Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines

Đây là chuyến thăm chính thức Philippines đầu tiên của Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam trong năm 2022 và của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau 16 năm, đồng thời là một trong những chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Quốc hội nước ngoài đến Philippines sau khi Philippines tổ chức thành công Tổng tuyển cử (5/2022) và có ban lãnh đạo Hạ viện và Thượng viện mới (7/2022).

Chuyến thăm cũng thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Ban lãnh đạo mới của Philippines và quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines sau khi hai nước vừa kỷ nhiệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 - 2021).

lam sau sac hon quan he doi tac chien luoc viet nam philippines hinh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Quan hệ Đối tác chiến lược ngày càng phát triển

Tiếp nối những kết quả đạt được trong hơn 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, thời gian qua, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines tiếp tục phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực.

Bất chấp những khó khăn do đại dịch COVID-19, hai bên duy trì hiệu quả tiếp xúc cấp cao và các cấp. Trong chuyến thăm Philippines vừa qua của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhân dịp tham dự Lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos (29/6 - 1/7/2022), Tổng thống và Phó Tổng thống Philippines đều khẳng định hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nhất trí hai bên cần thúc đẩy đồng đều các lĩnh vực hợp tác, phù hợp với tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược.

Hợp tác thương mại là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2021 đạt 6,8 tỷ USD, cao nhất trong các năm qua; trong 9 tháng năm 2022 đạt hơn 6 tỷ USD. Tuy nhiên, hợp tác đầu tư giữa hai nước còn khá khiêm tốn. Tính đến hết tháng 12/2021, Philippines có 82 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 615 triệu USD, đứng thứ 28/140 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam có 5 dự án đầu tư sang Philippines với tổng vốn đầu tư 4 triệu USD trong lĩnh vực phát triển phần mềm ứng dụng, dịch vụ và thương mại.

Hợp tác quốc phòng an ninh, hợp tác biển và đại dương phát triển thực chất và hiệu quả. Hợp tác về nông nghiệp còn nhiều dư địa phát triển, nhất là xét trong bối cảnh Việt Nam là nước xuất khẩu nông sản hàng đầu trong khu vực trong khi Philippines là nước đông dân thứ hai trong ASEAN. Các lĩnh vực hợp tác khác như giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân... đang dần khởi sắc trở lại sau thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Hai nước cũng phối hợp kịp thời và hiệu quả tại các diễn đàn khu vực và quốc tế trên nhiều vấn đề cùng quan tâm.

Nâng tầm hợp tác Quốc hội Việt Nam - Philippines

Trước chuyến thăm chính thức sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Philippines đã từng đón hai Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới thăm. Chuyến thăm đầu tiên diễn ra vào năm 1993 của Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh và chuyến thăm thứ hai là của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An vào năm 2003. Trong đó, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh đã mở đường cho việc thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Philippines - Việt Nam tại cả Thượng viện và Hạ viện Philippines.

Trong hai năm gần đây, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cơ quan lập pháp hai nước ít có cơ hội trao đổi các đoàn thăm song phương. Quốc hội hai nước chưa ký thỏa thuận hợp tác, tuy nhiên vẫn duy trì tiếp xúc các cấp bên lề các hội nghị liên nghị viện quốc tế và khu vực.

Thượng nghị sĩ Ronald Dela Rosa, Chủ tịch Ủy ban Trật tự công cộng và ma túy của Thượng viện Cộng hòa Philippines đã thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 30 - 31/10/2022, truyền đạt thông điệp của lãnh đạo Nghị viện Philippines mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Quốc hội Việt Nam.

Gần đây nhất, chiều 10/11, bên lề Cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN - AIPA, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Philippines Ferdinand Martin Gomez Romualdez.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Philippines. Hai nước có nhiều điểm tương đồng về địa lý, văn hóa, lịch sử; cùng chia sẻ nhiều quan tâm chung về các vấn đề an ninh, chiến lược. Trong bối cảnh khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, việc hai nước tăng cường hợp tác không chỉ vì lợi ích của hai nước mà còn vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Philippines nhất trí cho rằng Quốc hội hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn Lãnh đạo cấp cao và các ủy ban, cơ quan chuyên môn, đẩy mạnh giao lưu nghị sĩ hai nước; hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà, Việt Nam là một trong ba đối tác chiến lược của Philippines (cùng với Hoa Kỳ, Nhật Bản). Trong chuyến thăm chính thức sắp tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm một đối tác rất quan trọng mà lâu nay chúng ta ít có điều kiện để trao đổi đoàn. Hai bên trao đổi các biện pháp để thúc đẩy hợp tác song phương, tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines trong thời gian tới.

Trong khi đó, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Meynardo LB. Montealegre cho biết, mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Philippines là mối quan hệ hữu nghị hợp tác trong nhiều năm qua. Năm 2021, hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và mối quan hệ được tăng cường hơn nữa khi vào năm 2015, Việt Nam và Philippines đã nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược.

Mối quan hệ song phương hiện nay được định hướng bởi Chương trình Hành động triển khai đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines giai đoạn 2019 - 2024. Đây là định hướng cho quan hệ song phương giữa hai nước, bao trùm nhiều lĩnh vực như: Chính trị, quốc phòng, an ninh, y tế, hợp tác kinh tế, du lịch. Chuyến thăm chính thức Philippines của Chủ tịch Vương Đình Huệ cũng theo chương trình Hành động này và sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương Việt Nam và Philippines.

Cũng theo Đại sứ Meynardo LB. Montealegre, ngoài các hoạt động hợp tác liên nghị viện và sự tham vấn giữa các nhà lãnh đạo của hai Quốc hội, dự kiến trong chuyến thăm chính thức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo cấp cao và cộng đồng doanh nghiệp của Philippines. Điều này sẽ góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

"Tôi tin rằng sẽ có một số cơ hội và lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, y tế, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, du lịch mà hai nước có thể khai thác", Đại sứ cho biết.

 (Theo TTXVN)

Xem thêm

Bước phát triển mới về chất trong quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Singapore

Bước phát triển mới về chất trong quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Singapore

Nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất từ ngày 24 - 25/8/2026.

Hà Nội yêu cầu chủ động trực gác, kiên quyết không để người và phương tiện qua khu vực nguy hiểm

Hà Nội yêu cầu chủ động trực gác, kiên quyết không để người và phương tiện qua khu vực nguy hiểm

(CLO) Trước nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Hà Nội yêu cầu các xã, phường và đơn vị liên quan chủ động triển khai phương án ứng phó, bố trí lực lượng trực gác tại những khu vực xung yếu, kiên quyết không để người và phương tiện đi qua nơi không bảo đảm an toàn.

Phân quyền quản lý đất đai về xã, nhưng không để tạo thêm áp lực

Phân quyền quản lý đất đai về xã, nhưng không để tạo thêm áp lực

(CLO) Đại biểu Quốc hội đề xuất nên phân quyền thẩm quyền thu hồi, giao đất cho UBND cấp xã đối với cá nhân, cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, để chủ trương này đi vào thực tế, cần đồng thời giải quyết những hạn chế về nhân lực, dữ liệu và năng lực thực thi ở cơ sở.

Bổ sung 3 nội dung vào Chương trình kỳ họp không thường lệ thứ Nhất

Bổ sung 3 nội dung vào Chương trình kỳ họp không thường lệ thứ Nhất

(CLO) Ba nội dung được đề nghị bổ sung trình Quốc hội xem xét, thông qua gồm: việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập; cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị; dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp.

Nhiều 'rốn ngập' Hà Nội bất ngờ thông suốt sau cơn mưa lớn dồn dập

Nhiều 'rốn ngập' Hà Nội bất ngờ thông suốt sau cơn mưa lớn dồn dập

(CLO) Trận mưa diện rộng từ đêm 20 đến rạng sáng 21/8 ghi nhận lượng mưa cao nhất lên tới 136 mm tại Yên Sở. Tuy nhiên, việc đưa vào vận hành các trạm bơm hồ điều hòa, bể điều tiết ngầm cùng nỗ lực khơi thông dòng chảy xuyên đêm của lực lượng thoát nước đã giúp nhiều khu vực vốn thường xuyên ngập nặng nay hoàn toàn khô ráo, không xảy ra ùn tắc.

Giá đất: Điều tiết nguồn lực, không làm giảm quyền lợi người bị thu hồi

Giá đất: Điều tiết nguồn lực, không làm giảm quyền lợi người bị thu hồi

(CLO) Ngày 21/8, thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ hơn cơ chế để Nhà nước điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng, chuyển mục đích sử dụng đất và mở rộng không gian đô thị tạo ra; lưu ý việc điều tiết giá đất cần được tách bạch với cơ chế bảo đảm quyền lợi của người dân khi Nhà nước thu hồi đất.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Trận địa tư tưởng vững chắc nhất nằm trong lòng dân

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Trận địa tư tưởng vững chắc nhất nằm trong lòng dân

(CLO) Ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương nhấn mạnh trận địa tư tưởng vững chắc nhất không nằm trên không gian mạng, cũng không nằm trong các văn bản, mà nằm trong lòng dân. Giữ được lòng dân là giữ được tất cả.  

Giảm thuế phải đúng đối tượng, đúng mức, đúng mục tiêu

Giảm thuế phải đúng đối tượng, đúng mức, đúng mục tiêu

(CLO) Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tài chính rà soát mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với biến động thực tế của mức sống và chi phí sinh hoạt, tránh tình trạng người dân bị đẩy lên bậc thuế cao hơn chỉ vì thu nhập danh nghĩa tăng theo lạm phát.

Cỡ chữ bài viết: