Kinh tế Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tăng trưởng nhanh, chú trọng phát triển bền vững

Dưới sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, vị thế của Việt Nam đã, đang và tiếp tục được nâng tầm ở mọi mặt của đời sống, văn hóa - xã hội, ngoại giao, đặc biệt là trên “mặt trận” kinh tế.

Kinh tế tăng trưởng nhanh, chú trọng đến sự phát triển bền vững

Tại các hội nghị bàn về phát triển kinh tế đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

kinh te viet nam duoi su lanh dao cua tong bi thu nguyen phu trong tang truong nhanh chu trong phat trien ben vung hinh 1

Dưới sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, vị thế của Việt Nam đã, đang và tiếp tục được nâng tầm ở mọi mặt của đời sống, văn hóa - xã hội, ngoại giao, đặc biệt là trên “mặt trận” kinh tế. (Ảnh: ST)

Tổng Bí thư đặc biệt khuyến khích việc cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, chú trọng thúc đẩy đổi mới công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài để nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế. Những biện pháp này không chỉ giúp doanh nghiệp, doanh nhân vượt qua khó khăn mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai​.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Đặc biệt chú trọng việc giải quyết các vấn đề tồn đọng kéo dài và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Nhờ vậy, trong giai đoạn 2011 - 2024, kinh tế Việt Nam đã có sự tăng trưởng ngoạn mục. Cụ thể, trong giai đoạn này, GDP Việt Nam luôn duy trì mức tăng trưởng ổn định từ 5% - 7%.

Ngay cả trong giai đoạn 2020 - 2021, bất chấp nền kinh tế toàn cầu suy giảm, kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận tăng trưởng dương. Trong đó, năm 2020 ghi nhận mức tăng 2,91%, năm 2021 ghi nhận mức tăng 2,58% và bước vào giai đoạn phục hồi vào năm 2022 với mức tăng lên tới 8,02%.

Sự phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế chính là nhờ vào các chỉ đạo kịp thời của Tổng Bí thư về các chính sách bảo trợ xã hội và hỗ trợ doanh nghiệp một cách kịp thời và hiệu quả. Các biện pháp này bao gồm việc miễn giảm thuế, phí và hỗ trợ tài chính để giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. 

Đồng thời, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các dự án xây dựng hạ tầng đồng bộ và hiện đại​.

Về thương mại, nhờ sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế, thương mại xuất nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2011- nay luôn duy trì mức tăng ấn tượng, chuyển từ một quốc gia nhập siêu sang xuất siêu.

Năm 2011, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của toàn nền kinh tế đạt 203,6 tỷ USD, nhập siêu 9,6 tỷ USD, thì đến năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 683 tỷ USD, tăng 3,4 lần so với năm 2011. Cá biệt, vào năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam ghi nhận mức cao kỷ lục, đạt 731 tỷ USD, xuất siêu đạt 12 tỷ USD.

Về đầu tư, năm 2011, vốn đầu tư FDI đăng ký vào Việt Nam chỉ khiêm tốn ở mức 14,7 tỷ USD, thì sang giai đoạn năm 2017 - 2018, dòng vốn đăng ký đầu tư FDI vào Việt Nam thiết lập mức kỷ lục lần lượt ghi nhận là 35,88 tỷ USD và 35,46 tỷ USD. Tuy nhiên, việc thu hút FDI trong giai đoạn này phát sinh nhiều vấn đề về công nghệ lạc hậu, ô nhiễm môi trường.

Vì vậy, tháng 8/2019, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Có thể coi Nghị quyết 50-NQ/TW là thay đổi chiến lược trong thu hút đầu tư FDI, Việt Nam chuyển sang giai đoạn thu hút đầu tư FDI có chọn lọc, chủ động thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Nhờ định hướng đúng đắn, chỉ đạo kịp thời của Đảng, dòng vốn FDI vào Việt Nam đã thay đổi tăng về số lương và nâng cao về chất lượng. Năm 2023, FDI đăng ký vào Việt Nam đã tăng lên mức 36,61 tỷ USD.

Trong đó, các dự án FDI trong ngành chế biến, chế tạo, các ngành sản xuất hàng tiêu dùng, phân phối điện, tài chính - ngân hàng đang chiếm tỷ trọng rất cao, đây đều là những ngành có giá trị cao, có tác động lan tỏa tới nền kinh tế. Riêng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 23,5 tỷ USD, chiếm 64,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Hội nhập sâu với kinh tế thế giới

Bên cạnh các giá trị tăng thêm của nền kinh tế, dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vị thế của Việt Nam ngày càng được củng cố và nâng cao trên trường quốc tế.

Hiện tại, Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với 192 quốc gia, vùng lãnh thổ, quan hệ kinh tế với hơn 221 đối tác. Trong quan hệ song phương, cấp quan hệ cao nhất: Đối tác Chiến lược toàn diện, Việt Nam có quan hệ với 7 quốc gia là: Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Australia.

kinh te viet nam duoi su lanh dao cua tong bi thu nguyen phu trong tang truong nhanh chu trong phat trien ben vung hinh 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng sáng 26/1/2021. (Ảnh: VGP)

Ngoài Trung Quốc là nước thiết lập quan hệ ngoại giao đối tác chiến lược với Việt Nam sớm nhất từ năm 2008, 6 nước còn lại thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong giai đoạn từ năm 2011 cho tới nay.

Đơn cử như Liên bang Nga thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2012, Ấn Độ năm 2016, Hàn Quốc năm 2022, ba nước Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam trong hai năm 2023 và năm 2024.

Đáng chú ý, chỉ trong hơn 6 tháng (từ tháng 9/2023 đến tháng 3/2024), Việt Nam đã nâng cấp đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với 3 đối tác lớn là Mỹ (tháng 9/2023), Nhật Bản (tháng 11/2023) và Úc (tháng 3/2024).

Bên cạnh đó, Việt Nam đã ký kết và gia nhập 17 Hiệp định thương mại tự so song và đa phương (FTAs) thế hệ mới, trong đó có nhiều Hiệp định FTAs mang tính khu vực như Cộng đồng ASEAN (AC), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEPT) giữa các đối tác ASEAN với các quốc gia ngoài khu vực ASEAN là Ấn Độ, Trung Quốc, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Newzealand, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - 27 đối tác EU (EVFTA)… 

Hầu hết, Việt Nam đều có FTAs với các siêu cường kinh tế thế giới, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Ấn Độ….

Với quy mô GDP hơn 435 tỷ USD năm 2023, đứng thứ 35 thế giới, dân số 100 triệu người, cùng sự đổi thay nhanh chóng về hạ tầng giao thông, Việt Nam đang được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao về môi trường đầu tư, sự ổn định chính trị và kiên định đường lối phát triển.

Với mục tiêu năm 2030 cơ bản trở thành nước công nghiệp, năm 2045 trở thành nước phát triển, Việt Nam đang hướng đến những mục tiêu cao hơn, kỳ vọng hơn trong đó lĩnh vực then chốt là xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, phát triển nền kinh tế năng động, hiệu quả và đặc biệt là định hướng phát triển nền kinh tế tăng trưởng cao, bền vững, mục tiêu phát thải 0% năm 2050.

Những dấu ấn đậm nét của tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, khẳng định kinh tế tư nhân là 1 trong 3 nòng cốt và tạo vị thế mới trong hội nhập quốc tế thể hiện sự định hướng đúng đắn, chỉ đạo sát thực, hiệu quả của Đảng ta, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta”, đây chính là lời khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng sáng 26/1/2021.

Xem thêm

OECD ghi nhận những tiến bộ của Việt Nam trong cải cách thuế

OECD ghi nhận những tiến bộ của Việt Nam trong cải cách thuế

(CLO) Ngày 11/9, tại thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) Mathias Cormann, trao đổi về định hướng hợp tác trong thời gian tới, trong đó tập trung vào các lĩnh vực tài chính công, thuế, đầu tư, tài chính xanh và cải cách thể chế

EU dựng thêm loạt 'rào chắn', hàng Việt đứng trước 'bài kiểm tra' mới

EU dựng thêm loạt 'rào chắn', hàng Việt đứng trước 'bài kiểm tra' mới

(CLO) EU tiếp tục nâng chuẩn đối với hàng hóa nhập khẩu, từ phát thải carbon, bao bì đến truy xuất nguồn gốc và phòng vệ thương mại. Trong bối cảnh xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này vẫn tăng trưởng tích cực, các quy định mới đang đặt doanh nghiệp trước “bài kiểm tra” về năng lực đáp ứng tiêu chuẩn xanh và khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh.

Tiền mã hóa – lối thoát của Iran giữa vòng vây trừng phạt

Tiền mã hóa – lối thoát của Iran giữa vòng vây trừng phạt

(CLO) Iran đang chuyển hướng sang sử dụng tiền mã hóa để duy trì dòng chảy thương mại trong bối cảnh xung đột và chịu sức ép phong tỏa từ Mỹ, đồng thời nới lỏng một số biện pháp kiểm soát ngoại tệ nghiêm ngặt nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt ngày càng siết chặt.

Việt Nam - Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác tài chính, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp

Việt Nam - Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác tài chính, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp

(CLO) Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều 8/9 (giờ địa phương), tại Trụ sở Bộ Tài chính Liên bang Nga, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc song phương với Bộ trưởng Tài chính Liên bang Nga Anton Germanovich Siluanov.

Pin lưu trữ: Giải pháp mới giảm áp lực cho lưới điện công nghiệp

Pin lưu trữ: Giải pháp mới giảm áp lực cho lưới điện công nghiệp

(CLO) Việc EVNNPC đưa các hệ thống BESS đầu tiên vào vận hành tại trạm biến áp 110 kV đánh dấu bước thử nghiệm công nghệ lưu trữ trên lưới điện phân phối. Giải pháp này được kỳ vọng hỗ trợ điều tiết phụ tải, giảm nguy cơ quá tải cục bộ tại những khu vực có nhu cầu điện công nghiệp lớn.

Việt Nam – EU: Cam kết hai chiều để nâng chất dòng vốn

Việt Nam – EU: Cam kết hai chiều để nâng chất dòng vốn

(CLO) Vượt qua quy mô hơn 33 tỷ USD hiện hữu, hợp tác đầu tư Việt Nam – EU đang bước vào giai đoạn nâng tầm về chiều sâu công nghệ. Tại tọa đàm sáng 8/9 do Bộ Tài chính tổ chức, hai bên khẳng định Nghị quyết 10-NQ/TW là đòn bẩy cải cách ưu đãi, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và kết nối doanh nghiệp châu Âu với chuỗi giá trị trong nước.

Đà Nẵng thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp

Đà Nẵng thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp

(CLO) Mở rộng dư địa phát triển lên vùng trời, Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng hoàn chỉnh hệ sinh thái thử nghiệm, sản xuất và ứng dụng phương tiện bay tầm thấp (UAV) đến năm 2030. Nội dung Đề án vừa được đưa ra thảo luận tại hội thảo do UBND thành phố tổ chức sáng nay (8/9).

Biến năng lượng lãng phí thành 'nguồn tài nguyên' cho tăng trưởng

Biến năng lượng lãng phí thành 'nguồn tài nguyên' cho tăng trưởng

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, việc mở rộng nguồn cung không phải là lời giải duy nhất. Giảm lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng đang mở ra một “nguồn tài nguyên” mới cho doanh nghiệp, vừa tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh, vừa góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và giảm phát thải.

Khi cả thế giới 'ôm' USD quá chặt

Khi cả thế giới 'ôm' USD quá chặt

(CLO) Các quỹ hưu trí và công ty bảo hiểm trên toàn cầu đang “ôm” lượng lớn tài sản Mỹ nhưng lại giảm mức phòng ngừa rủi ro trước khả năng đồng USD suy yếu. Nếu tâm lý thị trường đảo chiều, việc đồng loạt tăng cường phòng vệ có thể tạo áp lực bán lớn lên đồng bạc xanh.

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Nepal chật vật tìm nguồn lực phục hồi

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Nepal chật vật tìm nguồn lực phục hồi

(CLO) Trận lũ quét thảm khốc gần đây đã gây thiệt hại khoảng 5 tỷ USD cho Nepal, tương đương một phần mười tổng sản lượng kinh tế hằng năm. Con số này đang tạo thêm áp lực lớn lên nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào kiều hối và vẫn chưa hoàn toàn vượt qua những tổn thất từ trận động đất năm 2015.

Cỡ chữ bài viết: