Lễ Khai giảng trên thế giới giữa tâm dịch Covid-19 có gì đặc biệt?

(CLO) Ngày 5/9 là ngày học sinh Việt Nam đón mừng khai giảng năm học mới và các nước trên thế giới cũng có cách đón khai giảng vô cùng đặc biệt, tăng cường nhiều biện pháp phòng ngừa để học sinh được an toàn trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 mới đang gia tăng từng ngày.
Ngày đầu tiên của năm học mới tại Mỹ cũng là ngày học bình thường. Ảnh minh họa.

Ngày đầu tiên của năm học mới tại Mỹ cũng là ngày học bình thường. Ảnh minh họa.

Đeo khẩu trang khi tới trường

Ngày 1/9, hàng chục triệu học sinh châu Âu đã tựu trường sau kỳ nghỉ Hè bất chấp số ca mắc Covid-19 tại lục địa này đang gia tăng trở lại trong vài tuần qua sau một thời gian dịch tạm thời được khống chế. Tại Nga, Ukraine, Bỉ, Pháp, Anh..., giáo viên và học sinh trên 11 tuổi tựu trường phải đeo khẩu trang bắt buộc.

Trong khi một số học sinh cho rằng việc đeo khẩu trang không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của mình, lại có nhiều giáo viên phàn nàn rằng biện pháp này khiến họ khó giao tiếp với học sinh.

Mặc dù vậy, giới chức giáo dục đang vấp phải làn sóng chỉ trích từ cha mẹ học sinh cho rằng các biện pháp giãn cách xã hội và bảo vệ khác không đủ để ngăn chặn làn sóng dịch Covid-19 thứ hai xảy ra.

Tại Tây Ban Nha học sinh từ 6 tuổi trở lên khi quay trở lại trường học trong năm học tới sẽ buộc phải đeo khẩu trang. 17 vùng của nước này cũng đã chuẩn bị kỹ kế hoạch mở cửa lại trường học. Sĩ số các lớp sẽ giảm, học sinh giữ khoảng cách 1,5m.

Tại Anh, ở những điểm “nóng” dịch bệnh, học sinh và giáo viên sẽ buộc phải đeo khẩu trang ở các khu vực chung, còn trong lớp học sẽ là tự nguyện. Với các khu vực khác, hiệu trưởng các trường cũng được khuyến nghị yêu cầu mọi người đeo khẩu trang khi đến trường.

Còn Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp cho biết học sinh trên 11 tuổi ở nước này sẽ phải đeo khẩu trang khi trở lại trường học vào ngày 1.9. Quy định mới này được đưa ra nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong bối cảnh Covid-19 đang lây lan nhanh tại quốc gia này.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer cho biết: “Việc sử dụng khẩu trang sẽ được thực hiện một cách có hệ thống bên trong trường học và cả ở những nơi vẫn đảm bảo được yêu cầu giãn cách xã hội. Việc đeo khẩu trang ở bên ngoài khu vực trường học sẽ tùy thuộc vào quyết định của từng địa phương”.

Chính quyền thành phố Vũ Hán, từng là tâm dịch Covid-19 ở Trung Quốc cho biết các trường trung học, tiểu học và mẫu giáo tại thành phố này sẽ bắt đầu học kỳ mới vào ngày 1/9 và sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh.

Thành phố Vũ Hán có gần 1,4 triệu học sinh đang theo học tại 2.842 trường trung học, tiểu học và mẫu giáo. Theo giới chức ngành giáo dục thành phố Vũ Hán, học sinh không cần đeo khẩu trang trong trường học nhưng nên mang theo để đề phòng khi cần sử dụng.

Trong khi đó, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh thành phố Vũ Hán cho biết các trường học đều phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, theo đó mỗi trường học sẽ có nhân viên phòng ngừa dịch bệnh riêng và được đào tạo.

Ngoài ra, một cơ chế liên lạc 24/24 giờ giữa các trường học và bệnh viện cũng sẽ được thiết lập. Nhà chức trách cũng sẽ mở một kênh cấp cứu xanh dành riêng cho học sinh.

Trước đó, theo thông báo của Bộ Giáo dục Trung Quốc, dù công tác phòng dịch vẫn chưa thể lơi lỏng, song do nước này đã có đầy đủ điều kiện để cho học sinh trở lại trường, nên Trung Quốc sẽ chia đợt cho học sinh và sinh viên bắt đầu bước vào năm học mới từ ngày 15/8 đến 10/10

Khai giảng và học trực tuyến

Trong khi nhiều nước trên thế giới cho học sinh quay trở lại trường học, thì Chính phủ Mexico đã quyết định cho học sinh học trực tuyến qua sóng truyền hình trong bối cảnh trường học phải đóng cửa.

Theo CNN, việc học từ xa gặp rất nhiều khó khăn ngay cả ở các nước phát triển. Cụ thể như Mexico, theo thống kê của chính phủ Mexico, chỉ có 56% hộ gia đình có thể truy cập vào Internet, vì thế việc tham gia vào lớp học tiếng Anh hoặc toán trực tuyến không phải là điều dễ dàng.

Vì thế, để tất cả trẻ em ở Mexico đều có thể học từ xa, chính phủ đã quyết định học trực tuyến qua sóng truyền hình với 93% các hộ gia đình đều có TV.

Kế hoạch dạy học trực tuyến gồm việc ghi lại một chuỗi các bài học cho tất cả các cấp học từ mẫu giáo đến trung học và sau đó phát sóng trên TV 24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần vào các khung giờ khác nhau.

Đồng thời, Chính phủ cũng sẽ sử dụng các chương trình phát thanh để tiếp cận những trẻ em không có TV hoặc Internet, thường sống ở khu vực xa xôi.

Rodolfo Lara Ponte, người điều hành chương trình giáo dục trên đài phát thanh trong đại dịch Covid-19 cho biết: “Chúng tôi đã lên kế hoạch cho 640 số chương trình phát sóng, trên 18 đài phát thanh ở 15 tiểu bang của đất nước và thêm nhiều chương trình được thu âm bằng các ngôn ngữ bản địa dành riêng cho các khu vực khác nhau.

Hiện tại, cả chương trình giảng dạy trên TV và radio sẽ được phát sóng đến hết tháng 12.2020. Nhưng mọi thứ có thể thay đổi dựa trên diễn biến của dịch Covid-19 ở Mexico trong vài tháng tới”.

Maria Meléndez, Giám đốc Phát triển chương trình giảng dạy của Bộ Giáo dục cho biết: “Đây là một quyết định khó khăn khi không thể mở cửa lại trường học. Tuy nhiên, việc thực hiện các lớp học trên TV và đài phát thanh nhằm mục đích không để khoảng cách giáo dục ngày càng lớn hơn”. 

Mỹ: Không quá đặt nặng lễ nghi ngày khai giảng

Học sinh xứ cờ hoa thường đón năm học mới vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9, tùy theo quy định của từng bang, gần giống với thời gian đón khai giảng ở Việt Nam. Vào ngày này, học sinh thường đến lớp để gặp mặt thầy cô, bạn bè, giới thiệu bản thân và làm quen với nhau.

Tại Mỹ, người ta không đặt nặng lễ nghi, hầu như không có lễ khai giảng hoành tráng. Khi nhận được thông báo ngày học chính thức, tất cả học sinh và thầy cô sẽ tập trung lại rồi vui chơi giải trí. Đồng thời, sẽ có một buổi lễ tuyên thệ ngắn nhằm tăng sự quyết tâm trong lòng học sinh.

Các trường đại học trên khắp nước Mỹ cũng đang nỗ lực để có thể mở lại các lớp học trực tiếp mà vẫn đối phó hiệu quả với đại dịch COVID-19. Hiện nhiều trường mở lại bằng cách kết hợp vừa học trực tiếp vừa học trực tuyến, nhưng cũng có những trường buộc phải học trực tuyến hoàn toàn.

Úc: Khai giảng vô cùng đơn giản

Lễ khai giảng của học sinh nước Úc thường bắt đầu vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 và kết thúc trước ngày 15/12. Mặc dù là một trong những nền giáo dục nổi tiếng trên thế giới nhưng ngày khai giảng ở Úc tổ chức khá đơn giản.

Phụ huynh sẽ cùng con đến trường dự lễ khai giảng. Một buổi lễ ngắn gọn diễn ra, các thầy cô và học sinh sẽ cùng hát quốc ca rồi về lớp bắt đầu buổi học đầu tiên.

Xem thêm

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

Trong 24 thành viên Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán học Quốc tế MIMC 2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp 8 học sinh. Toàn bộ học sinh của trường đều giành huy chương cá nhân, đồng thời góp mặt trong nhiều đội đạt giải cao ở nội dung nhóm và đồng đội.

Cỡ chữ bài viết: