Lạng Sơn: Triển khai hiệu quả, thiết thực sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Bí thư

(CLO) Chỉ thị 37 ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về "Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới" đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn triển khai đồng bộ và thiết thực.
Hội Báo Xuân xứ Lạng 2019. Ảnh: TTXVN

Hội Báo Xuân xứ Lạng 2019. Ảnh: TTXVN

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, vùng cao biên giới, địa bàn như vậy thuận lợi và khó khăn luôn cân bằng và đan xen. Cấp ủy và chính quyền tỉnh ở mọi thời kỳ đều quan tâm phát triển kinh tế gắn với văn hóa, nâng cao đời sống đồng bào. Riêng hoạt động báo chí, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở có những quan tâm thỏa đáng, chẳng những chủ động thông tin mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phượng.     

Chỉ thị 37 ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về "Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới" đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai đồng bộ và thiết thực; góp phần thay đổi nhận thức và hành động đối với việc thực hiện Chỉ thị quan trọng này.    

Ngay sau khi tiếp nhận Chỉ thị, ngày 20/5/2004, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 04 ngày 20/5/2004 của Tỉnh ủy Lạng Sơn, trong đó giao cho Ban Tuyên giáo cùng tổ chức Hội Nhà báo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn, từng năm. Khi triển khai thực hiện Chỉ thị 37, cấp ủy tỉnh yêu cầu Hội Nhà báo tỉnh phải chỉ rõ cho hội viên những đặc thù của địa phương, coi đó là lợi thế đồng thời là đặc thù để xác định việc thực hiện Chỉ thị 37 hiệu quả. Đó là: Ở một địa bàn có 231km đường biên giới, 5 huyện biên giới, gần chục cửa khẩu, hàng chục chợ đường biên...

Cấp ủy tỉnh yêu cầu Hội Nhà báo tỉnh phải chỉ rõ cho hội viên những đặc thù của địa phương, coi đó là lợi thế đồng thời là đặc thù để xác định việc thực hiện Chỉ thị 37 hiệu quả. Ảnh: Nguồn báo Lạng Sơn

Cấp ủy tỉnh yêu cầu Hội Nhà báo tỉnh phải chỉ rõ cho hội viên những đặc thù của địa phương, coi đó là lợi thế đồng thời là đặc thù để xác định việc thực hiện Chỉ thị 37 hiệu quả. Ảnh: Nguồn báo Lạng Sơn

Như thế, hoạt động báo chí cũng như hoạt động Hội có một mảng quan trọng là thông tin đối ngoại và ngoại giao nhân dân. Hơn nữa, hội viên của HNBVN hoạt động tại Lạng Sơn còn phải là cầu nối gắn kết giữa thông tin hữu nghị Trung Quốc và ASEAN. Hội Nhà báo tỉnh, từng cá nhân hội viên có vai trò quan trọng trong định hướng dư luận xã hội, để chẳng những nhân dân trong tỉnh hiểu rõ mà nhân dân cả nước cũng hiểu rõ về các sự kiện tại đây... Khi bắt đầu thực hiện Chỉ thị 37, Hội Nhà báo Lạng Sơn cũng đã có 15 năm hoạt động, đã khẳng định vai trò nên cũng gặp thuận lợi khi triển khai. Sau 15 năm nhìn lại, kết quả rõ nét và nổi lên ở mấy điểm nhấn sau:   

Thứ nhất, không ngừng đổi mới, kiện toàn tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo. Kết quả, khi mới thành lập chỉ có 23 hội viên, hiện tại đã có 128 hội viên, trong đó trình độ đại học là 97, cao đẳng, trung cấp là 20, thạc sỹ 11; 30 người có trình độ cao cấp chính trị... Cơ quan chuyên trách luôn có 3 - 4 biên chế và tỉnh hỗ trợ kinh phí bảo đảm cho hoạt động. Ban Chấp hành Hội luôn có 9 người, có Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch. Hội Nhà báo tỉnh quy tụ được sự đóng góp trí tuệ của Câu lạc bộ nhà báo cao tuổi, sự phối hợp của các tổ chức hội nghề nghiệp, của lãnh đạo cơ quan báo chí nên ngoài hoạt động chất lượng còn tích cực giúp tỉnh trong quản lý báo chí và thông tin.

Thứ hai, Tỉnh ủy giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai và giám sát việc thực hiện Chỉ thị 37, do vậy công tác chỉ đạo và thực hiện xuyên suốt từ tỉnh đến huyện, thành phố...

Thứ ba, với hướng dẫn 04, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã phân định rất cụ thể đối với các cấp, các ngành quan tâm hoạt động của Hội Nhà báo... Từ việc xây dựng quy chế phối hợp hoạt động đến việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết nền nếp và thiết thực. 

Cấp ủy, chính quyền Lạng Sơn khẳng định trong thời gian tiếp theo sẽ chỉ đạo thực hiện tốt hơn Chỉ thị 37 của Ban Bí thư, góp phần để báo chí phục vụ nhiều hơn cho xứ Lạng giàu mạnh. Ảnh: TTXVN

Cấp ủy, chính quyền Lạng Sơn khẳng định trong thời gian tiếp theo sẽ chỉ đạo thực hiện tốt hơn Chỉ thị 37 của Ban Bí thư, góp phần để báo chí phục vụ nhiều hơn cho xứ Lạng giàu mạnh. Ảnh: TTXVN

Thứ tư, do nhận được sự quan tâm, các nhiệm vụ như nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; rèn luyện đạo đức nghề nghiệp; bảo vệ quyền lợi... cho hội viên đều được thực hiện đầy đủ và chất lượng...   

Trong những ngày này Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn đang tích cực chuẩn bị và tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Bí thư. Những nhận định được lãnh đạo tỉnh và Hội Nhà báo đồng thuận đánh giá là: Nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Hội Nhà báo đã được nâng lên; từ đó, việc quản lý báo chí trên địa bàn, việc xây dựng các chế độ chính sách đối với báo chí được thực hiện tốt hợn.

Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn  từ đó cũng đã có những chuyển biến rõ nét trong củng cố tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động ngày càng đổi mới, thu hút sự tham gia tích cực của hội viên. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm điểm còn thấy bất cập cần khắc phục. Cấp ủy, chính quyền Lạng Sơn khẳng định trong thời gian tiếp theo sẽ chỉ đạo thực hiện tốt hơn Chỉ thị quan trọng này, góp phần để báo chí phục vụ nhiều hơn cho xứ Lạng giàu mạnh./.                           

Hữu Minh

Xem thêm

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo mà còn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối giữa truyền thống và tương lai, giữa tôn vinh và đối thoại, giữa những giá trị bền vững của báo chí cách mạng với những vấn đề mới đặt ra trong kỷ nguyên số.

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

(CLO) Những tiếng chửi vang lên giữa không gian đình làng. Không phải ở ngoài chợ hay trong một cuộc cãi vã đời thường, mà xuất hiện trong phần tế lễ của một nghi thức dân gian đã tồn tại từ nhiều đời ở Hội Phết Hiền Quan. Âm thanh ấy trở thành điểm mở đầu đầy bất ngờ của chương trình phát thanh "Giữ hồn làng trong phát triển" do Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

(CLO) Chiều 15/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025. Tại buổi lễ, loạt bài 4 kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái” của nhà báo Trần Phong, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc từ phong trào chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Luật Báo chí (sửa đổi). Đây không phải là văn bản nhằm hạn chế việc lan tỏa thông tin hay khiến người dân e ngại khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực và hữu ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: