Lào Cai tổ chức Hội chợ Du lịch Tây Bắc 2026, kết nối sản phẩm OCOP với du lịch

(CLO) Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 30/9 tại phường Nghĩa Lộ (Lào Cai), quy tụ các không gian quảng bá du lịch, sản phẩm OCOP và văn hóa đặc sắc, hướng tới tăng cường liên kết, mở rộng thị trường du lịch trong khu vực.

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 416/KH-UBND về tổ chức Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 và Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP.

Theo kế hoạch, sự kiện diễn ra từ ngày 25 đến 30/9 tại Quảng trường Gold Field, phường Nghĩa Lộ. Lễ khai mạc Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 dự kiến diễn ra lúc 9h30 ngày 26/9 tại Quảng trường Gold Field, phường Nghĩa Lộ, với khoảng 120 đại biểu và cán bộ phục vụ. Thành phần tham dự dự kiến gồm đại diện các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, cơ quan xúc tiến du lịch, hiệp hội du lịch và doanh nghiệp trong khu vực.

hoichotaybac2026.png
Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 và Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP sẽ diễn ra từ ngày 25/9 đến ngày 30/9/2026 tại Quảng trường Gold Field, phường Nghĩa Lộ. Ảnh: laocai.gov.vn

Hội chợ được tổ chức theo 4 không gian chính, gồm không gian sân khấu và hoạt động trình diễn; không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng; không gian xúc tiến, quảng bá du lịch và giới thiệu sản phẩm du lịch tiêu biểu các tỉnh Tây Bắc mở rộng; không gian trưng bày “Sắc màu văn hóa Tây Bắc”.

Trong đó, không gian xúc tiến, quảng bá du lịch dự kiến bố trí 65 gian hàng tiêu chuẩn. Các địa phương sẽ giới thiệu điểm đến, tour tuyến, dịch vụ du lịch, lễ hội, ẩm thực, sản phẩm OCOP, đặc sản và quà tặng du lịch.

Không gian này cũng dành cho các hoạt động giới thiệu trang phục truyền thống, trình diễn nghề thủ công, biểu diễn văn nghệ dân gian, trải nghiệm văn hóa và check-in mang bản sắc Tây Bắc. Doanh nghiệp, đơn vị lữ hành và đối tác được kết nối để tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường.

Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng có diện tích khoảng 400m². Các sản phẩm được trưng bày, giới thiệu và kết nối tiêu thụ gồm thực phẩm, đồ uống, nông sản chế biến, dược liệu, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề và quà tặng du lịch.

Điểm nhấn của Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 là Không gian “Sắc màu văn hóa Tây Bắc”, với 14 gian hàng tiêu chuẩn và khoảng 200m² nhà bạt. Không gian giới thiệu văn hóa của 7 xã, phường gồm Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia, Liên Sơn, Văn Chấn, Tú Lệ và Mù Cang Chải, cùng không gian sách và văn hóa đọc.

Các địa phương sẽ tổ chức đội văn nghệ trình diễn trước gian hàng vào ban ngày và luân phiên biểu diễn trên sân khấu vào buổi tối, tạo không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa cho người dân và du khách.

Hội chợ đồng thời diễn ra chương trình ẩm thực “Lào Cai - Chạm đỉnh vị giác” năm 2026. Các đơn vị, thí sinh tham gia xây dựng mâm cơm, thực đơn mang đậm bản sắc, sử dụng đặc sản địa phương, bảo đảm an toàn thực phẩm và truyền tải câu chuyện văn hóa qua ẩm thực. Các gian hàng giới thiệu, trình diễn chế biến và bán ẩm thực, đặc sản sẽ được duy trì để phục vụ người dân, du khách. Vòng chung kết chương trình sẽ trưng bày, đánh giá và tôn vinh những mâm cơm, món ăn du lịch tiêu biểu.

Trong khuôn khổ sự kiện, các hoạt động khảo sát điểm đến, kết nối doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm du lịch và kết nối cung - cầu cũng được triển khai. Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai được giao vận động doanh nghiệp tham gia, đồng thời thúc đẩy các chương trình kích cầu, khuyến mãi, giảm giá dịch vụ.

Theo UBND tỉnh Lào Cai, thông qua hội chợ, địa phương hướng tới hình thành không gian kết nối xúc tiến du lịch liên vùng, tạo cơ hội giao thương, liên kết hợp tác và mở rộng thị trường cho du lịch Lào Cai với các tỉnh Tây Bắc.

Xem thêm

Ngột ngạt cảnh hàng trăm lồng bè, nhà hàng nổi tự phát 'bủa vây' trên sông ở TP.HCM

Ngột ngạt cảnh hàng trăm lồng bè, nhà hàng nổi tự phát 'bủa vây' trên sông ở TP.HCM

(CLO) Từng là tuyến đường thủy rộng lớn, thông thoáng, thế nhưng sau thời gian khoanh vùng nuôi thuỷ sản lồng bè, nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên sông Dinh, sông Chà Và, sông Rạng…, đến nay, cả một vùng sông nước vốn thênh thang trở nên ngột ngạt bởi hệ thống lồng bè chằng chịt, bạt ngàn như một dải “đô thị nổi”.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng cấp thiết, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, chuyển đổi số làm động lực và hợp tác với các cơ sở y tế, doanh nghiệp để thực hành và làm cầu nối việc làm. Từ những đổi mới trong tuyển sinh, chương trình đào tạo đến khát vọng vươn tới các chuẩn mực khu vực, nhà trường đang mở ra hành trình kiến tạo những thế hệ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu của nền y học hiện đại.

Dự báo thời tiết ngày 10/9: Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn

Dự báo thời tiết ngày 10/9: Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn

(CLO) Ngày 10/9, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế dự báo có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, mưa cũng xuất hiện ở Bắc Bộ, trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi cao có nơi dưới 19 độ.

Không khí lạnh đầu mùa về sớm, Hà Nội chuyển mát từ 10/9

Không khí lạnh đầu mùa về sớm, Hà Nội chuyển mát

(CLO) Khối không khí lạnh đang di chuyển về phía nước ta, dự báo ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ từ gần sáng 10/9, sau đó mở rộng xuống trung du, đồng bằng và Bắc Trung Bộ, khiến Hà Nội chuyển mát.

Cỡ chữ bài viết: