Lý do nhiều trẻ em ở TP.HCM hoãn tiêm trong ngày đầu tiên

Thứ hai, 18/04/2022 19:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cả nước hiện có khoảng 11,8 triệu trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trong đó có khoảng 3,6 triệu trẻ đã mắc Covid-19. Trẻ đã mắc Covid-19 cần trì hoãn tiêm chủng 3 tháng sau khi khỏi bệnh.

Chiều ngày 18/4, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP. HCM tổ chức họp báo định kỳ để thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP. HCM. 

ly do nhieu tre em o tphcm hoan tiem trong ngay dau tien hinh 1

Quang cảnh buổi họp báo

Duy trì 0 trường hợp tử vong

Tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Hải, Trưởng Ban chỉ đạo thông tin, tính đến 18 giờ ngày 17/4, trên địa bàn TP. HCM có 607.625 trường hợp mắc bệnh phát hiện được Bộ Y tế công bố, bao gồm 606.667 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 958 trường hợp nhập cảnh

Hiện đang điều trị 808 bệnh nhân, trong đó có 71 trẻ em dưới 16 tuổi.

Trong ngày 17/4, có 60 bệnh nhân nhập viện, 86 bệnh nhân xuất viện, 00 trường hợp tử vong trong ngày nâng tổng số tử vong cộng dồn từ 1/1/2021 đến nay là 20.488 trường hợp. 

Đến nay, tổng số mũi vaccine đã triển khai có gần 8, 138 triệu mũi 1, gần 7,4 triệu mũi 2, mũi bổ sung 682.758, mũi nhắc lại 4.262.599.

Tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh TP. HCM (HCDC) cho biết, ngày 16/4, TP. HCM bắt đầu tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi ở một số trường học.

Kết quả, ngày đầu tiên đã có 10.434 trẻ lớp 6 được tiêm và 1.379 trẻ hoãn tiêm. Những trẻ này mắc Covid-19 chưa đủ 3 tháng hoặc có chống chỉ định (tiền sử dị ứng, sốt...).

ly do nhieu tre em o tphcm hoan tiem trong ngay dau tien hinh 2

Ngày 18/4, TP. HCM tổ chức tiêm đồng loạt cho trẻ từ 5-11 tuổi ở 21 quận huyện và TP Thủ Đức. Kế hoạch tiêm tại 187 điểm với 433 bàn tiêm và 42.526 trẻ.

"Đến nay, tin mừng là TP chưa ghi nhận trẻ phản ứng hay tai biến sau tiêm nào", ông Tâm thông tin.

HCDC khuyến cáo, trẻ sau khi tiêm vắc xin Covid-19 phải theo dõi tại điểm tiêm ít nhất 30 phút. Nếu không có gì bất thường trẻ được trở về nhà. Trong ít nhất 3 ngày đầu, trẻ phải có người lớn bên cạnh 24/24h. Trong 28 ngày sau tiêm, phụ huynh phải theo dõi sát trẻ. Nếu có bất kỳ dấu hiệu lạ nào, phải liên hệ với nhân viên y tế kịp thời.

Trong hôm nay, các bệnh viện cũng cho biết chưa nhận được danh sách của trẻ phải trì hoãn ở đợt tiêm đầu tiên do mắc bệnh nền, mạn tính... HCDC cho biết, có thể đây là số lượng trẻ chưa có mã định danh, vì vậy cha mẹ cần chủ động lấy mã định danh cho trẻ trước khi đến điểm tiêm.

Bên cạnh đó, những trẻ điều trị nội trú đã được tiêm mũi 1 tại bệnh viện, đến thời hạn tiêm mũi 2, nếu đã xuất viện về nhà, phụ huynh có thể đăng ký tiêm ở cộng đồng. Nếu vẫn còn nội trú, bệnh viện sẽ thăm khám, quyết định trẻ có được tiêm ngừa hay phải hoãn đợt sau.

Về thắc mắc trẻ tiêm vắc xin ngừa phế cầu phổi, viêm não Nhật Bản, vắc xin cúm mùa,... cùng thời gian với tiêm vắc xin Covid-19 có được hay không? Sở Y tế TP. HCM cho biết, theo CDC Mỹ, trẻ vẫn có thể tiêm ngừa các loại vắc xin trên cùng lúc nhưng vị trí tiêm phải khác nhau.

Theo Bộ Y tế, cả nước hiện có khoảng 11,8 triệu trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trong đó có khoảng 3,6 triệu trẻ đã mắc Covid-19. Trẻ đã mắc Covid-19 cần trì hoãn tiêm chủng 3 tháng sau khi khỏi bệnh.

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe