Kim cương Nga đang bị “trung tâm đá quý” xa lánh

(CLO) Các hãng kim hoàn lớn của phương Tây, từ Tiffany's đến Cartier và Van Cleef & Arpels đều muốn tránh xa hoạt động buôn bán kim cương sinh lợi của Nga.

Chỉ vài tuần sau khi Nga tấn công Ukraine vào tháng 2/2022, chủ đại lý kim cương Thierry Tugendhaft có trụ sở tại Antwerp (Bỉ) bắt đầu nhận được cuộc gọi từ các hãng kim hoàn lớn ở Paris yêu cầu ngừng nhận nguồn cung cấp đá từ Nga.

Ông không phải là người duy nhất nhận các yêu cầu xa lánh các sản phẩm đá quý từ Moscow. Các công ty khác ở Antwerp, trung tâm thương mại kim cương thô và cắt đá quý lớn nhất thế giới, được yêu cầu tránh sử dụng đá của Nga. Nhiệm vụ không hề dễ dàng khi Nga cung cấp khoảng 1/3 nhu cầu toàn cầu.

kim cuong nga dang bi trung tam da quy xa lanh hinh 1

Những viên kim cương đã cắt được nhìn thấy tại sàn giao dịch kim cương ở Antwerp (Bỉ). Ảnh: Reuters.

Tính đến thời điểm hiện tại, các cường quốc phương Tây muốn chính thức tẩy chay bằng lệnh cấm chính thức đối với đá quý của Nga. Một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, thông báo của G7 đã được mong đợi trong vài tuần nhưng sự bất đồng về các kế hoạch chi tiết đang cản trở mọi việc.

Nguồn tin cho biết, nhập khẩu kim cương thô của Nga hiện ở mức chưa đến 5% so với mức trước chiến tranh.

Ông Tugendhaft, người đứng đầu T. Diamonds BVBA, cho biết ông từng nhập khoảng 50% kim cương thô từ Nga vì chất lượng cao. Tuy nhiên, hiện tại, ông chỉ còn sáu tuần để tìm nguồn cung thay thế.

“Quá trình chuyển đổi diễn ra khá nhanh vì chúng tôi đã thảo luận với Canada trong khi vẫn mua hàng từ Nga”, ông Tugendhaft nhận định.

Công ty của ông hiện cung cấp khoảng 80% kim cương từ Canada và phần còn lại từ các nước châu Phi bao gồm Lesotho, Nam Phi và Botswana.

G7, bao gồm Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản, Italy, Anh và Mỹ, tuyên bố đang lên kế hoạch cấm vận nhập khẩu trực tiếp và gián tiếp kim cương của Nga sau một thời gian dài tranh luận trong nhóm.

Bỉ trước đó đã ngăn chặn nỗ lực của các đồng minh phương Tây trong việc cấm kim cương của Nga, cảnh báo rằng Antwerp, nơi 90% đá quý của thế giới đi qua, sẽ có nguy cơ mất cơ hội kinh doanh vào tay Dubai nếu lệnh cấm vận được thông qua.

Tuy nhiên, quốc gia này hiện đã đưa ra lệnh cấm kim cương của riêng mình. Theo đề xuất của Bỉ, G7 có thể giới thiệu hệ thống theo dõi kim cương tương tự như hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Cơ chế này sau đó sẽ ngăn cản kim cương có nguồn gốc từ Nga thâm nhập thị trường toàn cầu.

Lê Na (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: