc độ giảm nghèo ở Khánh Sơn giảm trung bình 9,08%/năm, Khánh Vĩnh giảm trung bình 11,17%/năm, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung. Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2024 đạt từ 34-37 triệu đồng/người/năm.

Bên cạnh đó, việc phát triển sản xuất, dạy nghề và tạo việc làm luôn được chú trọng. Nhiều dự án trồng cây ăn quả được triển khai, cùng với các chương trình đào tạo kỹ năng nghề cho lao động nghèo ở Khánh Vĩnh và Khánh Sơn, giúp bà con có thêm sinh kế bền vững.

Đặc biệt, Khánh Hòa đã lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia như giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Sự kết hợp này tạo nên sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững cho các vùng nông thôn khó khăn.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: