Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII – 2018: 106 tác phẩm báo chí xuất sắc được vinh danh

(CLO) Tối ngày 21/6/2019, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia (BCQG) lần thứ XIII - năm 2018 đã được tổ chức tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019).
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Sơn Hải

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Sơn Hải

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng; Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Quang cảnh Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII – 2018. Ảnh: Sơn Hải

Quang cảnh Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII – 2018. Ảnh: Sơn Hải

Phát biểu tại lễ trao giải, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho hay, trong suốt quá trình hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với sự giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và luôn đồng hành cùng đất nước, có đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta.

Thủ tướng cũng khẳng định, trong những năm qua báo chí nước nhà đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, phản ánh sinh động mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế xã hội, tích cực tuyên truyền những giá trị tốt đẹp, những nhân tố mới, mô hình và cách làm hay. Báo chí đã biểu dương nhiều tấm gương người tốt việc tốt, đưa con người Việt Nam thân thiện, hòa bình, hữu nghị đến với bạn bè thế giới. Các nhà báo là những chiến sỹ xung kích đi đầu trên mặt trận đấu tranh, phản biện những sai trái, xuyên tạc, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, cũng như bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ Xã hội Chủ nghĩa.

Báo chí đã tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phê phán những biểu hiện suy thoái về lối sống trong xã hội. Qua đó, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trong thời gian qua. báo chí đã trở thành lực lượng xung kích, tin cậy của Đảng, Nhà nước trên mặt trận thông tin tuyên truyền, với đội ngũ hùng hậu (trên 18.000 nhà báo được cấp thẻ), có tính chuyên nghiệp cao. Người làm báo là người chiến sỹ thực sự trên mặt trận tư tưởng, văn hóa như Bác Hồ thân yêu đã dạy.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, các tác giả được trao giải đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, phản ánh sinh động, phong phú thực tiễn đổi mới của đất nước, trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là cuộc đấu tranh quyết liệt chống tham nhũng, tiêu cựu, bác bỏ luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Trong không khí phấn khởi kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Thủ tướng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và đánh giá cao những đóng góp to lớn của các thế hệ người làm báo trong cả nước, đặc biệt là các nhà báo vinh dự nhận giải báo chí quốc gia 2018.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã chia sẻ những khó khăn đối với người làm báo trước bối cảnh báo chính thống bị mạng xã hội lấn lướt ở mọi mặt. Thủ tướng cho biết, đất nước đang trên đà đổi mới hội nhập quốc tế sâu rộng, mở ra cơ hội lớn, nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, nhiệm vụ đặt ra cho báo chí hết sức nặng nề. Báo chí cách mạng Việt Nam cần bám sát quan điểm chính trị, sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, diễn biến tình hình trong nước và quốc tế để phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời về đời sống xã hội của đất nước để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.

Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Sơn Hải

Với tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn công tác báo chí thời gian tới cần phát huy những giá trị cốt lõi về tính cách mạng và tiên phong; báo chí phải thể hiện, phản ánh trung thực về một đất nước Việt Nam đang phát triển năng động, đổi mới, môi trường sống an toàn, thân thiện, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, uy tín và vị thế trên trường quốc tế được nâng cao.

“Thông tin tích cực phải là dòng chủ lưu trên báo chí, dù viết về chống tham nhũng tiêu cực cũng trên tinh thần đấu tranh, xây dựng, chú trọng tuyên truyền dư luận tốt. Tích cực với gương người tốt, việc tốt, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hơn lúc nào hết, báo chí cần thể hiện quan sát cơ bản của nghề báo: chính xác, chính thống, nhanh nhạy có kiểm chứng để khẳng định vai trò dẫn dắt thông tin của báo chí”, Thủ tướng nói.

Để chuẩn bị công tác tuyên truyền cho Đại hội Đảng các cấp sắp tới, Thủ tướng đề nghị với vai trò quan trọng của báo chí cần chủ động, tích cực lắng nghe ở cơ sở, bám sát hơi thở cuộc sống, phát hiện những nhân tố mới, những mô hình hay, những kinh nghiệm tốt để đóng góp vào sự thành công Đại hội Đảng các cấp.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể những người làm báo Việt Nam, các nhà báo lão thành, thân nhân, gia đình các nhà báo liệt sĩ, cùng đông đảo cộng tác viên và anh chị em làm công tác in ấn, phát hành báo chí trong cả nước nhân kỉ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Thuận Hữu cho biết trong năm 2018 vừa qua báo chí đã phản ánh kịp thời, đậm nét các sự kiện chính trị lớn của đất nước như: tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; các nghị quyết, chính sách điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ; các hoạt động đối ngoại của Nhà nước Việt Nam trong năm 2018...Nhiều tác phẩm tiếp tục đi sâu phản ánh các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp, công cuộc giảm nghèo bền vững...

6 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A. Ảnh: Sơn Hải

6 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A. Ảnh: Sơn Hải

Đặc biệt là các vấn đề thời sự nóng bỏng như: đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý cán bộ sai phạm trong công tác cán bộ, sai phạm trong công tác quản lí đất đai, quản lý giáo dục; nạn tín dụng đen, xâm hại trẻ em, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, vấn đề cải cách hành chính. Những đề tài truyền thống như lịch sử, văn hóa, an ninh, quốc phòng, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến. Những vấn đề mới như: Khuyến khích thúc đẩy kinh tế tư nhân, sản xuất nông nghiệp sạch, xây dựng đô thị thông minh, cách mạng công nghiệp 4.0 và sự tác động tới cuộc sống; phòng chống thông tin xấu, độc hại trên mạng xã hội. Nhiều tác phẩm mang tính phát hiện, tính phản biện cao, đi đến tận cùng vấn đề, có hiệu quả xã hội mạnh mẽ, tích cực, có sức ảnh hưởng lan tỏa cao.

Nhiều tác phẩm được thể hiện bài bản, công phu, chuyên nghiệp, sử dụng các hình thức thể hiện mới của báo chí hiện đại. Chất lượng báo chí các địa phương đã ngày càng được nâng lên, khoảng cách về chất lượng giữa các đài trung ương và địa phương ngày càng rút ngắn. Nhiều đài địa phương có sự vượt trội…Các tác phẩm được chọn trao giải hôm nay là những tác phẩm tiêu biểu về nội dung và hình thức, có tính định hướng dư luận xã hội, nhiều tác phẩm đã cho thấy hiệu quả tác động xã hội tốt, được các cơ quan chức năng tiếp thu, giải quyết, dư luận xã hội đánh giá cao về vai trò phát hiện, phản biện, đấu tranh phê phán cũng như biểu dương, xây dựng của báo chí. 

Nhà báo Trần Lan Anh - Phó Tổng biên tập, Báo Nhà báo & Công luận đại diện nhóm tác giả đoạt giải B nhận giải (Ảnh: SH)

Nhà báo Trần Lan Anh - Phó Tổng biên tập, Báo Nhà báo & Công luận đại diện nhóm tác giả đoạt giải B nhận giải (Ảnh: SH)

"Năm nay là năm thứ 13 chúng ta tổ chức xét tặng Giải báo chí quốc gia, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Giải báo chí quốc gia và Quyết định ngày 22/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng Giải báo chí quốc gia. Giải đã thu hút hơn hơn 1800 tác phẩm tham dự từ khắp nơi trên cả nước, ở mức cao nhất trong 13 năm qua. Đặc biệt, tất cả 63 Hội nhà báo tỉnh, thành phố có tác phẩm dự giải, đã khẳng định hiệu quả và sức thu hút của Giải đối với hội viên. Số lượng tác phẩm chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đấu tranh chống các thế lực thù địch chiếm tỉ lệ lớn, với các loạt bài dài kỳ được đầu tư bài bản, công phu" – đồng chí Thuận Hữu cho biết.

Đồng chí Thuận Hữu khẳng định rằng công tác thu nhận, thẩm định tác phẩm, tổ chức chấm sơ khảo, chung khảo đã được tiến hành nghiêm túc theo Điều lệ Giải, chuyên nghiệp và công tâm, sử dụng công nghệ thông tin và công tác thẩm định, phản biện vào chấm giải. Hội đồng sơ khảo đã chấm sớm hơn 1 tháng, chọn được 147 tác phẩm tiêu biểu vào chung khảo. Hội đồng chung khảo đã chấm, xem xét, thảo luận và quyết định trao 6 giải A, 24 giải B, 42 giải C và 34 giải khuyến khích, theo 11 loại giải thuộc các loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí, cho những tác phẩm nổi trội nhất. Những tác phẩm đoạt giải đều có nội dung tư tưởng tốt, có tính phát hiện. Nhiều tác phẩm có tính chiến đấu cao, có sáng tạo trong cách thể hiện, nhất là áp dụng được những công nghệ làm báo tiên tiến...

Có thể nói rằng, Lễ trao Giải đã kết thúc trong niềm hân hoan của những người cầm bút trong ngày vui của nghề báo, đặc biệt là những tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc đã được vinh danh trong mùa Giải BCQG lần này.

Dĩ nhiên, sau ánh hào quang hôm nay, những người cầm bút lại tiếp tục sứ mệnh của mình, dẫu còn đó nhiều thách thức. Nhưng chúng ta tin rằng, được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, ủng hộ và với bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tính chuyên nghiệp ngày càng nâng cao những người làm báo sẽ luôn làm tròn trách nhiệm của người thư kí trung thành đáng tin cậy.

Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải B. Ảnh: Sơn Hải

Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải B. Ảnh: Sơn Hải

Trong số 106 tác phẩm được vinh danh tối nay, báo Nhà báo & Công luận năm nay có 1 tác phẩm đoạt Giải B và 1 tác phẩm đoạt Giải C, trong đó:

Giải B - Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn (Báo in): Loạt 5 bài: Nhà báo tham gia Mạng xã hội của nhóm tác giả: Trần Lan Anh (Khánh An), Nguyễn Thị Vân (Hà Vân), Nguyễn Tiến Toàn (Thế Vũ), Đoàn Kiên Giang (An Nhiên), Phạm Ngọc Thành (Ngọc Thành).

Giải C - Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (Báo điện tử): Tác phẩm: Loạt 5 bài về xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn của nhóm tác giả Nguyễn Quán Tuấn, Trần Quốc, Đức Anh.

Danh sách 6 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A:

Giải A – Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn (Báo in): Tác phẩm: Loạt 5 bài: Thương hiệu Việt Nam của nhóm tác giả: Nguyễn Hồng Minh, Phan Thanh Phong, Ngô Hương Sen, Phùng Nguyên, Nguyễn Việt Hà - Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

Giải A - Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp (Phát thanh): Tác phẩm Tâm nguyện đời người của nhóm tác giả Nguyễn Hồng Quyên, Nguyễn Thị Thanh Hương, Tạ Trúc - Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

GIải A - Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký (Phát thanh): Tác phẩm Liên kết: Động lực cho nông nghiệp bứt phá của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hương Lan, Trần Thị Hồng Liên, Nguyễn Hà Phương, Nguyễn Phương Hà - Liên Chi hội Nhà báo Đài tiếng nói Việt Nam.

GIải A - Giải Tin, phóng sự, ký sự (Truyền hình): Tác phẩm: Nano vàng và những cuộc thử nghiệm mờ ám của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Minh Sơn, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Trung Đoàn - Truyền hình Công an nhân dân, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an.

GIải A - Giải Phim tài liệu truyền hình: Tác phẩm: Dấu son người xứ nhãn của nhóm tác giả Ngọc Anh, Minh Đức - Đài Phát thanh & Truyền hình Hưng Yên, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên.

GIải A - Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (Báo điện tử): Tác phẩm: Tội ác dưới những tán rừng xanh... của tác giả Võ Mạnh Hùng (Hùng Võ) - Báo Điện tử VietnamPlus, Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

Huy Hoàng - Sơn Hải

Xem thêm

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

(CLO) Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 vừa được tổ chức tại TP HCM, thu hút hơn 200 vận động viên đến từ các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là hoạt động thể thao quy mô lớn mà còn trở thành điểm hẹn giao lưu giàu ý nghĩa, góp phần kết nối các lĩnh vực trong đời sống xã hội.
Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

(NB&CL) Hôm nay 21/4, Hội Nhà báo Việt Nam tròn 76 năm tuổi (21/4/1950 - 21/4/2025). 76 năm qua, “ngôi nhà chung” của những người làm báo cả nước đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo báo chí; bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo, hội viên cả nước.
Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

(CLO) Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, việc chuyển hóa các giá trị văn hoá thành "sức mạnh mềm” không chỉ giúp quốc gia khẳng định vị thế trên trường quốc tế mà còn bảo vệ được bản sắc trước sự xâm lấn của các trào lưu văn hóa ngoại lai.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

(CLO) Tại phiên khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh yêu cầu chấm giải công tâm, khách quan, đúng quy định, lựa chọn đúng những tác phẩm tiêu biểu, xứng tầm giải thưởng.
AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

(CLO) Chiều 16/4, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI): Báo chí ứng xử với AI như thế nào?”.
Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

(CLO) Bà Đinh Quỳnh Anh, Phó Ban Nghiệp vụ và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới báo chí trong kỷ nguyên mới, theo hướng đồng bộ trên ba trụ cột: quản lý, nhân lực và chuyển đổi số, nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh hiện nay.
Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

(NB&CL) Phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí tại Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đang được xây dựng thành một nét văn hóa nghề nghiệp, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả thực sự trong công tác tuyên truyền. Phát động phong trào – hỗ trợ tác phẩm – bồi dưỡng kỹ năng – tôn vinh sáng tạo.
Cỡ chữ bài viết: