Kiên quyết xử lý dứt điểm vụ tố cáo dùng thực phẩm bẩn trong bữa ăn bán trú

Trưa 16/9, nhiều phụ huynh đã đón con rời Trường tiểu học Trưng Vương không cho ở lại ăn bán trú vì lo ngại thực phẩm bẩn. Sự việc xuất phát từ tối 15/9, khi mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là chụp lại số thực phẩm được dùng cho bữa ăn của học sinh tại trường, kèm theo đơn tập thể phản ánh gửi đến các cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Mẫu Hà, Chủ tịch UBND Phường Xuân Hương và bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương đối thoại cùng phụ huynh học sinh.

Trong đơn, phụ huynh nêu rõ: bếp ăn bán trú của trường trong năm học 2024-2025 nhiều lần tiếp nhận thịt heo, bò có dấu hiệu ôi thiu, bốc mùi. Dù cấp dưỡng và giáo viên đã phản ánh, nhưng lãnh đạo nhà trường chưa xử lý quyết liệt, khiến phụ huynh lo ngại cho sức khỏe của 720 học sinh.

Theo tìm hiểu, Trường tiểu học T.V. hiện ký hợp đồng cung ứng thực phẩm với 5 nhà cung cấp tại Đà Lạt và huyện Đức Trọng.

Ông Nguyễn Mậu Hà, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương cho biết phường đã tiếp nhận đơn tố cáo, đồng thời mời nhóm phụ huynh lên làm việc. Do là đơn tập thể, phường hướng dẫn cử một người đại diện đứng tên để đảm bảo trách nhiệm pháp lý.

“Thời điểm tiếp nhận, nhóm phụ huynh mới cung cấp một số hình ảnh, chưa đủ hồ sơ. Tuy nhiên, vì nội dung liên quan trực tiếp đến sức khỏe học sinh nên phường đã chuyển cơ quan chuyên môn xem xét và giao công an nắm tình hình theo quy định. Chúng tôi sẽ xử lý đến cùng, sai phạm đến đâu xử lý đến đó, và sẽ công khai kết quả đến phụ huynh”, ông Hà khẳng định.

Chính quyền địa phương cũng đề nghị nhóm phụ huynh cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ việc.

h3-dai-dien-phu-huynh-trinh-bay-17582115718071710535329.webp
Bà Phạm Kỳ Thế Ngân đại diện phụ huynh học sinh nêu bức xúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho biết, tỉnh đã yêu cầu UBND phường Xuân Hương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế phối hợp làm rõ nội dung tố cáo.

Đồng thời, tỉnh nhấn mạnh việc xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và niềm tin của phụ huynh, học sinh.

“Tỉnh yêu cầu các trường trên toàn địa bàn siết chặt khâu lựa chọn nhà cung cấp, kiểm thực ba bước, lưu mẫu đúng quy định. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc”, ông Tuấn nói.

Ngoài việc chỉ đạo giải quyết vụ việc ở Trường tiểu học T.V., UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu chấn chỉnh toàn diện công tác tổ chức bữa ăn học đường tại các trường, áp dụng quy trình chuẩn bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Vụ việc tại Trường tiểu học T.V. một lần nữa dấy lên lo ngại về chất lượng bữa ăn học đường. Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe, sự phát triển của hàng trăm nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

giay-ra-vien-hs-lop-3-17582115713751614684206.webp
Giấy ra viện của em Nguyễn Thành Nghĩa, chẩn đoán bị rối loạn tiêu hóa.

Nhiều phụ huynh chia sẻ, họ sẵn sàng đồng hành cùng nhà trường trong công tác bán trú, nhưng phải được đảm bảo bằng sự minh bạch và nghiêm túc trong khâu lựa chọn, kiểm soát thực phẩm.

“Con em chúng tôi đi học, chúng tôi chỉ mong bữa ăn đủ chất và an toàn. Nếu còn băn khoăn về thực phẩm bẩn, thì khó ai yên tâm giao con cho nhà trường”, một phụ huynh bày tỏ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng thẩm tra, xác minh. UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định sẽ thông tin công khai, kịp thời kết quả xử lý đến phụ huynh và dư luận.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: