Bộ VHTT&DL Hàn Quốc phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam và Quỹ Giao lưu văn hóa quốc tế Hàn Quốc chính thức khai mạc chuỗi chương trình "Mùa Hàn Quốc 2026" tại Việt Nam.
"Mùa Hàn Quốc 2026" là dự án do Bộ VHTT&DL Hàn Quốc chủ trì và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với Quỹ Giao lưu văn hóa quốc tế Hàn Quốc triển khai thực hiện. Trong suốt năm 2026, chuỗi chương trình giao lưu văn hóa thuộc đa dạng các thể loại như biểu diễn múa, triển lãm nghệ thuật truyền thông (media art), lễ hội âm nhạc, chương trình hòa nhạc cổ điển... sẽ lần lượt được tổ chức tại Việt Nam, hứa hẹn tạo nên một không gian giao lưu văn hóa sống động cho cả nghệ sĩ và khán giả.
Những chương trình nổi bật trong chuỗi chương trình “Mùa Hàn Quốc 2026” bao gồm: Biểu diễn Ballet đương đại "GAT" vào tháng 5, lễ hội Âm nhạc K-Live (chương trình biểu diễn của các band nhạc Việt Nam - Hàn Quốc) vào tháng 10, Biểu diễn hòa nhạc SM Classics Live tại Hà Nội (hợp xướng cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam) vào tháng 11, triển lãm nghệ thuật (Media Art) lấy cảm hứng từ chất liệu truyền thống Hàn Quốc vào tháng 12.
Mở màn cho “Mùa Hàn Quốc 2026” là chương trình biểu diễn ballet đương đại “GAT”, diễn ra vào ngày 27/5 tại Nhà hát Hồ Gươm. Lấy cảm hứng từ chiếc mũ truyền thống “gat” của Hàn Quốc, tác phẩm là sự giao thoa đầy mới mẻ giữa mỹ học truyền thống Hàn Quốc và ngôn ngữ hình thể của nghệ thuật ballet đương đại phương Tây.
Tác phẩm đã tái hiện lại hình dáng và biểu tượng của các loại mũ truyền thống Hàn Quốc như heukrip (mũ đen của nho sĩ quý tộc), satgat (nón lá của người dân thường), jokduri (mũ cưới của phụ nữ) bằng ngôn ngữ hình thể, từ đó khắc họa trên sân khấu những nét đẹp đặc trưng như khí chất thanh cao của bậc nho sĩ, sự điềm tĩnh và cương nghị của bậc võ nhân cùng nét đoan trang, tao nhã của người phụ nữ.
Bên cạnh các hoạt động biểu diễn, trong khuôn khổ chương trình giao lưu nghệ thuật giữa hai nước, ngày 25/5, Đoàn nghệ thuật Yun Byul Company đã tổ chức workshop tại Học viện Múa Việt Nam. Đây là dịp để sinh viên chuyên ngành múa tại Việt Nam tiếp cận kỹ thuật ballet Hàn Quốc, đồng thời tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức và vận hành lớp học nghệ thuật.