Kiến Hưng quyết liệt xử lý điểm nghẽn ô nhiễm môi trường

(CLO) Xác định ô nhiễm môi trường là một trong những điểm nghẽn cần tập trung giải quyết, phường Kiến Hưng (Hà Nội) đang đồng loạt kiểm soát nguồn thải, chấn chỉnh vệ sinh đô thị, xử lý vi phạm và huy động người dân tham gia giữ gìn môi trường sống.

Chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp

Ngay từ đầu năm 2026, Đảng ủy, UBND phường Kiến Hưng đã xây dựng, ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường trên địa bàn, thành lập Ban Chỉ đạo điều hành xử lý, giải quyết các điểm nghẽn trên địa bàn, đặc biệt xử lý điểm nghẽn về ô nhiễm môi trường.

Các nhiệm vụ được triển khai tới lực lượng chức năng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và tổ dân phố. Trách nhiệm của từng đơn vị, từng địa bàn được xác định cụ thể, từ kiểm soát nguồn phát sinh ô nhiễm đến duy trì vệ sinh tại các tuyến phố, khu dân cư và khu vực công cộng.

45d41a2e-adae-42c1-8691-59a2bf1ecda6.jpg
Các đoàn thể chính trị, xã hội đều tích cực tham gia hoạt động xử lý điểm đen về ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường

Công tác bảo vệ môi trường được lãnh đạo phường Kiến Hưng xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị cùng toàn thể Nhân dân. Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát các nguồn phát sinh ô nhiễm, xử lý vi phạm, địa phương đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định và tham gia giữ gìn vệ sinh chung tại khu dân cư.

Xử lý các điểm đen về rác thải, kiểm soát các nguồn thải

Một trong những phần việc được phường Kiến Hưng tập trung triển khai là xử lý các điểm đen về rác thải, các điểm phát sinh rác thải tự phát gây mất vệ sinh môi trường. Đến nay, phường Kiến Hưng đã xử lý 15 "điểm đen" về rác thải tại nhiều tuyến phố, khu vực công cộng như đường Văn Khê, Hoàng Trình Thanh, Hoàng Đôn Hòa, Hoàng Công, Phúc La – Văn Phú, khu vực tiếp giáp Khu đô thị Phú Lương… Đồng thời, giải tỏa điểm tập kết rác tại khu vực Ao đình Mậu Lương, khu vực Nhà lưu niệm Bác Hồ, góp phần cải thiện rõ rệt cảnh quan đô thị.

Bên cạnh đó, phường Kiến Hưng đã phối hợp với đơn vị duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn triển khai thí điểm mô hình khung bạt di động kết hợp pano tuyên truyền tại một số điểm tập kết rác nhằm hạn chế tình trạng đổ trộm rác thải, đồng thời nâng cao mỹ quan đô thị.

8746a7f0-2063-47ed-8205-ad313fb898ec.jpg
Thí điểm mô hình khung bạt di động kết hợp pano tuyên truyền tại một số điểm tập kết rác trên địa bàn phường

Việc xử lý các điểm rác được gắn với trách nhiệm duy trì sau giải tỏa, hạn chế tình trạng vừa thu dọn xong lại tái diễn việc đổ rác không đúng nơi quy định.

Hoạt động rửa đường, hút bụi được yêu cầu thực hiện vào giờ thấp điểm, ưu tiên ban đêm và sáng sớm trước 6 giờ hằng ngày để bảo đảm hiệu quả làm sạch, hạn chế ảnh hưởng đến giao thông.

ad6e7ea9-83f6-4352-9e29-e7d877828dc5.jpg
Việc xử lý các điểm rác được gắn với trách nhiệm duy trì sau giải tỏa, hạn chế tình trạng vừa thu dọn xong lại tái diễn việc đổ rác không đúng nơi quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm

Cùng với công tác duy trì vệ sinh môi trường, UBND phường Kiến Hưng đẩy mạnh hoạt động kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các công trình xây dựng trên địa bàn.

Trong quá trình kiểm tra, phường Kiến Hưng đã phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đáng chú ý, một cơ sở vi phạm quy định về bảo vệ môi trường đã bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 224 triệu đồng và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Huy động người dân giữ gìn môi trường sống

Bên cạnh các giải pháp quản lý, phường Kiến Hưng tiếp tục phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường.

Phong trào “Cuối tuần xanh”, các đợt tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần được duy trì thường xuyên với sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố và đông đảo người dân.

Thông qua các buổi sinh hoạt đoàn thể, họp tổ dân phố, các quy định về thu gom, vận chuyển, phân loại và xử lý rác thải, quy định về thời gian, địa điểm đổ rác và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng được tuyên truyền sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức tự giác của người dân.

Trong thời gian tới, phường Kiến Hưng tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ tái phát rác thải, kiểm tra các nguồn gây ô nhiễm và giám sát việc duy trì vệ sinh tại từng tuyến phố, khu dân cư; tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh và công trình xây dựng có nguy cơ gây ô nhiễm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, cùng chung tay xây dựng môi trường sống ngày càng xanh hơn, sạch hơn và đáng sống hơn.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: