Làm rõ các sai phạm tài chính ở Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

lam ro cac sai pham tai chinh o truong dh su pham ky thuat tp hcm hinh 1

Có ít nhất 3 cá nhân chịu trách nhiệm chính về những sai phạm về tài chính ở Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM.

Bộ GD&ĐT đã công bố kết luận thanh tra về công tác quản lý tài chính tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM. Theo đó, nhiều sai phạm liên quan đến quản lý tài chính đã được làm rõ, cũng như xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân.

Theo kết luận thanh tra, việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí cấp bù, miễn giảm học phí sư phạm do Bộ GD&ĐT cấp trong năm 2014 cho Trường có nhiều sai phạm. Kết luận nêu rõ, Trường thực hiện rút dự toán hơn 8,5 tỷ đồng được Bộ GD&ĐT giao theo Quyết định số 222/QĐ-BGDĐT ngày 23/1/2014 và 14,8 tỷ đồng được Bộ GD&ĐT giao theo Quyết định số 5731/QĐ- BGDĐT ngày 14/12/2014 không đúng quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch giữa Bộ GD&ĐT- Bộ LĐ-TB&XH.

Việc quyết toán 23,314 tỷ đồng kinh phí cấp bù, miễn giảm học phí sư phạm đã được Bộ GD&ĐT giao cho Trường trong năm 2014 là không tuân thủ đúng các quy định tại Thông tư liên tịch giữa Bộ GD&ĐT- Bộ LĐ-TB&XH và Luật Ngân sách Nhà nước, dẫn đến phải thu hồi số tiền sử dụng không đúng mục đích là 11,04 tỷ đồng.

Về việc thu, quản lý, sử dụng tiền mở lớp ôn tập thi cao học; lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn; lớp ôn tập và thi sát hạch tiếng Anh. Kết luận thanh tra cho rằng, Trường chưa có văn bản quy định cụ thể quy trình thực hiện việc mở các lớp, quy định về quản lý việc tổ chức mở lớp, dẫn đến tình trạng cách thức thực hiện, quản lý không thống nhất.

Việc Phòng Đào tạo phát văn bản mở các lớp đào tạo, ký các biên bản thỏa thuận, hợp đồng không lấy số, đóng dấu của Trường là không đúng quy định của Trường.

Cùng đó, Phòng Đào tạo còn tổ chức thu 856,7 triệu đồng học phí lớp ôn tập thi cao học, 271 triệu đồng học phí lớp ôn tập và thi sát hạch tiếng Anh và 156 triệu đồng tiền lệ phí tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ bằng phiếu thu tự in là không chấp hành đúng quy định…

Từ hành loạt những sai phạm về tài chính trên, Kết luận thanh tra xác định, trách nhiệm thuộc về ông Đỗ Văn Dũng, ông Lê Hiếu Giang, bà Trương Thị Hiền…

Trong đó, ông Đỗ Văn Dũng - nguyên Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu - Chủ tài khoản trong quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí không đúng quy định.

Còn ông Lê Hiếu Giang - Phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm với vai trò phụ trách phòng Đào tạo và công tác sinh viên.

Bà Trương Thị Hiền - Phó Hiệu trưởng (Kế toán trưởng thời điểm 2014) chịu trách nhiệm về việc ký giấy rút dự toán ngân sách, bảng kê chứng từ thanh toán, danh sách chi trả tiền miễn, giảm học phí và đề xuất sử dụng kinh phí cấp bù học phí sinh viên sư phạm, cấp bù tiền miễn, giảm học phí không đúng quy định.

Cùng với việc chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, quản lý đào tạo và phát hành văn bản hành chính và tổ chức xem xét kiểm điểm trách nhiệm đối với các đơn vị,cá nhân liên quan… Bộ GD&ĐT kiến nghị Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM nộp vào ngân sách số tiền 11,4 tỷ đồng khoản kinh phí rút dự toán, quản lý sử dụng không đúng quy định.

Đồng thời, chỉ đạo Phòng đào tạo rà soát và nộp lại toàn bộ các khoản thu từ việc tổ chức các lớp ôn tập thi cao học, lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, lớp ôn tập và thi sát hạch tiếng Anh về Trường; nộp hồ sơ quyết toán; yêu cầu các đơn vị liên kết chuyển trả số tiền hơn 2,391 tỷ đồng…

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: