Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 kỳ vọng đón 300.000 lượt khách

(CLO) Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa” sẽ diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9/2026 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắc, phường Tuy Hòa và các vùng chuyên canh sầu riêng trên địa bàn tỉnh, dự kiến thu hút khoảng 300.000 lượt khách. 

Thông tin trên được ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội, công bố tại họp báo diễn ra chiều nay 20/7, tại Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 20h ngày 15/8 và được truyền hình trực tiếp trên VTV8 cùng các nền tảng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk.

Lễ hội năm nay gồm 17 hoạt động trải dài từ trước thời điểm khai mạc đến hết kỳ lễ hội, kết hợp các chương trình văn hóa, du lịch, xúc tiến thương mại và trải nghiệm nông nghiệp. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ thu hút khoảng 300.000 lượt du khách, góp phần gia tăng lượng khách lưu trú và quảng bá hình ảnh Đắk Lắk như một điểm đến đặc sắc của khu vực Tây Nguyên.

clo_br_1784532524015-1499454592867780915-1476246902462184064-3b421660c2de4e7c3586a2eaa3ee0bc7.jpg
Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại họp báo. Ảnh: Đình Trung

Ông Đào Mỹ cho biết thêm, lễ hội hướng đến nhiều mục tiêu như tôn vinh người nông dân, doanh nghiệp và các chủ thể tham gia chuỗi giá trị ngành hàng sầu riêng; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu; đồng thời phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm gắn với bản sắc văn hóa địa phương.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là màn diễu hành khoảng 500 xe bán tải chở sầu riêng từ xã Krông Pắc về phường Buôn Ma Thuột. Đoàn xe sẽ được trang trí đồng bộ với hình ảnh và biểu tượng sầu riêng Đắk Lắk, hướng tới xác lập Kỷ lục Guinness thế giới, qua đó quảng bá vùng chuyên canh sầu riêng lớn của địa phương.

Bên cạnh đó, lễ hội sẽ tổ chức không gian ẩm thực quy mô từ 150-200 gian hàng, giới thiệu 102 món ăn chế biến từ sầu riêng, quy tụ các đầu bếp, nghệ nhân và doanh nghiệp trong lĩnh vực ẩm thực. Hoạt động này hướng tới xác lập Kỷ lục Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm sầu riêng thông qua chế biến sâu.

Một công trình khác cũng được kỳ vọng trở thành biểu tượng của lễ hội là tháp sầu riêng lớn nhất Việt Nam, trưng bày tại Quảng trường 10/3 (phường Buôn Ma Thuột), hướng tới xác lập kỷ lục quốc gia và trở thành điểm check-in dành cho người dân, du khách.

clo_br_1784532959076-1476246902462184064-1476246902462184064-03608ce1e59db00cae62823aa8a141ba.jpg
Ba đại sứ truyền thông của Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026. Ảnh: Đình Trung

Theo ông Trần Hồng Tiến - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, chuỗi hoạt động hướng tới xác lập các kỷ lục quốc gia và quốc tế sẽ tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, góp phần quảng bá những trải nghiệm độc đáo của địa phương.

Ngoài các hoạt động xác lập kỷ lục, lễ hội còn có đêm đại nhạc hội, diễu hành đường phố, khu trưng bày sản phẩm sầu riêng và OCOP, hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển hệ sinh thái sầu riêng bền vững, đấu giá sầu riêng tại vườn, tham quan vùng trồng, giao lưu văn hóa, trình diễn thời trang và chương trình “Check-in Lễ hội - Nhận quà liền tay” dành cho du khách.

Lần đầu tiên, các hoạt động được thiết kế theo hướng kết nối toàn diện từ vùng nguyên liệu - chế biến - thương mại - du lịch - văn hóa, hướng tới xây dựng hệ sinh thái ngành hàng sầu riêng bền vững.

Ban tổ chức kỳ vọng lễ hội sẽ góp phần nâng cao giá trị thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, thu hút đầu tư vào chế biến, logistics và đưa địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

clo_br_1784532524079-1499454592867780915-1476246902462184064-cc134d888581b5645a51f39c24a4d2c1.jpg
Nhiều sản phẩm được chế biến từ trái sầu riêng được trưng bày tại sự kiện. Ảnh: Đình Trung
clo_br_1784532523995-1499454592867780915-1476246902462184064-5c27fde52e928e6e448318afe8bc2273.jpg
Toàn cảnh họp báo thông tin về Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026. Ảnh: Đình Trung

Đắk Lắk không chỉ là “thủ phủ cà phê Việt Nam” mà còn là vùng trồng sầu riêng lớn nhất cả nước với gần 44.900 ha, chiếm 21,7% diện tích sầu riêng toàn quốc. Tỉnh hiện có 269 vùng trồng, 40 cơ sở đóng gói được cấp mã số và 16 cơ sở đóng gói sầu riêng đông lạnh đủ điều kiện xuất khẩu.

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt khoảng 1,1 tỷ USD, đưa sản phẩm của Đắk Lắk vươn tới nhiều thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Thái Lan, từng bước khẳng định vị thế là ngành hàng xuất khẩu chủ lực của địa phương.

Xem thêm

Sôi nổi không khí tập luyện mừng ngày Hội đua bò truyền thống An Giang

Sôi nổi không khí tập luyện mừng ngày Hội đua bò truyền thống An Giang

(CLO) Hướng tới Hội đua bò truyền thống chùa Rô lần thứ 12 diễn ra vào ngày 13/9 tới đây, các tài xế cùng chủ bò từ khắp nơi đang tất bật chuẩn bị kỹ lưỡng mọi mặt. Sự kiện đặc sắc này do VTV Nam Bộ và UBND xã An Cư tổ chức ngay trên mặt sân đua bùn quen thuộc của chùa Rô.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển công nghiệp văn hóa

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển công nghiệp văn hóa

(CLO) Sáng 8/9 tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổ chức buổi làm việc về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ điểm nghẽn và huy động nguồn lực cho lĩnh vực này.

Hà Nội từng bước kiến tạo hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo

Hà Nội từng bước kiến tạo hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo

(CLO) Đến năm 2030, Hà Nội hướng tới hình thành hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo giàu bản sắc, đa dạng, hiện đại, xây dựng một số trung tâm, sự kiện, sản phẩm và thương hiệu văn hóa có tầm quốc gia, từng bước vươn ra khu vực và quốc tế.

'Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời': Nối dài những hành động nhân ái

'Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời': Nối dài những hành động nhân ái

(CLO) Chương trình nghệ thuật chính luận “Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” do VTV Nam Bộ và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức, hướng tới kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điểm tựa cho trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình học tập, trưởng thành.

Đẩy mạnh hợp tác văn hóa, thể thao giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đẩy mạnh hợp tác văn hóa, thể thao giữa Việt Nam và Nhật Bản

(CLO) Sáng 7/9, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Lâm Thị Phương Thanh tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Matsumoto Yohei, trao đổi về các định hướng hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, di sản, thể thao, du lịch và bản quyền.

Cỡ chữ bài viết: