Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: Không tổ chức khai mạc kỳ thi để đảm bảo an toàn

Ngày 28/6, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Ngô Thị Minh cùng đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tại tỉnh Bạc Liêu.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Bạc Liêu, năm nay, toàn tỉnh có 6.351 thí sinh dự thi tại 14 điểm thi, 274 phòng thi.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Ban chỉ đạo Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 của tỉnh đã căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Ban Chỉ đạo quốc gia để ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh kiểm tra công tác chuẩn bị thi (ảnh TL).

Thứ trưởng Ngô Thị Minh kiểm tra công tác chuẩn bị thi (ảnh TL).

Để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, Công an tỉnh Bạc Liêu đã cử 181 cán bộ, chiến sỹ công an tham gia phối hợp tổ chức kỳ thi. Đảm bảo tất cả các khâu từ nhận đề thi gốc từ Bộ GD&ĐT; bảo vệ, giám sát in sao đề; vận chuyển và bàn giao đề thi;

Bảo vệ phòng chứa đề thi, bài thi tại các Điểm thi; bảo vệ phòng chứa bài thi; bảo vệ, giám sát các ban làm phách, chấm thi, chấm phúc khảo…

Công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi cũng được Ban chỉ đạo thi tỉnh Bạc Liêu rà soát, lập kế hoạch cụ thể. Đảm bảo tất cả các khâu của kỳ thi đều được thanh tra, kiểm tra.

Từ nay đến khi diễn ra kỳ thi, các hoạt động ôn tập cho học sinh sẽ được tập trung tại các nhà trường.

Tỉnh cũng sẽ tiếp tục trao đổi, tập huấn cho các cán bộ tham gia làm thi, đảm bảo mỗi cán bộ, giáo viên tham gia đều nắm chắc quy chế, hạn chế thấp nhất những sai sót có thể xảy ra.

Tổ chức kỳ thi trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, nên tất cả các điểm thi, phòng thi sẽ được khử khuẩn, vệ sinh trước khi kỳ thi diễn ra. Trong những ngày diễn ra kỳ thi, tất cả các điểm thi sẽ được trang bị máy đo thân nhiệt;

Tất cả các phòng thi được trang bị khẩu trang và nước sát khuẩn tay cho thí sinh, giám thị; tại các điểm thi cũng bố trí phòng chờ và phòng thi dự phòng. Đặc biệt, do dịch bệnh nên tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các điểm thi không tổ chức khai mạc kỳ thi.

Bà Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho hay: Sở đã chỉ đảo tất cả các trường học trong tỉnh rà soát điều kiện, hoàn cảnh của từng thí sinh để kịp thời động viên tinh thần cho các em.

Những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ về kinh phí trong thời gian thi, đảm  bảo không để học sinh nào vì khó khăn mà không đến được điểm thi.

An toàn cho thí sinh và cán bộ làm thi phải được đặt lên hàng đầu

Kiểm tra điểm thi Trường THPT Bạc Liêu - điểm thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất của tỉnh với 643 thí sinh, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đã thăm hỏi, động viên các em học sinh lớp 12 đang tập trung ôn tập tại đây.

Thứ trưởng nhắc nhở các em học sinh tập trung ôn tập, giữ gìn sức khoẻ, giữ tinh thần thật tốt để bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới.

Thứ trưởng cho biết, các em học sinh thi tốt nghiệp THPT năm nay đã chịu tác động của cả hai năm học lớp 11 và lớp 12 do dịch bệnh Covid-19.

Do đó, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo tinh giản chương trình học và đảm bảo đề thi sẽ không có những kiến thức trong phần chương trình đã được tinh giản.

Làm việc với Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Bạc Liêu, Thứ trưởng Ngô Thị Minh ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, tích cực của Ban chỉ đạo cũng như toàn tỉnh Bạc Liêu.

Công tác chuẩn bị đã cho thấy sự trách nhiệm, nghiêm túc, cố gắng cao nhất cho chất lượng của kỳ thi.

Thứ trưởng đề nghị, tỉnh Bạc Liêu tiếp tục triển khai các phần việc tiếp theo để kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc và chất lượng. “An toàn, sức khoẻ của thí sinh và cán bộ làm thi là yêu cầu số một.

Nhưng cũng phải đảm bảo an toàn theo đúng quy chế kỳ thi đã được ban hành”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Từ nay đến khi kỳ thi diễn ra, tỉnh Bạc Liêu cần chú trọng rà soát lại toàn bộ hồ sơ của hội đồng thi, của từng thí sinh tham dự kỳ thi.

Đồng thời phải phân loại các thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 nếu có để kịp thời có phương án tổ chức thi. Sau mỗi buổi thi phải có kế hoạch vệ sinh phòng thi, điểm thi, đảm bảo an toàn phòng dịch ở mức độ cao nhất.

Ngoài ra, tỉnh cũng cần cần chủ động, dự kiến các tình huống bất thường có thể xảy ra và có phương án để xử lý.

Đồng thời, tăng cường công tác bảo mật trong in, sao đề thi; chú trọng khâu bảo quản, giao nhận, vận chuyển đề thi, bài thi; đảm bảo công tâm, khách quan, lựa chọn kỹ cán bộ tham gia công tác làm phách; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của kỳ thi.

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: