Khen thưởng lực lượng Bộ đội Biên phòng có thành tích xuất sắc trong cứu hộ, cứu nạn

(CLO) Tại một số địa phương ven biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã triển khai kịp thời các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, góp phần quan trọng bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và du khách.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã có Tờ trình đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng các tỉnh Quảng Ninh và Hà Tĩnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Đây là những tập thể và cá nhân trực tiếp tham gia cứu nạn vụ lật tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long và tàu du lịch trên vùng biển Thiên Cầm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

1(3).jpg
Hiện trường vụ lật tàu du lịch trên khu vực Vịnh Hạ Long.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng đã quyết định tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trước đó, như tin đã đưa, trong ngày 19/7, tàu QN 7105 trong quá trình di chuyển tham quan ở tuyến 2, trên Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) không may bị lật, do dông lốc bất ngờ. Trên tàu có 46 khách và 3 thuyền viên.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai phối hợp với các lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường tìm kiếm cứu nạn.

Lúc 17 giờ ngày 19/7, Đại tá Nguyễn Quang Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị phối hợp với các lực lượng đã cứu được 10 người. Đến 17 giờ 45 phút cùng ngày, đã cứu được 10 người, gồm cả khách và thuyền viên (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cứu 7 người, tàu dân cứu 3 người); đã vớt được 3 thi thể nạn nhân. Đến 18 giờ cùng ngày, cứu thêm được 2 người còn sống.

2-Cán bộ Đồn Biên phòng Thiên Cầm và các lực lượng đưa du khách vào bờ. Ảnh Thiên Cầm
Cán bộ Đồn Biên phòng Thiên Cầm và các lực lượng đưa du khách vào bờ. Ảnh Thiên Cầm.

Cũng trong ngày 19/7, trên vùng biển Thiên Cầm, tàu du lịch do ông Nguyễn Trọng Hoàng làm chủ, chở 34 người đang trên đường vào bờ thì gặp giông lốc, mưa to. Sau đó, tàu bị sóng đánh chìm tại khu vực đảo Bớc, cách bờ biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) khoảng 0,5 hải lý, buộc toàn bộ mọi người phải nhảy khỏi phương tiện. Rất may, thời điểm phương tiện gặp nạn, tất cả hành khách và thuyền viên đều mặc áo phao.

Khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Thiên Cầm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp với chính quyền xã Thiên Cầm huy động các tàu có trọng tải lớn đang hoạt động gần khu vực tàu chìm để tiếp cận hiện trường và ứng cứu.

Trung tá Nguyễn Văn Khởi, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thiên Cầm cho biết: “Sau khi tiếp cận, lực lượng nhanh chóng tổ chức cứu vớt, đưa mọi người vào trú ẩn tại đảo. Đến 0 giờ 30 phút ngày 20/7, hết giông lốc mới đưa mọi người vào bờ an toàn. Sau khoảng 5 giờ nỗ lực không ngừng, toàn bộ 4 thuyền viên và 30 du khách đã được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn”.

Việc khen thưởng kịp thời thể hiện sự ghi nhận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đối với tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, phức tạp của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Đây cũng là động lực để toàn lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cỡ chữ bài viết: