Kinh tế tư nhân Quảng Ninh: Bước ngoặt cho bứt phá và vươn mình

Quảng Ninh đã và đang trở thành điểm sáng trên bản đồ kinh tế Việt Nam, một phần quan trọng nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân. Với những đóng góp đáng kể vào GRDP địa phương và sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn, kinh tế tư nhân của tỉnh đang đứng trước "thời cơ vàng" để bứt phá. Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị chính là bước ngoặt chiến lược, mở đường cho sự phát triển toàn diện, bền vững và tương xứng với tiềm năng.

Thành tựu và những thách thức còn tồn tại

Kinh tế tư nhân đã vươn lên trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế cả nước nói chung và Quảng Ninh nói riêng. Tại Quảng Ninh hiện có hơn 11.500 doanh nghiệp có kê khai thuế (chiếm gần 98% tổng số doanh nghiệp) và đóng góp trên 36% vào GRDP của tỉnh.

anh-2-buoc-ngoat-cho-kinh-te-tu-nhan-quang-ninh.jpg
Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) do doanh nghiệp tư nhân đầu tư. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ninh.

Hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân không chỉ thể hiện qua con số mà còn ở những công trình tầm vóc quốc gia, quốc tế như Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, cầu Bạch Đằng, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, hay các khu du lịch Sun World, Tuần Châu... Các doanh nghiệp này đã đầu tư vào nhiều ngành then chốt như du lịch, giao thông, công nghiệp chế biến - chế tạo, và công nghệ số, góp phần định hình diện mạo kinh tế hiện đại của địa phương.

Mặc dù vậy, khu vực kinh tế tư nhân Quảng Ninh vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản như: việc tiếp cận vốn và đất đai còn hạn chế, thiếu công nghệ hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, thủ tục hành chính rườm rà và việc chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu cũng là những thách thức lớn, làm giảm tốc độ phát triển. Một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ chưa thực sự hiệu quả và chi phí kinh doanh còn cao cũng là gánh nặng cho các doanh nghiệp.

Nghị quyết 68-NQ/TW: Mở đường cho sự bứt phá

Sự ra đời của Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị đã thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước, nhằm tháo gỡ những rào cản và tạo môi trường thuận lợi nhất cho kinh tế tư nhân phát triển. Nghị quyết đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là: đến năm 2045, Việt Nam sẽ có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp, đóng góp trên 60% GDP.

anh-1-buoc-ngoat-cho-kinh-te-tu-nhan-quang-ninh(1).jpg
Nhiều doanh ngiệp tư nhân đầu tư lớn và thành công vào lĩnh vực du lịch biển, giao thông thủy.

Hưởng ứng tinh thần đó, tỉnh Quảng Ninh đã và đang triển khai các giải pháp đồng bộ. Trong đó, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp và khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và sản xuất xanh.

Quảng Ninh cũng đã xác định rõ kinh tế tư nhân là lực lượng tiên phong trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai, vốn tín dụng, và ứng dụng khoa học công nghệ; đồng tời ưu tiên xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù để hỗ trợ, khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Để Nghị quyết 68-NQ/TW thực sự trở thành "cú hích" mang tính bước ngoặt, cần có sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị, cùng với sự nỗ lực, tự lực, tự cường của chính các doanh nghiệp tư nhân. Chỉ khi đó, kinh tế tư nhân tại Quảng Ninh mới có thể phát triển toàn diện, vươn tầm và khẳng định vị thế của mình trên trường quốc gia và quốc tế.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: