Đặt nền móng cho một nhiệm kỳ hiệu quả
Nhìn nhận về Kỳ họp thứ Nhất, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Sửu (Đoàn TP Huế) nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của kỳ họp mở đầu nhiệm kỳ. Theo bà, đây là kỳ họp “đặt nền móng và định hình hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ”.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Sửu cho rằng, việc chuẩn bị nội dung kỳ họp được tiến hành “rất kỹ lưỡng, bài bản, khoa học”, từ đó bảo đảm tiến độ và chất lượng các nội dung được xem xét, quyết định. Đặc biệt, chương trình kỳ họp được bố trí hợp lý, giúp các đại biểu có đủ thời gian nghiên cứu, thảo luận, qua đó nâng cao chất lượng các quyết sách.
Nhấn mạnh vai trò của kỳ họp đầu tiên, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Sửu cho rằng: “Những nội dung được quyết định tại Kỳ họp thứ Nhất sẽ là cơ sở rất quan trọng để triển khai các hoạt động của Quốc hội trong suốt nhiệm kỳ”. Đây cũng là tiền đề để bảo đảm tính kế thừa, ổn định nhưng vẫn tạo không gian cho đổi mới.
Cùng quan điểm, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng) nhìn nhận, Kỳ họp thứ Nhất không chỉ là khối lượng công việc lớn mà còn thể hiện tinh thần đổi mới trong tổ chức và điều hành. Bà đánh giá cao việc chương trình kỳ họp được thiết kế “khoa học, chặt chẽ, nhưng vẫn linh hoạt”, tạo điều kiện để các nội dung quan trọng được xem xét một cách thấu đáo.
Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, điều đáng ghi nhận là không khí làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu ngay từ đầu nhiệm kỳ. Bà cho rằng, đây là tín hiệu tích cực, cho thấy “một nhiệm kỳ với nhiều kỳ vọng về sự đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội”.
Ở góc nhìn khác, đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thanh Thúy (Đoàn Tây Ninh) nhấn mạnh đến yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp. Bà cho rằng, Quốc hội khóa XVI cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để đáp ứng yêu cầu thực tiễn: “Các quyết sách không chỉ đúng mà còn phải trúng, sát với cuộc sống”.
Theo đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thanh Thúy, việc đặt nền móng tốt ngay từ kỳ họp đầu tiên sẽ giúp Quốc hội “triển khai các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ một cách đồng bộ, hiệu quả hơn”, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen.
Nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, tạo niềm tin cho cử tri
Một trong những nội dung được các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm là công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ Nhất. Theo đánh giá chung, dù khối lượng công việc lớn và thời gian được rút gọn, nhưng quy trình vẫn được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.
Đại biểu Nguyễn Thị Sửu cho biết, công tác nhân sự được tiến hành “đúng quy trình, bài bản, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và tuân thủ quy định của pháp luật”. Bà nhấn mạnh, việc rút gọn một số bước là cần thiết để phù hợp với thực tiễn, nhưng “không làm giảm đi tính chặt chẽ, nghiêm túc của quy trình”.
Theo bà Nguyễn Thị Sửu, các bước lấy ý kiến được thực hiện kỹ lưỡng, phát huy trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, qua đó tạo sự đồng thuận cao trước khi Quốc hội quyết định. “Đây là yếu tố rất quan trọng để bảo đảm chất lượng của công tác nhân sự”, đại biểu Nguyễn Thị Sửu nói.
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cũng cho rằng, công tác nhân sự tại kỳ họp đã được chuẩn bị “công phu, thận trọng”, bảo đảm lựa chọn được những người “có đủ năng lực, uy tín để đảm đương nhiệm vụ”. Bà nhận định: “Việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo ngay từ đầu nhiệm kỳ sẽ tạo sự ổn định và thuận lợi trong quá trình điều hành”.
Chia sẻ thêm, bà Nga nhấn mạnh yếu tố đồng thuận: “Quy trình được thực hiện chặt chẽ, minh bạch đã góp phần tạo sự thống nhất cao trong Quốc hội. Đây cũng là cơ sở để củng cố niềm tin của cử tri đối với bộ máy lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới”.
Trong khi đó, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy đánh giá, công tác nhân sự không chỉ bảo đảm đúng quy trình mà còn thể hiện rõ sự chuẩn bị từ sớm, từ xa. Bà cho rằng, việc lựa chọn nhân sự đã “cân nhắc kỹ lưỡng cả về tiêu chuẩn, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn”.
Theo bà Thúy, chính sự chuẩn bị chu đáo này đã giúp quá trình bầu, phê chuẩn diễn ra thuận lợi, tạo nền tảng quan trọng để bộ máy nhanh chóng đi vào hoạt động: “Đây là tiền đề để Quốc hội và các cơ quan trong bộ máy Nhà nước triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới”.
Kỳ vọng vào một Quốc hội hành động, vì dân
Từ những kết quả bước đầu, các đại biểu Quốc hội đều bày tỏ kỳ vọng về một nhiệm kỳ với nhiều chuyển biến rõ nét.
Đại biểu Nguyễn Thị Sửu cho rằng, Quốc hội khóa XVI cần tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trên tất cả các lĩnh vực. Bà nhấn mạnh: “Quốc hội phải thực sự là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, mọi quyết sách đều phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân”.
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga kỳ vọng, hoạt động giám sát sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm. Theo bà, “giám sát không chỉ để phát hiện vấn đề mà còn phải theo dõi, đôn đốc việc thực hiện đến cùng, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả’”.
Trong khi đó, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng lập pháp, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới. Bà cho rằng, cần tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm để hệ thống pháp luật “thực sự là công cụ thúc đẩy phát triển”.
Các đại biểu cũng chung nhận định rằng, trong bối cảnh mới, Quốc hội cần chủ động, linh hoạt hơn, đồng hành cùng Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.
Từ những nền tảng được đặt ra tại Kỳ họp thứ Nhất, có thể thấy Quốc hội khóa XVI đang khởi đầu với nhiều thuận lợi. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt trong công tác nhân sự và tổ chức kỳ họp, không chỉ tạo đà cho hoạt động trước mắt mà còn mở ra kỳ vọng về một nhiệm kỳ đổi mới, hiệu quả, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cử tri cả nước.