Lũ trên sông Hồng đoạn qua Lào Cai đang tiếp tục giảm xuống

(CLO) Hiện nay lũ trên sông Hồng ở thành phố Lào Cai vẫn tiếp tục giảm xuống,dự báo đến 19 giờ ngay hôm nay (10/9) mực nước khả năng giảm còn 83,50m.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, hồi 20 giờ ngày 9/9, lũ trên sông Hồng tại thành phố Lào Cai tăng lên mức cao nhất, đỉnh lũ lên tới 86,97m; sau đó lũ xuống chậm rồi giảm nhanh dần.

Lúc 8 giờ ngày 10/9, Trạm thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước giảm tới 85,27m cao trên báo động III là 1,77m, thấp hơn so với đỉnh lũ 1,7m.

lu tren song hong doan qua lao cai dang tiep tuc giam xuong hinh 1

Hiện nay lũ trên sông Hồng ở thành phố Lào Cai vẫn tiếp tục giảm xuống

Lũ rút khá nhanh khiến đường An Dương Vương, Hoàng Liên, Ngô Quyền, Hồng Hà… hết ngập úng, nước xuống để lại một lớp bùn non phủ dày nền nhà các hộ gia đình, đường đi, một số cây bị ngã đổ sau ngập úng sâu.

Các lực lượng cứu hộ, người dân thành phố Lào Cai đang tích cực khắc phục hậu quả như vét dọn bùn đất, dội nước rửa, quét dọn, vệ sinh môi trường.

Hiện nay lũ trên sông Hồng vẫn tiếp tục giảm thấp,dự báo đến 19 giờ 10/9, mực nước khả năng giảm còn 83,50m (cao trên báo động III là 0,5m).

Kỹ sư Lưu Minh Hải, nguyên giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, sau đúng 53 năm, trên sông Hồng mới xuất hiện lũ cao tương tương với trận lũ lịch sử xảy ra vào ngày 20/8/1971.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết trong 3 ngày vừa qua (từ ngày 7 - 9/9) trên địa bàn tỉnh Lào Cai có lượng mưa rất lớn; lũ trên các sông vượt qua ngưỡng năm 1971.

Ngay khi có 3 Công điện của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lào Cai đã ban hành 2 Công điện và 2 văn bản; đồng thời công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Đến thời điểm này đã tuyên truyền trên 6.000 lượt tại các xã, phường, thị trấn; huy động hơn 6.500 người thu hoạch hơn 5.000 ha lúa đảm bảo kịp thời; huy động 17.000 người và 118.000 thiết bị, chủ yếu của lực lượng tại chỗ như dân quân tự vệ, công an, biên phòng, quân đội để phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng thời bổ sung dự toán ngân sách cấp huyện 14 tỷ đồng để thực hiện công tác phòng, chống thiên tai.

Đặc biệt đã có Công hàm trao đổi với phía châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc về việc cung cấp thông tin về tình hình xả lũ trên các sông, suối biên giới.

Theo thống kê sơ bộ bước đầu; đến 16h00' ngày 9/9, tỉnh Lào Cai có 16 người chết, 12 người mất tích, 15 người bị thương. Hơn 1.200 nhà bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi. Mưa lũ cũng làm thiệt hại hơn 892 ha lúa; hơn 475 ha ngô và hoa màu; trên 28 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng; cuốn trôi 15 con trâu…

Về giao thông có 72 tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập lụt, sạt lở; 12 tuyến đường bị chia cắt, chưa khắc phục được, nhất là tại khu vực huyện Bát Xát. 129 xã và 42% dân số toàn tỉnh mất điện (trên 92.000 khách hàng), trong đó 03 huyện Si Ma Cai, Mường Khương, Bắc Hà mất điện hoàn toàn. Số trạm biến áp bị hỏng, ảnh hưởng là 981 trạm; 11 trạm cấp nước bị ảnh hưởng; 52/938 tuyến cáp đứt, bị ảnh hưởng đang khắc phục; 165/1.221 trạm BTS bị ảnh hưởng, mất liên lạc.

Ước thiệt hại về kinh tế ban đầu khoảng trên 100 tỷ đồng. Hiện nay còn rất nhiều ô tô, xe máy, trang thiết bị của nhân dân, doanh nghiệp bị thiệt hại; các địa phương đang tiếp tục thống kê./.

Tin và ảnh Phạm Ngọc Triển

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: