Lợi nhuận ngành ngân hàng 2020: Chưa kịp mừng đã vội lo

(NB&CL) 6 tháng đầu năm, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên kết quả của ngành ngân hàng vừa qua đã phần nào xóa bớt gam màu u ám. Thế nhưng, khi dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại, các chuyên gia kinh tế dự báo, ngành ngân hàng lần này sẽ gặp “cú đá kép”.

Bức tranh “đơn sắc”

Đánh giá từ các chuyên gia cho thấy, để chống chọi với dịch bệnh trở lại, Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ ban hành thêm nhiều chính sách để hỗ trợ nền kinh tế. Trong khi, các doanh nghiệp mọi hoạt động vốn đang mong manh nay gặp lại “cú sốc” này thì mọi kế hoạch cũng rất dễ dàng đổ vỡ. Riêng với người dân thì ngành ngân hàng không thể hy vọng kích cầu vì thắt lưng buộc bụng cũng là cách hỗ trợ nền kinh tế lúc này.

Dịch Covid–19 trở lại lần này được các chuyên gia dự báo sẽ khiến ngành ngân hàng - vốn là xương sống của nền kinh tế gặp cú “đá kép”.

Dịch Covid–19 trở lại lần này được các chuyên gia dự báo sẽ khiến ngành ngân hàng - vốn là xương sống của nền kinh tế gặp cú “đá kép”.

Theo ông Nguyễn Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước), ảnh hưởng của dịch bệnh dẫn đến khách hàng gặp khó khăn trong việc trả nợ ngân hàng đúng hạn với dư nợ dự kiến bị ảnh hưởng lên tới khoảng 2 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 23% dư nợ toàn hệ thống. Trong đó tập trung vào các ngành như công nghiệp chế biến - chế tạo, vận tải, dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch, giáo dục - đào tạo và thực tế này tiềm ẩn rủi ro đối với hoạt động ngân hàng.

“Bức tranh” ngành ngân hàng trong 6 tháng đầu năm được PGS TS Đỗ Hoài Linh, Viện Ngân hàng - Tài chính (Đại học Kinh tế quốc dân) khái quát: “Chưa thoát qua gam màu u ám mà trước hết ở mảng tăng trưởng tín dụng”.

Bởi theo số liệu báo cáo của Ngân hàng Nhà nước nửa đầu năm 2020, tăng trưởng tín dụng chỉ đạt khoảng trên 2%, chưa bằng 1/2 cùng kỳ năm 2019. Hệ thống ngân hàng đã rất tích cực triển khai các chương trình tín dụng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cùng với đó, lãi suất cho vay giảm mạnh từ 0,5 - 2,5%, thậm chí có ngân hàng còn giảm lãi suất cho vay tới 3 - 4%/năm.

Ngoài ra, vẫn có một số “điểm sáng” trong hoạt động tín dụng nửa đầu năm là dòng chảy tín dụng vẫn đang hướng nhiều vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên. Đơn cử tín dụng đối với lĩnh vực xuất khẩu tăng 4,94%, lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao tăng 2,92%, lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tăng 2,27%...

Điểm sáng thứ hai là hoạt động thanh toán ngân hàng nhận được nhiều cơ hội từ ảnh hưởng của dịch Covid-19 như thay đổi nhận thức, thói quen và hành vi thanh toán không dùng tiền mặt của khách hàng. Kéo theo đó là số lượng và giá trị thanh toán qua thẻ, ngân hàng trực tuyến hay điện thoại di động đều tăng trưởng mạnh, cùng với đó nhiều sản phẩm mới với nhiều tiện ích được áp dụng…

Bên cạnh đó là số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng đến 33,6% so với cùng kỳ năm 2019, khoảng 2 triệu tỷ đồng dư nợ tín dụng tiềm ẩn rủi ro. Như vậy, ảnh hưởng của dịch bệnh dẫn đến khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn và đã làm gia tăng tỷ lệ nợ quá hạn, gia tăng nợ xấu. Các dự báo cho thấy tỷ lệ nợ xấu cả năm 2020 sẽ quanh mức 4%.

Cuối cùng là lợi nhuận của hệ thống các tổ chức tín dụng sụt giảm so với kế hoạch. Điều này là hệ quả tất yếu khi tỷ trọng thu của tín dụng vẫn chiếm đa số trong tổng thu của ngân hàng trong khi tăng trưởng tín dụng thấp, cùng với đó là do tăng trưởng thu nhập lãi thuần chậm lại vì các chính sách giảm lãi suất và tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro.

Cú “đá kép” vào ngành ngân hàng

Những ngày đầu tháng 7/2020, trước khi dịch Covid-19 quay trở lại, những con số tăng trưởng cao vẫn được các ngân hàng đặt ra. Như Ngân hàng Phương Đông (OCB), đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2020 tăng 36%, đạt 4.400 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%. Tính đến hết tháng 6, OCB đã hoàn thành 43% kế hoạch lợi nhuận năm 2020, tương đương đạt 1.870 tỷ đồng trước thuế.

Không bị ám ảnh bởi dịch bệnh, Ngân hàng có thị phần cho vay mua ô tô nhiều nhất - đồng nghĩa với rủi ro càng cao khi người dân gặp khó do dịch Covid-19 như: VIB của ông Đặng Khắc Vỹ cũng đặt mục tiêu lợi nhuận đạt tối thiểu 4.500 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2019; tăng trưởng tín dụng dự kiến đạt 164,408 tỷ đồng, tăng 24%; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Hay như Ngân hàng Á Châu (ACB) bất chấp dịch Covid-19 vẫn quyết tâm “bứt phá” với mục tiêu tăng trưởng tín dụng được đặt ra cho năm 2020 là 11,75%; chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 7.636 tỷ đồng.

Mặc dù bản thân các ngân hàng tự tin là vậy nhưng trong cuộc họp báo về thông tin hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm – khi dịch Covid-19 đã tạm lắng xuống thì Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã chỉ ra ba khó khăn thách thức trong 6 tháng cuối năm 2020 đó là vấn đề tăng trưởng tín dụng, việc giảm lãi suất và nợ xấu.

Theo đó, dù phụ thuộc diễn biến thị trường nhưng mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước là vẫn tiếp tục hạ lãi suất điều hành trong thời gian tới đồng thời tiếp tục xem xét để thực hiện điều chỉnh hạn mức tăng trưởng tín dụng và đề nghị các tổ chức tín dụng cần phải có phương án giảm chi phí, thậm chí giảm lương để có thể hỗ trợ được khách hàng, doanh nghiệp.

Về vấn đề nợ xấu, Phó Thống đốc nhận định khả năng nợ xấu của hệ thống ngân hàng sẽ tăng lên trong những tháng cuối năm.

Ông Trần Đăng Phi - đại diện Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, cho biết tỷ lệ nợ xấu nội bảng hiện vẫn duy trì dưới 2% nhưng nợ xấu tiềm ẩn trong 3 tháng gần đây (từ tháng 3-5) có chiều hướng tăng do tác động của dịch Covid-19 nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của các tổ chức tín dụng.

Tuy nhiên, vài tuần sau cuộc họp dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát trở lại khiến số ca nhiễm gia tăng và số người tử vong vì Covid-19 chưa có dấu hiệu dừng lại càng cho thấy tới đây ngành ngân hàng sẽ chồng chất khó khăn. Thậm chí, các chuyên gia kinh tế còn dự báo “vực xoáy” vẫn đang chờ ngân hàng ở phía trước nếu dịch Covid-19 không sớm ngăn chặn được tốc độ lây lan của dịch.

Chuyên gia kinh tế TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, trong bối cảnh dịch Covid-19 quay trở lại, tất cả các ngành đều bị tác động mạnh, đặc biệt ngành ngân hàng. Sự tác động mạnh đây là do các hoạt động kinh tế đã phần nào thuyên giảm, qua việc cách ly TP. Đà Nẵng cũng như các biện pháp phòng chống khác ở trong nền kinh tế. Cộng thêm chi phí về y tế và xã hội càng ngày càng tăng.

Trong tình hình này, các ngân hàng cũng chịu tác động rất mạnh, trong nửa đầu năm các ngân hàng báo lãi với “tinh thần” khả quan. Nhưng theo dự báo trong quý III và quý IV năm nay có lẽ sẽ không có kết quả tốt như nửa đầu năm. Bởi các hoạt động vay, cho vay bị giảm và sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Cùng với đó, các hoạt động vay và cho vay từ hồi đầu năm đã suy yếu so với cùng kỳ năm ngoái dẫn đến tỷ lệ tăng trưởng trong nửa đầu năm 2020 có hơn 3%, thấp hơn nhiều so với những năm trước. Dự báo, trong 2 quý cuối năm sẽ càng ảnh hưởng nhiều hơn và tăng trưởng tín dụng sẽ còn thấp hơn nửa đầu năm.

Như vậy, bức tranh lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm 2020 cho thấy lợi nhuận ngân hàng chủ yếu dựa vào sự tăng trưởng tích cực trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, khi nguồn thu vẫn còn phụ thuộc chính từ tín dụng cũng sẽ tiềm ẩn những rủi ro đáng kể cho các ngân hàng. Bởi với xu hướng tăng cho vay tiêu dùng, chủ yếu vẫn là cho vay mua nhà, đầu tư và cho vay các doanh nghiệp bất động sản thì lợi nhuận cao cũng sẽ đi kèm rủi ro nợ xấu tăng cao. Chưa kể, sức hấp thụ vốn của nền kinh tế yếu vì dịch Covid-19 ảnh hưởng nhiều đến niềm tin của khu vực kinh tế tư nhân như một “vực xoáy” chờ ngân hàng phía trước.

Ngọc An

Xem thêm

Bước vào chứng khoán, nhà đầu tư mới cần tránh điều gì để không trở thành 'người bỏ cuộc'?

Bước vào chứng khoán, nhà đầu tư mới cần tránh điều gì để không trở thành 'người bỏ cuộc'?

(CLO) Hàng trăm nghìn tài khoản chứng khoán mới được mở mỗi tháng, nhưng không phải nhà đầu tư nào cũng đủ kiên nhẫn để gắn bó lâu dài với thị trường. Theo chuyên gia, FOMO, thiếu kiến thức, phân bổ vốn chưa phù hợp và lạm dụng đòn bẩy là những “bẫy” người mới cần đặc biệt tránh nếu không muốn trở thành “người bỏ cuộc”.

Vàng - khoản đầu tư khó thay thế của người Ấn Độ

Vàng - khoản đầu tư khó thay thế của người Ấn Độ

(CLO) Bất chấp lời kêu gọi của Chính phủ Ấn Độ về việc hạn chế mua vàng, nhu cầu tại quốc gia tiêu thụ vàng lớn vẫn tăng mạnh, cho thấy kim loại quý này tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong tài sản của người dân.

VN-Index tăng 96 điểm trong tháng 8, SSI thận trọng trong tháng 9

VN-Index tăng 96 điểm trong tháng 8, SSI thận trọng trong tháng 9

(CLO) VN-Index tăng 5,55% trong tháng 8, nhưng SSI Research cho rằng dư địa tăng ngắn hạn không còn nhiều khi thanh khoản vẫn ở mức thấp và lực cầu chưa thực sự mạnh. Thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy trong tháng 9, dù triển vọng trung và dài hạn vẫn được đánh giá tích cực.

Chứng khoán hôm nay 8/9/2026: VN-Index hồi phục nhẹ

Chứng khoán hôm nay 8/9/2026: VN-Index hồi phục nhẹ

(CLO) Chứng khoán hôm nay 8/9/2026 ghi nhận VN-Index hồi phục nhẹ với khối lượng giao dịch khá thấp, cho thấy tâm lý dù thận trọng nhưng thị trường đã cân bằng hơn sau phiên giảm mạnh trước đó.

Vàng châu Âu rời Mỹ, cơ hội nào cho Trung Quốc?

Vàng châu Âu rời Mỹ, cơ hội nào cho Trung Quốc?

(CLO) Căng thẳng địa chính trị và những lo ngại về đồng USD đang thúc đẩy Thượng Hải và Hồng Kông (Trung Quốc) đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng lưu trữ vàng, qua đó tạo lợi thế để Trung Quốc thu hút dòng vàng dự trữ từ các ngân hàng trung ương nước ngoài.

KienlongBank ra mắt hệ sinh thái số MyShop 5.0 All-in-One cho Hộ kinh doanh

KienlongBank ra mắt hệ sinh thái số MyShop 5.0 All-in-One cho Hộ kinh doanh

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc giúp Hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, KienlongBank đã nâng cấp giải pháp MyShop 5.0 thành nền tảng quản trị "All-in-One", tích hợp bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số và hỗ trợ kê khai thuế trên cùng một ứng dụng. Đây là bước tiến tiếp theo trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái số dành riêng cho hơn 6 triệu Hộ kinh doanh tại Việt Nam.

Phố Wall đặt niềm tin vàng lên 5.000 USD

Phố Wall đặt niềm tin vàng lên 5.000 USD

(CLO) Theo dự báo của nhiều ngân hàng lớn ở Mỹ, giá vàng có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026, nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương đang đẩy mạnh đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

PVT Logistics (PDV) bị HoSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin, nợ ngắn hạn tăng gần 125 tỷ đồng sau nửa đầu năm

PVT Logistics (PDV) bị HoSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin, nợ ngắn hạn tăng gần 125 tỷ đồng sau nửa đầu năm

(CLO) PVT Logistics vừa bị HoSE nhắc nhở do chậm gần một tháng công bố quyết định mua tàu PVT Opal, tài sản có giá trị vượt 15% tổng tài sản theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Trước thương vụ này, nợ ngắn hạn của doanh nghiệp tại cuối tháng 6/2026 đã tăng hơn 32%, vượt 500 tỷ đồng, trong khi tiền và tương đương tiền giảm hơn 55 tỷ đồng.

Thủy sản miền Trung (SPD) chốt chi 6 tỷ đồng cổ tức, cổ phiếu vẫn bị cảnh báo vì khoản đầu tư hơn 18 tỷ đồng

Thủy sản miền Trung (SPD) chốt chi 6 tỷ đồng cổ tức, cổ phiếu vẫn bị cảnh báo vì khoản đầu tư hơn 18 tỷ đồng

(CLO) CTCP Xuất khẩu Thủy sản miền Trung (mã chứng khoán: SPD) chốt ngày 11/9 đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, dự kiến chi 6 tỷ đồng. Đợt chia cổ tức diễn ra khi cổ phiếu SPD vẫn nằm trong diện cảnh báo, do vấn đề liên quan đến khoản đầu tư vào công ty liên kết.

Sau 30 năm phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể về quy mô, thanh khoản và chất lượng hàng hóa. Ảnh: VGP

Dự báo VN-Index và chất xúc tác nâng hạng thị trường

(CLO) Dự báo xu hướng thị trường chứng khoán tháng 9, Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng, nâng hạng thị trường sẽ là chất xúc tác chủ đạo và các biến số vĩ mô sẽ quyết định biên độ phản ứng của thị trường.

Đã đến lúc bắt đáy và đón sóng vàng?

Đã đến lúc bắt đáy và đón sóng vàng?

(CLO) Giá vàng đang tiến sát mốc 4.500 USD/ounce sau nhiều tháng điều chỉnh. Dù Fed vẫn là lực cản lớn, Société Générale cho rằng, đợt giảm giá vừa qua có thể mở ra cơ hội để nhà đầu tư quay lại thị trường.

Cỡ chữ bài viết: