Lào Cai: Mở Hội hoa xuân Giáp Thìn và tổ chức 4 điểm bắn pháo hoa đón giao thừa

(CLO) Mừng xuân mới Giáp Thìn 2024 và vui Tết nguyên đán cổ truyền, UBND tỉnh Lào Cai cho biết, tỉnh này sẽ mở Hội hoa xuân lớn nhất thành phố Lào Cai và tổ chức 4 điểm bắn pháo hoa đón giao thừa năm mới.

UBND tỉnh Lào Cai vừa có kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2024), 77 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (5/3/1947 - 5/3/2024).

Theo Kế hoạch, tỉnh Lào Cai tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các tập thể, cá nhân và hỗ trợ người có công, người hưởng chính sách xã hội; dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ - Công viên Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh dịp Tết Nguyên đán.

lao cai mo hoi hoa xuan giap thin va to chuc 4 diem ban phao hoa don giao thua hinh 1

Một cửa hàng hoa tại Hội hoa Xuân thành phố Lào Cai năm 2023.

Giao lưu văn nghệ đón giao thừa mừng xuân mới Giáp Thìn và các hoạt động thể thao mừng Đảng, mừng Xuân với các bộ môn Cầu lông, Bóng bàn, Bóng chuyền hơi, Quần vợt được tổ chức ngày 14/2 tại Nhà Thi đấu đa năng và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.

Chương trình Liên hoan văn nghệ hữu nghị nhân dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2024 sẽ được tổ chức từ 22 - 28/1 tại thành phố Lào Cai.

Mở hội báo Xuân Giáp Thìn tỉnh Lào Cai 2024 sẽ diễn ra từ ngày 22 - 24/2 tại khu vực nhà văn hóa phường Lào Cai, thành phố Lào Cai.

Hội chợ hoa xuân (thời gian từ ngày 25/1 đến 10 giờ ngày 9/2 tại khu vực phố Đinh Lễ và đường An Dương Vương, phường Cốc Lếu, Kim Tân).

Ngày hội bảo vệ môi trường và thả cá phóng sinh (thời gian từ 09h00 ngày 2/2 tại khu vực phố Đinh Lễ, phường Cốc Lếu). Chương trình nghệ thuật (bắt đầu từ 20h00’ ngày 9/2 tại khu vực phố Đinh Lễ, phường Kim Tân); bắn pháo hoa nổ tầm thấp đón giao thừa (thời gian bắt đầu từ 21h00’ ở khu vực phố Đinh Lễ, phường Kim Tân và một điểm tại nóc nhà công trình Nhà hỗn hợp cao tầng - Tháp The Manor Tower Lào Cai, phường Bắc Cường.

Lễ hội Đền Thượng Xuân Giáp Thìn 2024 từ ngày 22 - 24/2.

UBND tỉnh Lào Cai cũng chỉ đạo các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân tại trung tâm huyện, thị xã và tại các xã, phường, thị trấn đảm bảo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, phong tục tập quán của nhân dân các dân tộc.

Đồng thời lựa chọn huyện Văn Bàn làm điểm tổ chức trưng bày báo Xuân cấp huyện năm 2024. Ngoài 2 điểm bắn pháo hoa tại thành phố Lào Cai trong đêm 30 Tết, sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa mừng xuân mới Giáp Thìn tại Sân Vận động Trung tâm huyện Bắc Hà và khuôn viên bờ hồ thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn.

Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cho biết, việc tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 trên đại bàn toàn tỉnh góp phần mừng đất nước hội nhập và phát triển; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước; tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của nhân dân các dân tộc, các địa phương; đồng thời quảng bá các tiềm năng, thế mạnh về kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai.

Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: