Kiều hối Philippines cứu cánh nền kinh tế giữa COVID-19

(CLO) Philippines, nước nhận kiều hối lớn thứ ba ở châu Á sau Ấn Độ và Trung Quốc, đã dựa vào tiền gửi về nước của khoảng 10 triệu người Philippines sống và làm việc ở nước ngoài.
Công nhân Philippines ở nước ngoài hồi hương đến một sân bay ở Metro Manila vào ngày 26 tháng 5 năm 2020. Ảnh: Reuters

Công nhân Philippines ở nước ngoài hồi hương đến một sân bay ở Metro Manila vào ngày 26 tháng 5 năm 2020. Ảnh: Reuters

Ngân hàng Trung ương nước này cho biết tiền mặt từ những người Philippines làm việc ở nước ngoài chỉ giảm 0,8% xuống còn 29,9 tỷ USD vào năm ngoái, bất chấp kỳ vọng giảm mạnh hơn do đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, việc hồi hương của hơn 400.000 công nhân trong bối cảnh cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu đang hoành hành đã làm dấy lên lo ngại liệu dòng tiền kiều hối - một cứu cánh cho nền kinh tế Philippines đã suy giảm kỷ lục 9,5% vào năm ngoái - có thể duy trì sức mạnh của họ hay không.

Dự báo giảm biên đã đánh bại dự báo của Ngân hàng Phát triển Châu Á, vào tháng 8, dự báo giảm tới 20,2%. Ngân hàng trung ương Philippines ban đầu dự báo mức giảm 5%, trước khi điều chỉnh mức giảm xuống 2%.

Theo ngân hàng trung ương Philippines, Kiều hối từ Mỹ, chiếm gần 40% tổng số, cũng như từ Singapore, Canada, Hong Kong, Qatar, Hàn Quốc và Đài Loan tăng trong khi Ả Rập Saudi, Nhật Bản, Anh, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Đức và Kuwait giảm.

Các nhà phân tích cho biết, người lao động Philippines ở nước ngoài có xu hướng gửi nhiều tiền hơn về nước trong thời kỳ kinh tế khó khăn hoặc thiên tai. Nhưng đồng peso có tỷ giá mạnh của Philippines có thể đã thúc đẩy người lao động gửi nhiều đồng USD hơn, Alvin Ang, giáo sư kinh tế tại Đại học Ateneo De Manila cho biết: “Họ đang gửi tiền với giá trị tương đương tại địa phương.”

Những người di cư hoặc những người lao động ở nước ngoài trở về nhà vì mục đích tốt cũng có thể giúp dữ liệu chuyển tiền tăng lên. Ang nói: “Họ đang mang về nước số tiền tiết kiệm của chính họ.”

Chính phủ Philippines đã đồng ý cho hơn 400.000 lao động nhập cư ở nước ngoài hồi hương, bao gồm cả những người bị mất việc làm trong các ngành bán lẻ, dầu mỏ, du lịch và các ngành khác. Trong khi đó, việc triển khai lao động từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2020 đã giảm 60,8%, xuống còn 693.687 người, theo Cơ quan quản lý việc làm ở nước ngoài của Philippines.

Ông Ang nói: “Vì vậy, tính bền vững của dòng tiền kiều hồi sẽ là một câu hỏi.”

Philippines, nước nhận kiều hối lớn thứ ba ở châu Á sau Ấn Độ và Trung Quốc, đã dựa vào tiền gửi về nước của khoảng 10 triệu người Philippines sống và làm việc ở nước ngoài. Những người Philippines làm rất nhiều công việc ở nước ngoài như y tá, thuyền viên, người giúp việc, nhân viên khách sạn và công nhân xây dựng. Đội quân hùng hậu này đã giúp tăng cường sức mạnh cho nền kinh tế của quốc gia Đông Nam Á nà thông qua lượng kiều hối của họ, lượng kiều hối này đã chiếm khoảng 9% tổng sản phẩm quốc nội của đất nước.

Khi đề cập đến vai trò của những người lao động nước ngoài đối với quê hương Philippines của họ, nhà kinh tế cấp cao Nicholas Antonio Mapa của ING Bank Manila cho biết: “Những người Phippines lao động ở nước ngoài chính là những anh hùng thời hiện đại của chúng ta. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã khiến cho dòng kiều hối chuyển về đất nước bị sụt giảm.”

Mapa cho biết lượng kiều hối giảm 4,8% tính theo peso khi được điều chỉnh theo biến động tỷ giá hối đoái.

Giáo sư Ang kỳ vọng người lao động Philippines sẽ tiếp tục tìm kiếm việc làm ở nước ngoài khi nền kinh tế toàn cầu phục hồi. Tuy nhiên, ông cho biết các công ty đã chuyển hướng sang kỹ thuật số nên họ có thể sẽ không cần quá nhiều nhân công nữa. Ang chia sẻ rằng: “Tôi lo lắng là trong tương lai, lực lượng lao động sẽ không còn cần thiết nữa vì các công ty vẫn có thể tồn tại mà không cần có quá nhiều nhân công.”

Huy Hoàng

Xem thêm

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cỡ chữ bài viết: