(CLO) Trong phiên giao dịch hôm nay (10/3), nổi bật nhất là ACB khi giá mã cổ phiếu này tăng 2,2% lên 32.750 đồng/cổ phiếu và xuất hiện những lệnh thỏa thuận nội bộ của khối ngoại với tổng khối lượng lên đến hơn 100 triệu cổ phiếu...
Thị trường mở cửa phiên giao dịch ngày 10/3 vẫn còn chút tàn dư tiêu cực từ phiên trước, cũng như ảnh hưởng từ thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc giảm điểm đã tác động xấu đến tâm lý nhà đầu tư trong nước.
Thị trường xuất hiện những nhịp rung lắc ngay từ những phút đầu. Hàng loạt các cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn chìm trong sắc đỏ như HPG, NVL, VGC, LGC, KBC… Ngoài ra, nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn ảnh hưởng do giá dầu giảm.
Cụ thể, GAS giảm mạnh hơn 2%, PLX giảm 1,5% là 2 mã tác động tiêu cực nhất lên thị trường. PVD, PVS, PVT… cũng không tránh khỏi xu hướng chung của nhóm ngành.
Tuy nhiên, chỉ sau nửa đầu phiên sáng, VN-Index đảo chiều tăng mạnh nhờ đà tăng cũng như đà hồi phục của nhóm cổ phiếu lớn khác giúp Vn-Index có thời điểm tăng hơn 6 điểm một cách nhanh chóng.
Đáng chú ý, VIC cùng VNM đang từ giảm sâu đã bật tăng ngoạn mục vượt xa mốc tham chiếu, qua đó tạo đà hưng phấn cho thị trường. Bên cạnh đó các cổ phiếu lớn khác như VHM, GVR, MWG, BCM, FPT… đồng loạt tăng giá giúp sắc xanh lan tỏa rộng hơn.
Nhóm cổ phiếu bất động sản, khu công nghiệp vẫn thu hút dòng tiền và bật tăng ngay từ sớm. Các cổ phiếu như DXG, AGG, D2D, TCH… đều có những giao dịch tích cực và khớp lệnh với thanh khoản cao. Đặc biệt, NDN, NVT, DTD… đã tăng kịch biên độ.
Tiếp đến, nhóm ngân hàng luôn là nhóm ngành dẫn dắt và lan tỏa đà hưng phấn cho thị trường. Lần lượt VCB, MBB, ACB, OCB, CTG, TCB… cùng bật tăng mạnh giúp chỉ số VN-index được đẩy cao hơn nữa.
Nổi bật nhất là ACB khi tăng 2,2% lên 32.750 đồng/cổ phiếu và xuất hiện những lệnh thỏa thuận nội bộ của khối ngoại với tổng khối lượng lên đến hơn 100 triệu cổ phiếu.Tất cả những giao dịch này đều ở giá 32.000 đồng/cổ phiếu. Ở chiều bán, đây được cho là pha thoái vốn của nhóm Dragon Capital sau khi nhóm này thông báo bán 107,8 triệu cổ phiếu ACB.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán, bảo hiểm… cũng có những giao dịch tích cực, nhiều mã có những mức tăng ấn tượng như VND tăng 1,6%; HCM tăng 2,7%. Nổi bật với VCI tăng kịch trần lên 57.400 đồng/cổ phiếu. Bộ đôi BIC, MIG cùng khoe “sắc tím” khi tăng hết biên độ.
Tuy nhiên, một lần nữa, sự cố “nghẽn lệnh” vẫn tiếp tục xảy ra đã phần nào kìm hãm sự hưng phấn của thị trường. Các giao dịch lại không thể gửi lên hệ thống của HOSE, nhà đầu tư lại thốt lên câu nói “hết giờ” quen thuộc, mặc dù đồng hồ trên bảng điện tử mới chỉ đến 13h54’.
Đây là điều hết sức quan ngại của thị trường chứng khoán nói chung cũng như nhà đầu tư nói riêng. Mặc dù vậy, kết thúc phiên giao dịch, VN-Index vẫn đóng cửa ở mức điểm số cao nhất phiên khi tăng 8,11 điểm (0,7%), lên 1.170,08 điểm. HNX-Index tăng 2,27 điểm lên 267,1 điểm. Nhưng với tình trạng nghẽn lệnh như "cơm bữa" hiện nay đang cho thấy những bất cập yếu kém trong cách quản lý, vận hàng hệ thống của HOSE nói riêng và Uỷ ban chứng khoán nói chung.
(CLO) Ngày 4/5, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân năm 2024. Đây là dịp để lãnh đạo tỉnh tri ân các doanh nghiệp, doanh nhân đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong thời gian qua, đồng thời giúp lãnh đạo tỉnh năm bắt được tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của doanh nghiệp, qua đó chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ.
(CLO) Cơn sốt thu gom vàng đã và đang là câu chuyện nổi bật ở Trung Quốc, tuy nhiên nhiều người lại lợi dụng tình thế này để lừa đảo bằng cách bán vàng giả. Theo Chính phủ, hàng ngàn người ở Trung Quốc đã bị lừa mua “vàng giả” – vàng kém chất lượng hoặc nhân tạo – sau khi cố gắng mua các sản phẩm được cho là “vàng 999” trực tuyến.
(CLO) Ngân hàng Raiffeisen Bank International (RBI) của Áo, một trong những ngân hàng phương Tây lớn cuối cùng ở Nga, sẽ bắt đầu rút tiền khỏi nước này vào quý 3/2024 dưới áp lực từ cơ quan quản lý EU, Giám đốc điều hành Johann Strobl tuyên bố.
(CLO) Các quan chức của nhóm G7 gồm các quốc gia công nghiệp phát triển nhất thế giới đang thừa nhận một cách riêng tư rằng việc tịch thu toàn bộ tài sản bị đóng băng của Nga không còn được bàn đến nữa, tờ Financial Times đưa tin hôm 3/5.