Đồng Nai

Khen thưởng đột xuất lực lượng triệt phá đường dây ma tuý lớn trên địa bàn Đồng Nai

Thứ ba, 04/08/2020 08:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ công bố thư khen của Bí thư Tỉnh ủy và trao bằng khen đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân đã tham gia chuyên án triệt phá đường dây ma túy lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường trao thư khen cho Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường trao thư khen cho Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh.

Bài liên quan

Ngày 3/8, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ công bố thư khen của Bí thư Tỉnh ủy và trao bằng khen đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án 119V triệt phá đường dây mua bán ma túy trái phép lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh thu giữ 15 kg ma túy (gồm 19 bánh heroin và 8kg ma túy đá).

Theo báo cáo của ban chuyên án, qua công tác trinh sát và nắm địa bàn cũng như đấu tranh khai thác mở rộng các vụ án đang thụ lý trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động mua bán trái phép ma túy với quy mô lớn. Bước đầu xác định nhóm này hoạt động liên tỉnh thậm chí xuyên quốc gia.

Do đó, Công an tỉnh đã báo cáo lãnh đạo Cục C04 để phối hợp đấu tranh. Qua đó, xác định đây cũng là những đối tượng nằm trong chuyên án 119V mà Cục C04 - Bộ Công an đang điều tra. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục C04 điều tra, khám phá, bắt giữ các đối tượng trong chuyên án này. Trong đó, giao Công an Đồng Nai tổ chức bắt giữ các đối tượng hoạt động tại địa bàn Đồng Nai. 

Tối 30/7, khi các mũi trinh sát của Cục C04 phối hợp với Công an TP.HCM quyết định phá án, bắt giữ các đối tượng liên quan tại TP. Hồ Chí Minh thì tại Đồng Nai, Trưởng ban chuyên án Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bố trí lực lượng bất ngờ kiểm tra bắt giữ: Vũ Hoàng Nam, sinh năm 1992, tại nơi ở của đối tượng trên địa bàn phường Hóa An, TP.Biên Hòa, khám xét phát hiện thu giữ 19 bánh heroin và 08kg ma túy đá được cất giấu trong tủ quần áo.  

Bước đầu Nam khai nhận đã tham gia đường dây vận chuyển mua bán ma túy trái phép với một đối tượng Ngô Văn Tính còn gọi là anh “Tư”. Theo đó, Nam đóng vai trò vận chuyển và phân phối hàng ma túy khi Tính lấy được hàng. Số lượng Nam nhận từ Tính là từ 8 đến 15 kg sau đó đưa về phòng trọ ở phường Hóa An cất dấu rồi chia nhỏ tiếp tục giao cho các mối mua ma túy do Tính liên hệ. 

Mở rộng đấu tranh khai thác, ngay trong đêm, lực lượng trinh sát Phòng PC04 đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an tiếp tục truy bắt đối tượng. Khoảng 10 giờ ngày 31/7/2020 lực lượng Công an Đồng Nai bắt giữ được đối tượng Ngô Văn Tính, sinh năm 1978 khi đang lẩn trốn tại H. Định Quán, tỉnh Đồng Nai.  Qua đấu tranh bước đầu xác định, đây là đường dây ma túy từ Campuchia về Khu vực TP. Hồ Chí Minh, từ đây đường dây này được chia thành nhiều nhánh, trong đó 01 nhánh tại Đồng Nai do đối tượng Tính cầm đầu. Tính là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, Tính trực chỉ huy, móc nối với các đối tượng trong đường dây tại TP. Hồ Chí Minh để lấy ma túy về phân phối cho các đối tượng tiêu thụ tại các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương… 

Ghi nhận những chiến công xuất sắc của các lực lượng Công an tỉnh trong đấu tranh, triệt phá chuyên án, tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen đột xuất cho 01 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc (Phòng PC04 Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Quang - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh; Thượng tá Nguyễn Văn Hoàn - Phó Trưởng phòng PC04; Thiếu tá Nguyễn Thái Bình - Đội trưởng, PC04; Đại úy Nguyễn Hồng Thịnh - Phòng PC04).

P.V

Tin khác

Hiệp định Geneve thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Hiệp định Geneve thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nêu rõ: Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng công lý và lẽ phải; có ý chí quật cường bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; sẵn sàng hợp tác hữu nghị với mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Tin tức
Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức
Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

(CLO) Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành khẳng định, Thái Bình ổn định như hôm nay là do sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức