Loạt ngân hàng Mỹ hạ dự báo tăng trưởng Trung Quốc năm 2024

(CLO) Goldman Sachs hôm thứ Hai (15/7) đã hạ dự báo tổng sản phẩm quốc nội năm 2024 của Trung Quốc xuống 4,9% từ mức 5,0% sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế nước này đã chậm lại trong quý II.

Dữ liệu chính thức cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã tăng trưởng 4,7% trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6, mức chậm nhất kể từ quý đầu tiên của năm 2023 và thấp hơn dự báo 5,1% của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters.

Các chuyên gia kinh tế của Goldman Sachs, dẫn đầu bởi Lisheng Wang, cho biết: “Để chống lại nhu cầu nội địa yếu kém, chúng tôi tin rằng quốc gia này cần phải nới lỏng chính sách nhiều hơn trong thời gian còn lại của năm nay, đặc biệt là về mặt tài chính và nhà ở”.

loat ngan hang my ha du bao tang truong trung quoc nam 2024 hinh 1

Một công nhân làm việc trên một tòa nhà đang được xây dựng ở Khu thương mại trung tâm (CBD) của Bắc Kinh, Trung Quốc, vào ngày 14/7/2024. Ảnh: Tingshu Wang/Reuters.

Trong khi đó, JP Morgan cho biết báo cáo GDP quý 2 của Trung Quốc và dữ liệu hoạt động tháng 6 cho thấy hoạt động kinh tế ở nước này vẫn “mong manh, không ổn định và không đồng đều”.

Công ty này đã hạ dự báo GDP năm 2024 của nước này xuống 4,7% so với ước tính trước đó là 5,2%.

Sáng 15/7, Cơ quan Thống kê Trung Quốc (NBS) công bố số liệu cho thấy GDP nước này tăng 4,7% trong quý II so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ này thấp hơn quý I/2023 (5,3%) và cũng không đạt dự báo của giới phân tích trong khảo sát của Reuters (5,1%). Còn so với quý đầu năm nay, GDP Trung Quốc quý II tăng 0,7% và thấp hơn dự báo (1,1%).

"Chúng ta phải nỗ lực hơn nữa để vực dậy thị trường và kích thích động lực nội tại", thông cáo viết. NBS cũng kêu gọi "củng cố và tăng cường đà phục hồi kinh tế, nhằm đảm bảo phát triển bền vững".

Tuần trước, Hải quan Trung Quốc công bố số liệu cho thấy xuất khẩu tháng 6 tăng cao hơn dự báo, 8,6% so với năm ngoái. Tuy nhiên, nhập khẩu lại giảm 2,3%. Nhiều số liệu khác cũng cho thấy nhu cầu nội địa của nền kinh tế thứ hai thế giới đang chậm lại.

Trong tháng 6, doanh số bán lẻ không đạt dự báo, khi chỉ tăng 2%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,2%. Trong khi nếu không tính giá năng lượng, thực phẩm, CPI lõi thêm 0,6%, thấp hơn trung bình nửa đầu năm. Tỷ lệ thất nghiệp tại thành thị là 5%, không đổi so với tháng trước đó.

Điệp Nguyễn (Theo CNA)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: