Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm cấp nhà nước tới Italy

(CLO) Sáng 26/7 (theo giờ địa phương), Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân thăm cấp nhà nước tới Italy đã diễn ra trọng thể tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Rome, dưới sự chủ trì của Tổng thống Italy Sergio Mattarella.

Phủ Tổng thống Italy là Cung điện Palazzo del Quirinale, một trong những tòa nhà nổi tiếng nhất "đất nước hình chiếc ủng" với quy mô đồ sộ, kiến trúc độc đáo, đậm nét văn hóa Phục hưng. Cung điện được khánh thành vào năm 1583, nằm trên ngọn đồi cao nhất trong số 7 ngọn đồi hình thành kinh thành Rome, rộng khoảng 110.000 m², có 1.200 phòng riêng biệt với các chức năng khác nhau. Đây là tòa cung điện lớn thứ 6 trên thế giới, cũng là cung điện chính thức của các triều đại vua Italy kể từ năm 1870. Từ năm 1946 đến nay, nơi đây trở thành Dinh Tổng thống nước Cộng hoà Italy. Trong cung điện này còn nổi tiếng với bộ sưu tập độc đáo các tác phẩm nghệ thuật do các danh họa bậc thầy, gồm cả các bích họa sơn dầu, tượng điêu khắc, thảm trang trí, phù điêu, đồ nội thất, đồ gốm sứ, đồng hồ tinh xảo... 

le don chinh thuc chu tich nuoc vo van thuong tham cap nha nuoc toi italy hinh 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Italy Sergio Mattarella duyệt đội danh dự. Ảnh TTXVN.

Lễ đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân được tổ chức hết sức trang trọng với những nghi thức cấp nhà nước. Ngay từ Quảng trường Venezia, Đội kỵ binh danh dự Italy tháp tùng xe của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân từ quảng trường đến Phủ Tổng thống. Tại nơi đỗ xe trước thảm đỏ, Tổng thống Italy Sergio Mattarella và con gái tới đón, bắt tay, nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân. Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng thống Italy mời Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng bước đến vị trí danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. 

Sau quốc thiều hai nước, Đội trưởng Đội danh dự Italy chào và mời hai nhà lãnh đạo duyệt Đội danh dự với hàng trăm quân nhân trong trang phục chỉnh tề, bồng súng nghinh đón.

Sau nghi thức lễ đón, Tổng thống Sergio Mattarella và con gái mời Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đến Phòng Bronzino trong Cung điện Palazzo del Quirinale, cùng chụp ảnh chung và gặp gỡ đoàn viên chính thức hai nước tham dự lễ đón. Tiếp đó, Tổng thống Sergio Mattarella và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

le don chinh thuc chu tich nuoc vo van thuong tham cap nha nuoc toi italy hinh 2

Tổng thống Cộng hòa Italy Sergio Mattarella đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ảnh: TTXVN.

Trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam - Italy đã phát triển tích cực, toàn diện và đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, cả về hợp tác song phương và đa phương, đặc biệt kể từ khi hai bên ký “Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược” nhân dịp chuyến thăm cấp nhà nước tới Italy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2013.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên, Đại sứ Italy tại Việt Nam Antonio Alessandro cho rằng Italy và Việt Nam đã có nhiều thay đổi trong nửa thế kỷ qua và thế giới cũng vậy. Hai bên sẽ trao đổi và có thể hỗ trợ nhau rất nhiều, bởi Italy là thành viên sáng lập của Liên minh châu Âu (EU), đồng thời là thành viên Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), trong khi Việt Nam là thành viên nổi bật của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và cũng là một trong những nền kinh tế năng động nhất ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

le don chinh thuc chu tich nuoc vo van thuong tham cap nha nuoc toi italy hinh 3

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Italy Sergio Mattarella hội đàm sau lễ đón. Ảnh: TTXVN.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Italy Dương Hải Hưng, đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới một nước thành viên G7, EU và là đối tác chiến lược của Việt Nam. Đặc biệt, chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp Việt Nam và Italy đang cùng phối hợp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược với nhiều hoạt động sôi động, đa dạng và thiết thực tại nhiều vùng, thành phố của hai nước. Chính phủ Italy đưa Việt Nam vào danh sách 20 quốc gia tiếp tục ưu tiên thúc đẩy thương mại, đầu tư đến năm 2030.

Xem thêm

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

(CLO) Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy; Thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số".
Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế là trụ cột chính của quan hệ thông qua hợp tác thương mại, đầu tư, ODA, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững.
400.000 smartphone sẽ đến tay hộ nghèo, cận nghèo trước năm 2030

400.000 smartphone sẽ đến tay hộ nghèo, cận nghèo trước năm 2030

(CLO) Theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030, Chính phủ phấn đấu hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo có học sinh, sinh viên được hỗ trợ thiết bị đầu cuối từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Hà Nội duyệt kịch bản chống ngập mùa mưa 2026: Sẵn sàng ứng phó với 220 điểm ngập úng

Hà Nội duyệt kịch bản chống ngập mùa mưa 2026: Sẵn sàng ứng phó với 220 điểm ngập úng

(CLO) UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành mùa mưa năm 2026, trong đó đưa ra dự báo chi tiết về các điểm ngập theo từng cường độ mưa và hàng loạt giải pháp ứng phó khẩn cấp, bao gồm việc vận hành tối đa các trạm bơm đầu mối.
Cỡ chữ bài viết: