Làm sao để nhân viên thư viện trường học yêu nghề, gắn bó với nghề?

(NB&CL) Đổi mới giáo dục thì vai trò của thư viện nhà trường ngày một lớn hơn kéo theo đó công việc và đóng góp của nhân viên thư viện trường học ngày càng nhiều thêm. Tuy nhiên, hiện thu nhập của họ rất thấp khiến nhiều người không yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Bỏ nghề vì thu nhập quá thấp

Giáo dục muốn phát triển bền vững trước hết tạo điều kiện cho người thầy, người cô và người lao động trong ngành có cuộc sống ổn định để yên tâm công tác. Trong môi trường giáo dục, không chỉ riêng thầy cô, những viên chức như nhân viên thư viện cũng cần được quan tâm.

Đang có một thực tế đáng lo ngại hiện nay do tình trạn g lương thấp, nhiều công việc hằng ngày của nhân viên thư viện nhưng không được tính vào lương vì thế đã có nhiều người vì mưu sinh mà bỏ việc để tìm cho mình một  lựa chọn khác, mặc dù trong thâm tâm họ không hề mong muốn.

lam sao de nhan vien thu vien truong hoc yeu nghe gan bo voi nghe hinh 1

Nhân viên thư viện trường học đóng góp ngày một lớn cho giáo dục trong nhà trường.

Mong muốn lương được tính đúng với những gì đóng góp

Hiện theo quy định, nhân viên thư viện phải đứng tiết dạy học sinh về kỹ năng sử dụng thư viện và trợ giảng cho các môn học khác khi thực hiện dạy học tại thư viện. Hằng năm, các cô cũng thực hiện và tham gia rất nhiều giờ dạy học, vì thế nhiều người mong muốn chuyển đúng chức danh là “giáo viên thư viện” thay vì “nhân viên thư viện” như hiện nay để được hưởng thêm chế độ chính sách. Ngoài ra, cần thực hiện chi trả phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với viên chức làm công tác thư viện. Cần bổ sung chế độ tiền lương kiêm nhiệm đối với những viên chức thư viện, thiết bị phải làm kiêm nhiệm thêm các công việc độc lập khác theo định mức biên chế vị trí việc làm đang còn thiếu ở đơn vị.

Câu chuyện của cô Lê Thị Ngọc, Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa là một ví dụ. Đã 18 năm cô Ngọc cố gắng làm việc, bao khó khăn vất vả cô cũng đã vượt qua nhưng rồi cái cảnh làm việc thì vất vả nhưng đồng lương thấp nên cô đành nghỉ việc. Cô Ngọc tâm sự: “Trước đây, khi đi làm hằng ngày tôi đi từ huyện Vĩnh Lộc lên huyện Ngọc Lặc và trở về nhà. Quãng đường di chuyển như vậy tầm 50km và hết khoảng 3 tiếng đồng hồ. Chưa kể những hôm trời mưa, rét mà lương cũng chỉ nhận được 5 triệu. Ngày làm 8 tiếng, buổi sáng đi sớm, chiều về muộn. Chồng làm công chức nhà nước lại thêm 3 con nhỏ không có người chăm sóc. Thời gian ở trường và di chuyển trên đường gần như hết nguyên ngày nên mình không có thời gian làm thêm hay chăn nuôi gì được cả”.

Theo cô Ngọc, 10 năm về trước cô cũng từng có ý định xin nghỉ việc nhưng bố mẹ động viên, lại tiếc công ăn học, thêm những năm thanh xuân cống hiến với nghề nên cô không đành. Nhưng càng cố gắng thì đồng lương cũng không vì thế mà tăng lên. Đầu năm nay 2023 khi sức đã cạn, không còn cố thêm được nữa vì cô cần nguồn thu nhập cao hơn để lo cho các con. “Cầm tờ đơn xin nghỉ việc mà lòng tôi nặng trĩu, buồn lắm, xót lắm, 18 năm cống hiến bao tâm huyết, thanh xuân dành trọn cho nghề vậy mà đành bỏ giữa chừng ...” - cô Ngọc chia sẻ.

Việc nghỉ việc để tìm cho mình một công việc mới phù hợp hơn không phải là chuyện riêng lẻ của cô Ngọc. Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, tại nhiều địa phương đã có tình trạng nhiều nhân viên thư viện trường học xin nghỉ việc. Họ nghỉ việc để đi làm công nhân, ở nhà bán hàng, xuất khẩu lao động… một số ít sang làm kế toán, giáo viên. Hiện chưa có thống kê đầy đủ nhưng lượng nhân viên thư viện trường học nghỉ việc chắc chắn không hề ít. Nếu tính tỉ lệ số người nghỉ việc thì nhân viên thư viện trường học sẽ đứng đầu trong nhóm người làm việc trong ngành giáo dục.

Theo cô Phạm Thị Chiêm - nhân viên thư viện trường Tiểu học Kim Đồng, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình chia sẻ, nhân viên thư viện hiện nhiều nơi chưa được hưởng bất kì loại phụ cấp nào. Trong khi đó, theo Thông tư 16/2023 của Bộ GD&ĐT, các nhân viên thư viện phải thực hiện các tiết dạy học, phải soạn kế hoạch bài dạy cho tiết học, sắp xếp lịch cho các tiết học..., nhưng họ cũng không được hưởng quyền lợi nào từ những công việc trên.

“Từ xưa đến nay, chúng tôi vẫn luôn nghĩ mình như con ghẻ của ngành Giáo dục, con nuôi của ngành Văn hóa. Chúng tôi chơi vơi và bị bỏ rơi giữa các Thông tư, các Quyết định của cả hai ngành. Như thế có quá bất công với chúng tôi hay không? Nhiều bạn đã 17 năm công tác lương mới được hưởng 5.280.000đ, bạn ít hơn 12 năm thì được 3.800.000đ một tháng, với số tiền ít ỏi như vậy liệu có đủ nuôi sống bản thân?” - cô Chiêm chia sẻ.

Cần sự quan tâm động viên

Ngoài công việc chính của nhân viên thư viện trường học, nhiều nơi nhà trường sử dụng nhân viên thư viện vào các việc như văn thư, văn phòng, kế toán... sai vặt. Điều đáng bàn, mặc dù làm nhiều việc nhưng họ lại không được tính thêm phụ cấp nào.

lam sao de nhan vien thu vien truong hoc yeu nghe gan bo voi nghe hinh 2

Cần có chính sách phù hợp để nhân viên thư viện trường học yên tâm công tác.

Còn nhiều bất cập khi tính lương?

Thực tế hiện nay, lương của nhân viên thư viện được xếp vào tổ văn phòng, hưởng lương và làm việc của nhân viên hành chính. Tuy nhiên, ngoài nhiệm vụ chuyên môn chính, nhân viên thư viện phải soạn giáo án, lên lớp như một giáo viên và hỗ trợ giáo viên thực hiện tiết dạy tại thư viện nhưng lại không có bất kỳ một ưu đãi phụ cấp nào.

Công việc vất vả ở trường như vậy, nhưng để theo được nghề thư viện, các nhân viên thư viện phải nỗ lực hết mình. Thật khó để kể hết được những vất vả mà họ đã phải làm hằng ngày. Nhiều người ngoài thời gian làm việc 8 tiếng ở trường đã tranh thủ buổi trưa, buổi tối làm đủ nghề như bán hàng online… để có thêm tiền đỡ đần cuộc sống. Với những cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt như chồng mất sớm, con ốm đau thì đời sống thực sự quá vất vả.

Để theo đuổi nghề nghiệp, các nhân viên thư viện trường học đã phải nỗ lực rất nhiều. Nhưng lạ thay, ngoài lương thấp thì những đóng góp của họ cũng không được xã hội ghi nhận là mấy. Chia sẻ với phóng viên, nhiều nhân viên thư viện cho rằng, giáo viên đạt thành tích thì được khen thưởng nhưng nhân viên thư viện có nỗ lực đến mấy cũng không mấy khi được khen. Hiện nay, đổi mới dạy học, thư viện là trái tim trường học, nhân viên thư viện có vai trò giúp trái tim ấy đập khỏe mạnh hơn. Nhưng thực tế các nhân viên thư viện có bỏ công sức, trí tuệ ra xây dựng một thư viện đạt chuẩn thì cũng ít khi được khen thưởng, tuyên dương. “Tại sao chúng tôi ít được công nhận Chiến sĩ thi đua, hay Tặng giấy khen của các cấp huyện, tỉnh như giáo viên” - nhiều nhân viên thư viện đặt câu hỏi. Với họ, những động viên tinh thần như vậy cũng rất cần thiết trong bối cảnh công việc thì nhiều, lương thì thấp.

Qua trao đổi với nhiều nhân viên thư viện có thể thấy, những đóng góp của nhân viên thư viện nhà trường cần được xã hội ghi nhận. Lương cần tính đúng, tính đủ vị trí vai trò của họ đang làm để họ có thêm thu nhập yên tâm công tác và cống hiến cho ngành giáo dục.

Trinh Phúc

Xem thêm

Giáo viên có 10 thay đổi lớn về vị trí việc làm, Tổ trưởng chuyên môn được xếp là viên chức quản lý

Giáo viên có 10 thay đổi lớn về vị trí việc làm, Tổ trưởng chuyên môn được xếp là viên chức quản lý

(CLO) Lần đầu tiên Chính phủ ban hành danh mục vị trí việc làm thống nhất đối với viên chức giáo dục trên cả nước. Nghị định 232/2026/NĐ-CP không chỉ thay đổi cách quản lý đội ngũ nhà giáo mà còn tác động trực tiếp đến tuyển dụng, bổ nhiệm, bậc nghề nghiệp, tiền lương và việc sắp xếp nhân sự trong các trường học.

Nghệ An: Hơn 200 nghìn học sinh được miễn phí sử dụng sách giáo khoa

Nghệ An: Hơn 200 nghìn học sinh được miễn phí sử dụng sách giáo khoa

(CLO) Sau khi rà soát nhu cầu sử dụng sách giáo khoa tại hơn 1.000 cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục nghề - giáo dục thường xuyên, ngành giáo dục Nghệ An xác định có hơn 208.000 học sinh thuộc diện ưu tiên dự kiến sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí từ năm học 2026-2027. Để triển khai chính sách này, tỉnh dự kiến cần hơn 80 tỷ đồng mua sắm sách mới.

Quảng Trị hủy kết quả của 5 thí sinh vi phạm quy chế thi

Quảng Trị hủy kết quả của 5 thí sinh vi phạm quy chế thi

(CLO) Chiều 1/8, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Trị, các đơn vị liên quan đã họp và thống nhất xử lý hủy các bài thi, môn thi do vi phạm đối với 5 thí sinh trong vụ tố cáo gian lận thi cử.

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Điểm mới đáng chú ý là ngoài học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, top 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc cũng có cơ hội nhận học bổng Chính phủ ngay trước khi nhập học.

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

(CLO) Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách giáo dục quan trọng bắt đầu có hiệu lực, từ bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật, cho phép các trường công nhận tín chỉ khi đào tạo liên thông, siết việc dạy trước chương trình ở tiểu học đến lần đầu ban hành quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Cỡ chữ bài viết: