Khen thưởng học sinh đạt giải quốc tế: Nơi thưởng tiền tỷ, nơi chưa có gì

Qua theo dõi việc vinh danh học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi quốc tế cho thấy, các địa phương rất tự hào vì đã có những học sinh “cây nhà, lá vườn” nhưng khẳng định được vị thế ở tầm quốc tế.

Tuy nhiên, mỗi địa phương lại có cách vinh danh khác nhau. Nơi thưởng tiền lớn, nơi chỉ có bằng khen và mức khen thưởng mang tính tinh thần.

khen thuong hoc sinh dat giai quoc te noi thuong tien ty noi chua co gi hinh 1

Hải Phòng thưởng cho thầy và trò đạt giải quốc tế số tiền lên đến 2,7 tỷ đồng (ảnh nguồn internet).

Theo đó, 4 học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú và các thầy cô được Thành uỷ, UBND TP Hải Phòng tổ cức khen thưởng biểu dương. Em Nguyễn Sĩ Hiếu- 12 Chuyên Sinh học, đạt Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế;

Nguyễn Thành Duy, 12 Chuyên Lý đạt Huy chương Bạc Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế, Huy chương Đồng Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á; Phạm Trần Minh Đức, 12 Chuyên Toán đạt Huy chương Đồng Kỳ thi Olympic Toán Quốc tế;

Nguyễn Tùng Lâm, 12 Chuyên Tin đạt Huy chương Bạc Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á và các cô Kim Thị Hường, có học sinh đạt Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế;

Thầy Vũ Thế Tiến có học sinh đạt Huy chương Đồng Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á và Huy chương Bạc Olympic Vật lý Quốc tế;

Thầy Trịnh Việt Anh có học sinh đạt Huy chương Đồng Kỳ thi Olympic Toán Quốc tế; thầy Nguyễn Thế Hùng có học sinh đạt Huy chương Bạc Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á.

Tổng giá trị khen thưởng 8 thầy, trò và Trường THPT chuyên Trần Phú trên 2,7 tỷ đồng.

Trong khi đó, UBND tỉnh Nghệ An củng tổ chức lễ đón 6 học sinh đoạt huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực năm học 2023 - 2024. Năm học 2023 - 2024 là một năm học có nhiều thành tích của Trường Trung học phổ thông Chuyên Phan Bội Châu của tỉnh Nghệ An.

Ngoài các giải thường tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, học sinh của Trường đã tham gia nhiều kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế và đạt kết quả cao.

Đó là các em: Nguyễn Thế Quân - lớp 11A3 - Huy chương Đồng Olympic Vật lý châu Á; Nguyễn Ngô Đức - lớp 11A4 - Huy chương Bạc Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev;

Lê Xuân Anh Quân - lớp 12A4 - Huy chương Đồng Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev; Nguyễn Dạ Thảo - lớp 11A5 - Huy chương Đồng Olympic Sinh học quốc tế Uzbekistan;

Trần Thái Khang - lớp 11A5 - Huy chương Đồng Olympic Sinh học quốc tế Uzbekistan; Phan Quang Triết - lớp 11A3 - Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Âu.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long trao thưởng cho 6 học sinh đoạt huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực năm học 2023 - 2024.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành chúc mừng các học sinh và thầy, cô giáo; mong các em tiếp tục học tập tốt, tìm con đường phát triển học tập, hướng về Tổ quốc; cảm ơn các trường, thầy, cô giáo, phụ huynh đã tạo điều kiện, đồng hành cùng học sinh để có được thành quả cao trong học tập...

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã tổ chức Hội nghị Tuyên dương khen thưởng đối học sinh Đặng Tuấn Anh, trường THPT Chu Văn An đã xuất sắc giành Huy chương Vàng, trong Kỳ thi IBO năm 2024 được tổ chức tại Cộng hòa Kazakhstan từ ngày 7/7/2024 đến ngày 13/7/2024, góp phần vào thành tích của đội tuyển Việt Nam giành được vị trí thứ 3/81 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Việc các địa phương tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế là cách để tôn vinh hiếu học, tinh thần vượt khó trong học tập để hội  nhập quốc tế.

Nhưng việc địa phương thưởng số tiền nhiều tỷ đồng, địa phương chỉ khen thưởng mang tính tinh thần cho thấy cách ứng xử khác nhau giữa các địa phương với học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế.

Xem thêm

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Cỡ chữ bài viết: