Lai Châu: Đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT trong mùa mưa lũ

(CLO) Tỉnh Lai Châu đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, tổ chức ôn luyện, bổ sung kiến thức cho học sinh, phương án dự phòng và ứng trực giúp đỡ các thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT trong những ngày mưa lũ.
Lai Châu sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT trong mùa mưa lũ. Ảnh: TL.

Lai Châu sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT trong mùa mưa lũ. Ảnh: TL.

Để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra thuận lợi, an toàn, nghiêm túc, ngành Giáo dục - Đào tạo Lai Châu đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho kỳ thi.

Cùng với tổ chức ôn luyện, bổ sung kiến thức cho học sinh, phương án dự phòng và ứng trực giúp đỡ các thí sinh dự thi trong những ngày mưa lũ đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Khác với các năm trước, kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Lai Châu năm nay sẽ không có cán bộ, giảng viên của các trường đại học tham gia coi thi.

Do đó, để đảm bảo chất lượng kỳ thi, công tác bố trí nhân sự tham gia tổ chức thi đã được tỉnh lựa chọn kỹ lưỡng. Những người làm công tác giám thị đều phải có chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt và có trách nhiệm.

Ngoài công tác tổ chức thi, việc ôn tập, bổ sung kiến thức cho học sinh cũng được ngành giáo dục tỉnh Lai Châu đặc biệt quan tâm.

Đến nay, các trường THPT trên địa bàn đã hoàn tất chương trình dạy học, cơ bản hoàn thiện các nội dung củng cố kiến thức, cũng như công tác thi thử cho học sinh trước khi các em bước vào kỳ thi chính thức.

Dù còn nhiều khó khăn về điều kiện học tập, kỳ thi lại diễn ra vào mùa mưa, việc đi lại khó khăn, nhưng các cơ sở được lựa chọn tổ chức thi đến nay cũng đã chuẩn bị tốt về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tổ chức thi và nơi ăn ở của thí sinh, tạo tâm lý thoải mái cho các em trước khi bước vào kỳ thi.

Đặc biệt, mùa mưa lũ năm nay, tỉnh Lai Châu đã hứng chịu nhiều đợt thiên tai, lũ lụt, gây thiệt hại lớn tại nhiều địa phương. 

Ông Đinh Trung Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu cho biết: Với quyết tâm không để học sinh nào muộn giờ thi, hoặc không kịp tham gia kỳ thi do mưa lũ gây sạt lở, tắc đường, ngành đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn rà soát những học sinh ở xa để tổ chức nơi ăn ở gần điểm thi cho các em trước và trong kỳ thi.

Theo thống kê, toàn tỉnh sẽ có gần 1.500 học sinh đủ điều kiện ở nội trú, trên tổng số hơn 3.000 thí sinh tham dự kỳ thi. Sở cũng đã chỉ đạo các nhà trường làm tốt khâu tuyên truyền cho học sinh đề phòng những tình huống bất trắc trước và trong kỳ thi:

"Kỳ thi THPT chung ở tỉnh Lai Châu là thời điểm bắt đầu mưa lũ. Phương án an toàn cho người dự thi là tuyên truyền cho học sinh luôn luôn đề phòng những bất trắc trước, trong những ngày thi. Bên cạnh đó, có phương án để học sinh ăn ở gần điểm thi trong những ngày thi, đặc biệt là đối với những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phối hợp với các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng giao thông và các lực lượng khác, để làm sao ứng trực, không để một em nào không đến kỳ thi được do ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ"- ông Tuấn cho biết.

Đến nay, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, cũng như các phương án đảm bảo an toàn tại các điểm thi, khu vực chấm thi tại Lai Châu đã cơ bản hoàn tất.

Sự chủ động của ngành Giáo dục và sự phối hợp của các lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương trong việc sẵn sàng ứng trực, hỗ trợ trong những ngày thi sẽ là điều kiện thuận lợi để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, kết quả cao

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: