Bình Dương thí điểm cho người nhiễm COVID-19 không triệu chứng cách ly tại nhà

(CLO) Thống kê sơ bộ, Bình Dương hiện đang có 967 trường hợp người nhiễm COVID-19 đang được theo dõi y tế tại nhà.

Háo hức chờ kết quả khỏi bệnh

Anh Phạm Bá Tài ở khu phố 3, phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương là người nhiễm COVID-19 lây từ người thân trong gia đình. Gia đình neo người, có 2 con nhỏ, khi xét nghiệm cả nhà, các cháu đều âm tính, không ai mắc bệnh. “Nếu tôi và vợ đi điều trị, không ai chăm con”, anh Toàn nói.

“Nhận được tin người nhà và tôi nhiễm COVID-19, tôi lo lắng đến hoảng sợ”, anh Tài nhớ lại. Bản thân anh Tài cũng chịu áp lực, nhưng cố gắng mạnh mẽ để lo cho gia đình và hai con nhỏ.

Gia đình anh Tài đã làm đơn đến Trung tâm y tế Thị xã Bến Cát để được tự theo dõi y tế tại nhà.

Bình Dương áp dụng cách ly y tế tại nhà đối với người nhiễm COVID-19 không triệu chứng (ảnh TL).

Bình Dương áp dụng cách ly y tế tại nhà đối với người nhiễm COVID-19 không triệu chứng (ảnh TL).

Nhân viên y tế đã trực tiếp xuống thăm, khám và khảo sát tại nhà anh Toàn. Nhận thấy gia đình đủ điều kiện đã ra quyết định cách ly y tế toàn bộ gia đình. Hàng ngày, 2 buổi nhân viên y tế gọi điện kiểm tra sức khỏe, trong tuần có người đến khám và ghi nhật ký sức khỏe cho các thành viên.

“Được ở nhà và theo dõi y tế tôi rất vui và tự thấy sức khỏe rất tốt”, anh Tài nói.

Ngoài thực hiện việc cách ly tại nhà nghiêm ngặt, anh Tài nhờ hàng xóm và tổ COVID cộng đồng đi chợ mua thực phẩm, thuốc uống… cho cả nhà. Ngoài ra, anh còn sử dụng nước muối rửa mũi, súc họng, mua cam tươi về vắt cho cả nhà cùng uống để bổ sung vitamin C, tăng sức đề kháng.

Sau hai tuần gia đình anh chia làm đôi để cách ly và “chiến đấu” với SARS-CoV-2, sáng nay (14/8), nhân viên y tế đã đến lấy mẫu xét nghiệm lần cuối trước khi được công bố khỏi bệnh. “Hiện nay tôi khỏe mạnh, tinh thần thoải mái, và háo hức chờ kết quả xét nghiệm để chính thức được công bố khỏi bệnh”, anh Tài nói.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Trị, Trưởng trạm y tế phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát cho biết, trường hợp anh Tài là người nhiễm COVID-19 đầu tiên trên địa bàn phường được theo dõi y tế tại nhà.

Trạm y tế phường đã khám sàng lọc kỹ, nhận thấy anh Toàn không có triệu chứng, nên đã đồng ý cho anh được theo dõi y tế tại nhà. Bàn giao cho khu dân phố cùng giám sát.

“Khám sàng lọc để quyết định cho người nhiễm COVID-19 theo dõi y tế tại nhà là rất quan trọng. Chúng tôi nhận được hỗ trợ từ thầy thuốc tuyến trên cùng với đó là phải hướng dẫn người nhiễm tự theo dõi sức khỏe, cung cấp số điện thoại của nhân viên y tế để khi có bất thường cần được biết ngay và sớm nhất để hỗ trợ họ”, Bác sĩ Trị nói.

Ông Ngô Thành Mẫu, phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát kể: “Tôi có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi test nhanh và đã làm đơn gửi Trung tâm y tế để được cách ly tại nhà”. Hiện ông đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định bằng PCR.

Gia đình đã thu xếp cho ông Mẫu một căn phòng riêng trên tầng 3 để ông tự cách ly. Sinh hoạt hàng ngày của ông ở trên tầng cao nhất của ngôi nhà đảm bảo cách biệt hoàn toàn với người thân.

“Nếu kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính tôi vui vẻ chấp nhận, sẽ theo dõi sức khỏe bản thân và chấp hành đúng quy định của ngành y tế. Nếu âm tính, tôi là F1 cũng tự cách ly trên đây. Được tự cách ly ở nhà là niềm vui lớn nhất rồi.”- ông Mẫu hồ hởi.

Cần phải khám sàng lọc kỹ

Để hỗ trợ cho người nhiễm COVID-19 theo dõi cách ly y tế tại nhà, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã thành lập những đội hỗ trợ nhanh, đường dây nóng để tư vấn, nắm thông tin và kịp thời xử lý khi người dân cần.

Bà Phạm Thị Thảo, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Bến Cát, cho biết thị xã có 12 đội hỗ trợ nhanh, ở tất cả các xã, phường. Trong đó, mỗi đội đều được bố trí đầy đủ phương tiện để sẵn sàng giúp đỡ người dân và người bệnh, đồng thời công bố số điện thoại đường dây nóng của thị xã với thời gian làm việc 24/7 để người dân liên hệ phản ánh liên quan tình trạng bản thân, tư vấn sức khỏe, hỗ trợ thực phẩm thiết yếu, tiếp nhận các thông tin phản ánh, yêu cầu của người dân trên địa bàn thị xã trong thời gian giãn cách xã hội.

“Thị xã Bến Cát đã cho phép 55 trường hợp nhiễm COVID-19 không triệu chứng được theo dõi y tế tại nhà tại 5/8 xã, phường. Đến nay, 15 trường hợp đã khỏi bệnh và tiếp tục theo dõi y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế” – bà Thảo cho biết.

Cho phép người nhiễm COVID-19 không triệu chứng được theo dõi y tế tại nhà giúp giảm tải cho các cơ sở y tế. Mô hình này rất phù hợp với thị xã Bến Cát hiện nay.

Tuy nhiên, để được theo dõi cách ly y tế tại nhà điều kiện quan trọng là người nhiễm không có triệu chứng. Nhà phải rộng, có phòng riêng, khép kín.

Những trường hợp người nhiễm COVID-19 có thể gọi điện đến nhân viên trạm y tế và số điện thoại đường dây nóng của tỉnh, huyện và Trung tâm y tế để được giúp đỡ về cấp cứu, chuyển viện, tư vấn sức khỏe…

Để quyết định cho phép người nhiễm COVID-19 không triệu chứng được cách ly y tế tại nhà, khâu khám sàng lọc cần được thực hiện kỹ, người nhiễm không có bệnh lý nền, phải cam kết tuân thủ quy định về cách ly y tế. “Đây là hướng mới, người dân có nhu cầu được ở nhà giúp họ có tâm lý thoải mái từ đó nhanh khỏi bệnh”, bà Thảo khẳng định.

Empty

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: