Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương thăm, chúc Tết và tặng quà tại tỉnh Hưng Yên

(CLO) Chiều 8/2, tại tỉnh Hưng Yên đã diễn ra chuỗi hoạt động thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà đầy ý nghĩa của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã về thăm, chúc Tết và trao quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cùng cán bộ, người lao động tại tỉnh Hưng Yên. Chương trình được tổ chức trong không khí đầm ấm, nghĩa tình, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đời sống nhân dân.

tam quang 2
Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc Tết Nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Hưởng ứng chủ trương “Nhà nhà đều có Tết” và phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương đã phối hợp trao tặng 300 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, cá nhân Đại tướng Lương Tam Quang cũng trao thêm 300 phần quà, góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp, trọn vẹn hơn cho những hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn.

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Lương Tam Quang đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đại tướng chúc bà con đón Tết Bính Ngọ 2026 an vui, đầm ấm, hạnh phúc; đồng thời khẳng định Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

tam quang
Bộ trưởng Lương Tam Quang thăm hỏi, động viên và trao quà tặng các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Công an Hưng Yên

Tại trụ sở Công an tỉnh Hưng Yên, Đại tướng Lương Tam Quang đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Những lời thăm hỏi ân cần, gần gũi của người đứng đầu ngành Công an đã mang lại niềm xúc động, tiếp thêm động lực để các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Nhân dịp này, Đại tướng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các chương trình giảm nghèo bền vững, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

công an
Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quà tặng Công an tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Cùng ngày, Đại tướng Lương Tam Quang và đoàn công tác cũng đã đến thăm, trao quà Tết cho người lao động tiêu biểu tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh như: Công ty cổ phần May Hưng Yên, Công ty cổ phần Nhựa Hưng Yên, Công ty cổ phần May Hưng Long II và Công ty TNHH Thiên Sơn Hưng Yên.

Tại đây, Đại tướng đã ân cần thăm hỏi tình hình sản xuất, đời sống người lao động; chúc các doanh nghiệp ngày càng phát triển, người lao động có việc làm ổn định, thu nhập được nâng cao.

Đại tướng mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục chú trọng đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động, quan tâm chăm lo tốt hơn nữa cho đời sống người lao động, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cũng trong chiều 8/2, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã đến thăm và tặng quà cho các hộ nghèo tại xã Vũ Thư. Ban tổ chức đã trao 200 suất quà, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

khắc định
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đã trao các phần quà ý nghĩa tới các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vũ Thư. Cổng TTĐT Quốc hội.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định công tác an sinh xã hội luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt coi trọng; đồng thời gửi lời chúc Nhân dân đón Tết vui tươi, hạnh phúc, mong muốn địa phương tiếp tục nỗ lực vượt khó, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Chiều cùng ngày, tại xã Đức Hợp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cũng đã đến thăm và trao quà Tết cho người có công, gia đình chính sách và hộ nghèo. Bộ trưởng cùng đoàn công tác và Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã trao 200 suất quà với tổng trị giá 200 triệu đồng cho các đối tượng chính sách.

bo.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh trao 20 bộ máy tính cho các thôn và hội quần chúng trên địa bàn xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Tư pháp.

Không chỉ dừng lại ở những phần quà Tết, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh còn trao tặng 20 bộ máy tính cho các thôn của xã Đức Hợp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành và thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở. Bên cạnh đó, 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng được nhận xe đạp, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các em trên con đường đến trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đức Hợp năm mới an khang, thịnh vượng; đề nghị địa phương tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, bảo đảm mọi người dân đều có điều kiện đón Tết đầm ấm.

Những hoạt động thăm hỏi, tặng quà của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương tại tỉnh Hưng Yên không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện truyền thống “tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc. Qua đó góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn, để mùa xuân thực sự trở thành mùa của yêu thương và sẻ chia đối với mọi người, mọi nhà.

Xem thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen; phấn đấu số lượng sản phẩm công nghệ sinh học được tạo ra từ Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường thay thế tối thiểu 60% sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm cùng loại; đóng góp vào 15% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sinh học.

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Trong đó, nguyên tắc cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất.

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

(CLO) Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục hành chính mới.

Doanh nghiệp phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa số được miễn phí hạ tầng đến 15 tháng

Doanh nghiệp phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa số được miễn phí hạ tầng đến 15 tháng

(CLO) Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và tổ chức triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng miễn phí dịch vụ hạ tầng số trong thời gian không quá 6 tháng để phục vụ hoạt động nghiên cứu, phát triển đối với mỗi loại hình sản phẩm, dịch vụ văn hóa; được gia hạn thời gian không quá 3 lần, mỗi lần không quá 3 tháng căn cứ vào kết quả nghiên cứu, phát triển.

Cỡ chữ bài viết: