Liên hợp quốc cảnh báo sốc, 1/2 dân số Myanmar đói năm 2022

Sau khi quân đội lật đổ chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi vào ngày 1/2, Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn về chính trị và kinh tế khi họ tìm cách đè bẹp phe đối lập và làm chệch hướng những nỗ lực chống lại virus Covid-19. 

lien hop quoc canh bao soc 1 2 dan so myanmar doi nam 2022 hinh 1

Người dân Myanmar. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tiếp nhận 14 nạn nhân bị mua bán sang Myanmar trở về

Myanmar trả tự do cho nhà báo Mỹ bị kết án 11 năm tù

Liên Hợp quốc kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Myanmar

Liên hợp quốc nói hơn 3 triệu người ở Myanmar cần viện trợ để sống sót

Dựa trên một cuộc khảo sát với 1.200 hộ gia đình, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cho biết Myanmar sẽ quay trở lại mức độ thiếu thốn chưa từng thấy kể từ năm 2005, trước khi các cải cách dân chủ bắt đầu.

Bà Kanni Wignaraja, giám đốc UNDP khu vực châu Á và Thái Bình Dương, cho biết: “Sự suy thoái ở quy mô này có thể đồng nghĩa với sự biến mất của tầng lớp trung lưu, một điềm xấu cho bất kỳ sự phục hồi nhanh chóng nào sau cuộc khủng hoảng”.

Trong trường hợp xấu nhất, Liên hợp quốc ước tính số người sống dưới mức nghèo khổ có thể tăng gấp đôi lên 46,3% từ 24,8%, trong khi tỷ lệ nghèo đô thị dự kiến ​​sẽ tăng gấp ba vào năm 2022 ở mức 37,2%, so với 11,3% vào năm 2019.

Một nửa số người trả lời khảo sát ở khu vực thành thị cho biết họ không còn tiền tiết kiệm, trong khi khoảng một phần ba cho biết đã bán xe máy, thường là phương tiện đi lại chính của gia đình.

Càng ngày càng có nhiều các hộ gia đình ăn ít hơn và tỷ lệ bỏ học trung học ngày càng tăng.

Các thành phố lớn như Yangon và Mandalay, trước đây là nơi sinh sống của tầng lớp trung lưu, đã chứng kiến ​​sự gián đoạn đối với các doanh nghiệp nhỏ và các lĩnh vực, từ xây dựng và khách sạn đến bán lẻ và dệt may, dẫn đến mất việc làm và giảm lương, UNDP cho biết.

Vào tháng 10, Bộ trưởng Đầu tư của quân đội nói rằng các nhà chức trách quân sự đang cố gắng hết sức để vực dậy nền kinh tế và đổ lỗi cho "sự phá hoại kinh tế" do nước ngoài hậu thuẫn gây ra cuộc khủng hoảng, nhưng không đưa ra chi tiết.

Nếu không có hành động nào được thực hiện, "bạn sẽ thấy điều này được thực hiện qua cả một thế hệ", quan chức Liên Hợp Quốc, Kanni Wignaraja, nói thêm.

Bà Wignaraja cho biết: "Bạn mất một thế hệ không chỉ vì chiến tranh, bạn mất một thế hệ vì những khiếm khuyết và khuyết tật do thiếu ăn, nghèo dinh dưỡng, và nghèo cùng cực".

Ngân hàng Thế giới, trước cuộc đảo chính đã dự báo tăng trưởng kinh tế âm ở Myanmar bất chấp COVID-19, hiện dự báo nền kinh tế sẽ giảm hơn 18% trong năm nay.

Các dịch vụ tại các bệnh viện công đã sụp đổ sau khi nhiều bác sĩ và y tá tham gia các cuộc đình công trong một phong trào bất tuân dân sự.

Một nhóm giám sát, Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, cho biết hơn 1.200 người đã bị giết bởi quân đội, và các cuộc biểu tình đã phát triển thành một cuộc nổi dậy vũ trang, kéo theo các cuộc đụng độ trên toàn quốc.

Xem thêm

Niger giành lại quyền kiểm soát sau binh biến

Niger giành lại quyền kiểm soát sau binh biến

(CLO) Chính quyền Niger tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát căn cứ không quân chiến lược tại thủ đô Niamey sau cuộc tấn công của các binh sĩ nổi loạn. Sự cố phản ánh những rạn nứt nội bộ sâu sắc trong lực lượng vũ trang nước này.

Nepal an táng hàng trăm nạn nhân lũ quét chưa rõ danh tính

Nepal an táng hàng trăm nạn nhân lũ quét chưa rõ danh tính

(CLO) Giới chức Nepal đã an táng 96 thi thể hôm 29/8 và hơn 100 thi thể trong ngày 30/8, trong khi các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân và hàng nghìn gia đình vẫn chờ tin người thân mất tích sau trận lũ quét thảm khốc.

Nga tăng cường huấn luyện quân sự cho học sinh

Nga tăng cường huấn luyện quân sự cho học sinh

(CLO) Từ năm học mới, học sinh Nga sẽ dành một nửa thời lượng môn học về an ninh và quốc phòng cho huấn luyện quân sự, trong đó có sử dụng vũ khí, sơ cứu chiến trường và kỹ năng sinh tồn.

Cỡ chữ bài viết: