Làm rõ vụ việc người đàn ông ở Bình Dương bị từ chối cấp cứu, dẫn đến tử vong

(CLO) UBND TP Dĩ An yêu cầu các cơ sở y tế phải có trách nhiệm nhận bệnh nhân cấp cứu 24/24 giờ, nếu từ chối, không cấp cứu bệnh nhân, các cơ sở y tế phải chịu trách nhiệm và bị xử lý nghiêm.
Test nhanh COVID-19 xong, Bệnh viện Đa khoa Ngọc Hồng vẫn không chịu cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: Người dân cung cấp

Test nhanh COVID-19 xong, Bệnh viện Đa khoa Ngọc Hồng vẫn không chịu cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: Người dân cung cấp

Chiều 15/8, UBND TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã tổ chức cuộc họp khẩn với các cơ sở y tế và ngành y tế tại địa phương làm rõ vụ việc "Người đàn ông đi nhiều bệnh viện nhưng bị từ chối, không cấp cứu kịp thời dẫn đến tử vong".

Trong cuộc họp, các cơ sở y tế liên quan đã nhận thiếu sót, trách nhiệm, đồng thời sẽ xin lỗi gia đình người quá cố và cho biết sẽ khắc phục chấn chỉnh tình trạng vừa xảy ra, không để tái diễn.

Tại cuộc họp, ông lãnh đạo UBND TP Dĩ An chỉ đạo các ban ngành đẩy mạnh thông tin truyền thông đến người dân về những cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn và các cơ sở tư nhân nhận điều trị khám chữa bệnh. Các cơ sở y tế phải có trách nhiệm nhận bệnh nhân cấp cứu 24/24 giờ, nếu để xảy ra tình trạng xấu như trên, các cơ sở y tế phải chịu trách nhiệm và bị xử lý nghiêm khắc. Về kết quả xử lý riêng từng đơn vị trong vụ việc này, phải chờ thêm kết luận từ Thanh tra Sở Y tế và Cơ quan Công an điều tra.

Lãnh đạo TP Dĩ An và phường Tân Đông Hiệp đã đến thăm viếng, chia buồn và trao tiền hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình người qua đời. Chính quyền địa phương cũng đang làm chính sách hỗ trợ gia đình thêm cho gia đình ông 20 triệu đồng. UBND TP Dĩ An cũng cho biết đã đề nghị công an vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc.

Trước đó, khoảng 21h ngày 13/8, bệnh nhân là ông Ngô Dương (57 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) nôn ói sau đó bất tỉnh.

Lúc này, chị Ngô Phượng (con gái ông Dương) và chủ nhà trọ đưa ông đi cấp cứu tại 5 cơ sở y tế là Trung tâm y tế thành phố Dĩ An, Bệnh viện Đa khoa Ngọc Hồng, Bệnh viện Quân y 4 (Quân đoàn 4), Bệnh viện Đa khoa An Phú, Phòng khám Đa khoa tư nhân Nam Anh, nhưng đều không được tiếp nhận. Các cơ sở y tế này đưa ra lý do đang điều trị bệnh nhân COVID-19, bác sĩ phải đi chống dịch COVID-19, thiếu trang thiết bị y tế.

Riêng Bệnh viện Đa khoa Ngọc Hồng còn yêu cầu làm xét nghiệm COVID-19 mới tiếp nhận bệnh nhân. Hai cha con ông Ngô Dương được test nhanh với số tiền 700.000 đồng. Sau khi có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 , bệnh viện vẫn không nhận bệnh nhân với lý do không có bác sĩ.

Đến 1h sáng ngày 14/8, vì không có nơi nào tiếp nhận, mọi người đành đưa ông Ngô Dương về lại phòng trọ. Đến khoảng 5h cùng ngày, ông Dương trút hơi thở cuối cùng.

Đáng chú ý, ngày 12/8, sau khi có thông tin nhiều bệnh viện, phòng khám từ chối tiếp nhận bệnh nhân, UBND tỉnh Bình Dương đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh phải tiếp nhận cấp cứu các bệnh nhân.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương, nghiêm túc thực hiện đúng thời gian đã đăng ký hoạt động. Nếu cơ sở y tế nào không tuân thủ các quy định khám bệnh, chữa bệnh vi phạm y đức, không tiếp nhận các bệnh nhân khi được chuyển đến để xảy ra trường hợp tử vong thì xử lý theo quy định, nếu cần thiết chuyển cơ quan điều tra để xử lý hình sự.

T.Toàn

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: