Lầu Năm Góc: Xung đột với Trung Quốc không phải là bất khả kháng

(CLO) Hoa Kỳ không tin rằng xung đột với Trung Quốc là không thể tránh khỏi, nhưng cả hai bên phải làm phần việc của mình để tránh leo thang căng thẳng không cần thiết, Thứ trưởng Quốc phòng Kathleen Hicks nói.
My

Bài liên quan

Bắc Kinh kêu gọi Mỹ 'kiềm chế lực lượng tiền tuyến'

Tổng thống Biden kêu gọi Mỹ phải cạnh tranh hơn trước một Trung Quốc "nghiêm túc đến tột cùng"

Trung Quốc cảnh báo Mỹ sau phát biểu của Tổng thống Biden

Sự suy thoái trong quan hệ giữa hai siêu cường kinh tế thế giới, bắt đầu dưới thời Donald Trump, tiếp tục diễn ra dưới thời Joe Biden, với việc Nhà Trắng tăng cường các hoạt động quân sự gần biên giới Trung Quốc và tiến hành cuộc chiến ngoại giao chống lại Bắc Kinh. Hôm thứ Tư (28/4), ông Biden cho biết Mỹ đang cạnh tranh với quốc gia châu Á để "giành chiến thắng" trong thế kỷ 21.

Thứ trưởng Quốc phòng Kathleen Hicks thứ Sáu (30/4) phát biểu tại một sự kiện trực tuyến do Viện Aspen tổ chức, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, rằng: "Hoa Kỳ và Trung Quốc có mọi lý do để giao tiếp với nhau và ‘cạnh tranh gay gắt’ không nhất thiết phải dẫn đến xung đột, mà cả hai bên đều có lợi ích trong việc ngăn chặn”.

"Tổng thống Biden đã tuyên bố rằng trong khi có sự cạnh tranh gay gắt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, chúng ta không cần phải có xung đột. Để thúc đẩy các lợi ích của Mỹ, chúng tôi dự đoán quân đội Hoa Kỳ sẽ thường đóng vai trò hỗ trợ về ngoại giao, kinh tế và các công cụ khác”, bà Hicks cho biết thêm.

“Giá trị trung tâm của quân đội là thể hiện ý chí và khả năng ngăn chặn hành vi xâm lược của Trung Quốc một cách đáng tin cậy. Điều này sẽ giúp chúng tôi có vị trí tốt nhất để tránh xung đột. Dưới góc độ cực đoan, nơi lợi ích sống còn của chúng ta bị đe dọa, chúng ta sẽ đảm bảo khả năng chiến đấu của Mỹ và giành chiến thắng”, Phó Chánh văn phòng Lầu Năm Góc nhấn mạnh.

Bà Hicks cũng cảnh báo rằng Trung Quốc hiện có "khả năng kinh tế, quân sự và công nghệ để thách thức hệ thống quốc tế và lợi ích của Mỹ, "bằng cách sử dụng nhiều loại công cụ", từ thủ công pháp luật thông thường thông qua sử dụng sức mạnh sắc bén hoặc chiến thuật vùng xám, cho đến tiềm năng với các hoạt động chiến đấu bền vững và một sức mạnh hạt nhân mở rộng và có năng lực".

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng chỉ ra khả năng quân sự, không gian và mạng ngày càng tăng của Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay.

Bà Hicks tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của các liên minh Hoa Kỳ, đặc biệt là quan hệ đối tác Mỹ-Nhật Bản, mà bà đề xuất là dựa trên "các giá trị được chia sẻ và một lịch sử của sự hy sinh chung".

Bà Hicks không đề cập đến các bước mà phía Hoa Kỳ sẽ thực hiện để ngăn chặn sự leo thang căng thẳng.

Tàu chiến Trung Quốc tập trận ở Biển Đông - Ảnh: Xinhhua/AP

Tàu chiến Trung Quốc tập trận ở Biển Đông - Ảnh: Xinhhua/AP

Hành động của Mỹ và thái độ của Trung Quốc

Bình luận của Phó Chánh văn phòng Lầu Năm Góc được đưa ra sau chuỗi leo thang gần đây chống lại Trung Quốc của chính quyền Biden, bao gồm sự gia tăng đáng kể số lượng cái gọi là "hoạt động tự do hàng hải" trong hoặc gần các vùng biển của Trung Quốc, sự gia tăng sự hiện diện của quân đội Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nói chung, các lệnh trừng phạt mới đối với cáo buộc vi phạm nhân quyền của Trung Quốc ở Tân Cương, Hồng Kông, sự leo thang của chiến tranh thương mại và công nghệ, và tuyên bố rằng Bắc Kinh đang chuẩn bị xâm lược Đài Loan.

Trung Quốc đã bác bỏ tất cả các cáo buộc chống lại họ và kêu gọi Mỹ xem xét hành vi của mình, cả trong và ngoài nước, trước khi tấn công Trung Quốc.

Hôm thứ Năm, sau bài phát biểu hôm thứ Tư (28/4) của Tổng thống Biden trước các nhà lập pháp, trong đó ông nói rằng Mỹ đang "cạnh tranh với Trung Quốc và các nước khác để giành chiến thắng trong thế kỷ 21", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc gợi ý rằng mặc dù hai bên có sự cạnh tranh là điều tự nhiên trong một số lĩnh vực, "sự ganh đua này nên giống như cạnh tranh với nhau để giành vị trí xuất sắc trong một trường đua, chứ không phải đánh bại nhau trong một đấu trường đô vật".

Người phát ngôn tiếp tục đưa ra tuyên bố Mỹ về "các hành vi thương mại không công bằng" của Trung Quốc, nói rằng phía Mỹ đã vi phạm nguyên tắc thị trường về cạnh tranh bình đẳng và chính trị hóa các vấn đề như môi trường, công nghệ và thương mại. Ông nói thêm, Bắc Kinh sẽ "kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mình", bây giờ và trong tương lai.

Cũng trong ngày thứ Năm (29/4), người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc báo cáo hành vi khiêu khích của Mỹ gần Trung Quốc gia tăng đáng kể, đồng thời yêu cầu Mỹ lùi lại và ngừng "leo thang quân sự hóa khu vực và đe dọa hòa bình và ổn định khu vực".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: