Lào Cai: Khẩn trương di dời người dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở

(CLO) Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại tỉnh Lào Cai đã ghi nhận lượng mưa trên 60 mm trong 24 giờ qua, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Tại phường Sa Pa, từ sáng 12/7, mưa lớn kéo dài. Trước tình hình đó, lực lượng Công an phường Sa Pa đã tổ chức các tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở, đặc biệt tại các khu vực có địa hình phức tạp, nguy cơ sạt lở cao để kịp thời nắm bắt tình hình, cảnh báo và hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.

Cụ thể, tại tổ Hàm Rồng 1, lực lượng chức năng phát hiện khối lượng lớn đất đá phía sau nhà ông Giàng A Dình có nguy cơ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản. Ngay sau đó, Công an phường đã vận động, hỗ trợ gia đình ông Dình gồm 4 nhân khẩu di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

z6799820270853_e91d180f28aef7cce8a6dc765d6c5ff2.jpg
Công an phường Sa Pa hỗ trợ người dân dọn nhà sau khi lũ rút (ảnh: Công an phường Sa Pa).

Cũng trong ngày, lực lượng Công an tiếp tục nhận tin báo từ người dân về việc nước mưa kèm bùn đất tràn vào nhà ông Hoàng Văn Thư, cùng trú tại tổ Hàm Rồng 1. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để giúp đỡ gia đình dọn dẹp bùn đất, di chuyển vật dụng quan trọng, góp phần giảm thiểu thiệt hại.

Tại xã Bản Lầu, mưa lớn cục bộ đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến một số khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với lực lượng quân sự rà soát các điểm có nguy cơ, đồng thời huy động lực lượng an ninh cơ sở tổ chức di dời và vận chuyển tài sản của 11 hộ dân tại thôn Na Hạ đến nơi an toàn.

z6799820346976_5ebbd3b30407116c424cf4b731ac1b08.jpg
Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã ghi nhận lượng mưa lớn (ảnh: Công an phường Sa Pa).

Để chủ động ứng phó với tình hình mưa bão năm 2025, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai.

Đồng thời, yêu cầu tiến hành rà soát, kiểm tra các công trình nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn từ thiên tai, kịp thời gia cố, sửa chữa và xây dựng các phương án ứng phó cụ thể, hiệu quả trong các tình huống khẩn cấp.

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát sao các bản tin thời tiết, chủ động di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở và tuyệt đối thận trọng khi di chuyển qua những tuyến đường có nguy cơ sạt trượt, ngập úng do mưa lũ gây ra.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: